Bão số 2 gây thiệt hại nghiêm trọng: Nhiều người chết, mất tích

Bão số 2 đã gây hậu quả nghiêm trọng cho người dân Nghệ An, Hà Tĩnh.
Bão số 2 đã gây hậu quả nghiêm trọng cho người dân Nghệ An, Hà Tĩnh.
TP - Báo cáo nhanh của UBND 18 huyện/21 huyện, thành, thị của tỉnh Nghệ An,  1 người tử vong tại TX Hoàng Mai do sập xà mái tôn đè lên người. Đặc biệt, tàu vận tải VTB 26 bị chìm trong khi đang neo đậu tại đảo Hòn Ngư khiến 13 thuyền viên mất tích.

Tính đến 19h giờ (ngày 17/7), lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã cứu sống 7 người và tìm thấy thi thể 2 người, còn lại 4 người vẫn chưa có tung tích. Hiện, công tác tìm kiếm cứu hộ vẫn đang được triển khai khẩn trương.

Trước đó, thuyền chở cán bộ kỹ thuật của Đài khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung bộ  ra đảo Hòn Ngư khắc phục sự cố của Trạm khí tượng Hải Văn Hòn Ngư, trên đường vào bờ thì bị hỏng máy. Rất may, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An đã ứng cứu kịp thời, lai dắt vào bờ an toàn.

Nghệ An có 4.522 ngôi nhà bị sập, tốc mái, hư hỏng, phải di dời; 26 điểm trường bị ảnh hưởng, 156 phòng học bị tốc mái, tường rào, nhà để xe bị hư hỏng. Hơn 11.939 ha hoa màu bị ngập và thiệt hại, gần 15.000 ha rừng, cây trồng bị đổ gãy; 464 con gia súc bị chết, nước cuốn trôi; 6.856 con gia cầm bị chết; nhiều chuồng trại cũng bị hư hỏng. Nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở; 303ha ao hồ bị tràn gây thiệt hại lớn...

Ghi nhận của PV sáng ngày 17/7, tại các huyện Hưng Nguyên, Nghi Lộc, thành phố Vinh, TX Cửa Lò sau bão, khung cảnh hoang tàn, ngổn ngang cây cối đổ, nhiều tuyến đường bị ngập sâu không thể lưu thông. Một số sở, ban ngành phải cho nhân viên nghỉ 2 giờ đồng hồ để vệ sinh cơ quan.

Một số huyện miền núi Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong, Anh Sơn... hoàn lưu bão dẫn đến mưa trên diện rộng, khiến nhiều bản làng bị cô lập... Nước lũ tràn về khiến hàng chục ngôi nhà, gia súc bị cuốn trôi... Việc một số người dân bất chấp nguy hiểm để ra sông suối vớt củi, gỗ và bắt cá là điều đáng lo ngại. Chiều ngày 17/7, đoàn công tác của Tổng cục Đường bộ Nghệ An, Cục Quản lý đường bộ 2 và Sở GTVT Nghệ An trên đường vào xã Xốp Cháo, QL 16 thuộc địa bàn xã Đồng Văn, huyện Quế Phong (Nghệ An) để kiểm tra sạt lở, đến km 228+600, do đường trơn, một xe bị lật khiến 2 người bị rơi xuống nước lũ cuốn trôi tử vong. Nạn nhân được xác định là anh Phạm Văn Chung - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Trung Tín và chuyên viên Thái Huy Hào của Ban quản lý vốn sự nghiệp thuộc Sở Giao thông Vận tải Nghệ An.

Tại Hà Tĩnh, thống kê ban đầu cho thấy 1 nhà dân, 45 ki ốt bị sập đổ, 4 trường học và một trụ UBND xã bị tốc mái, gần 900 ha lúa, hoa màu bị ngập úng, hàng chục tàu thuyền neo đậu tại bến bị đánh chìm. Chiều 17/7, hai anh em ruột N.V.Đ (SN 2008) và N.V.H (2009) cùng trú tại xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, trong lúc chơi đùa bị sảy chân xuống hố nước tử vong.

Tại huyện Hương Khê, hoàn lưu bão gây mưa lớn khiến một diện tích lớn hoa màu bị ngập úng.

Quốc lộ nứt toác sau mưa bão

Mưa, bão số 2 đã làm xuất hiện vết nứt dài hàng chục mét trên quốc lộ 217, đoạn qua địa bàn huyện Quan Sơn (Thanh Hóa).

Vết nứt xuất hiện tại km67, đoạn qua địa bàn giáp ranh giữa xã Mường Mìn và Sơn Điện, huyện Quan Sơn. Ngay sau khi xuất hiện vết nứt, huyện Quan Sơn đã chỉ đạo chính quyền địa phương tổ chức rào chắn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Mưa, bão cũng gây thiệt hại về tài sản và sản xuất trên địa bàn 17 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, có 10 nhà bị đổ sập, 282 nhà bị tốc mái, hơn 2.100 ha lúa bị ngập…      

Hoàng Lam

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.