Bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên vịnh Bắc Bộ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều nay (20/10), do tương tác với không khí lạnh nên bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên vịnh Bắc Bộ, đồng thời đổi hướng di chuyển. Dự báo, áp thấp nhiệt đới tiếp gây gió mạnh, sóng lớn trên vịnh Bắc Bộ trước khi tan dần từ trưa mai (21/10).

Vào 13 giờ chiều nay (20/10), tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9.

Những giờ qua, do tương tác với không khí lạnh, áp thấp nhiệt đới đổi hướng Nam Tây Nam với tốc độ khoảng 10km/h.

Cơ quan khí tượng nhận định, trong đêm nay và sáng mai, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Nam Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và tan dần trên khu vực phía Nam vịnh Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 6-7, biển động, sóng biển cao 2-3m. Toàn bộ tàu thuyền, khu neo đậu, khu nuôi trồng thủy sản, đê kè biển trên khu vực này đều chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên vịnh Bắc Bộ ảnh 1

Dự báo hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới.

Trên đất liền chiều nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở vùng núi phía Bắc.

Dự báo đêm 20/10 và ngày 21/10, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển mạnh cấp 4-5, giật cấp 6.

Từ đêm 20/10, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời rét.

Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 19-22 độ, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 16-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 14 độ.

Dự báo đợt không khí lạnh này khiến thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét đến ngày 22/10. Từ 23/10, nền nhiệt tăng dần.

Thủ đô Hà Nội giảm nhiệt từ đêm nay. Ngày mai (21/10), Hà Nội nhiều mây, không mưa, nhiệt độ dao động trong ngày từ 22-26 độ. Dự báo 22/10, nhiệt độ trong ngày ở Hà Nội từ 22-25 độ, trời nhiều mây, có mưa rào. Từ 23/10, nền nhiệt tăng nhẹ 1-2 độ.

MỚI - NÓNG