Bão số 1 đánh đứt neo, nhấn chìm 2 tàu ở Bạch Long Vỹ

Từ sáng 24/6, lực lượng chức năng lập rào chắn không cho xe máy, xe đạp qua cầu Bãi Cháy (Quảng Ninh).
Từ sáng 24/6, lực lượng chức năng lập rào chắn không cho xe máy, xe đạp qua cầu Bãi Cháy (Quảng Ninh).
TPO - Sáng nay 24/6, bão số 1 chưa đổ bộ đất liền song đã gây ra thiệt hại về tài sản, trong đó 2 tàu đang neo đậu ở âu cảng Bạch Long Vỹ (Hải Phòng) bị sóng lớn đánh đứt neo, nhấn chìm.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Hải Phòng, do ảnh hưởng của bão số 1, rạng sáng 24/6, tại đảo Bạch Long Vĩ đã có gió giật mạnh cấp 11-12. Do ảnh hưởng của gió bão, có 2 tàu cá trong khu vực âu cảng Bạch Long Vỹ bị đứt dây neo đâm vào bờ, chìm xuống biển.

Buổi sáng 24/6, tại Bạch Long Vỹ sức gió đã giảm xuống. Tại vùng biển Cát Hải, Đồ Sơn, có gió giật cấp 8-9, biển động khá mạnh. Trong khi đó tại khu vực nội thành Hải Phòng, từ sáng 24/6, đã có mưa rải rác ở nhiều nơi, gió nhẹ.

Tại TP Hạ Long (Quảng Ninh, sáng 24/6 đã có mưa to, gió mạnh dần lên. Từ sáng 24/6, lực lượng chức năng đã đặt biển báo, lập chốt cấm xe máy, xe đạp qua cầu Bãi Cháy. Tại đây đã xuất hiện một số người mang xe tải nhận chở xe máy qua cầu với mức giá 40-50 nghìn đồng/ xe.

Tại huyện đảo Cô Tô có 546 khách du lịch bị mắc kẹt do ảnh hưởng của bão số 1 không có tàu đưa về đất liền. Ông Hoàng Bá Nam, Bí thư huyện ủy Cô Tô, cho biết huyện đã chỉ đạo các cơ sở lưu trú giảm giá 30% tiền phòng cho du khách.

Tương tự, tại xã đảo Quan Lạn có hơn 170 khách du lịch bị mắc kẹt lại do ảnh hưởng của bão số 1 không có tàu thuyền đưa về đất liền.

MỚI - NÓNG