Bảo quản tháp Chăm bằng công nghệ Nano

Bảo quản tháp Chăm bằng công nghệ Nano
TP - Ngày 7/11, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết đã giao Sở VHTT&DL lập dự án đầu tư bảo quản nhóm tháp Chăm Chiên Đàn bằng công nghệ Nano của Tập đoàn Guard Industry (Pháp).

> Công nghệ Nano bào chế dược chất cây Nghệ vàng
> Kim tiền thảo điều trị sỏi niệu, sỏi mật, viêm gan, viêm thận

Theo đó, Sở có trách nhiệm lập dự án đầu tư bảo quản nhóm tháp Chăm Chiên Đàn, trong đó có giải pháp về nguồn vốn đầu tư đảm bảo tính khả thi, kế hoạch làm việc với các bộ, ngành trung ương đề nghị bổ sung danh mục, hỗ trợ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa và các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai thực hiện từ năm 2014.

Nhóm tháp Chiên Đàn nằm tại xã Tam Anh Nam (Phú Ninh, Quảng Nam) là một trong những ngôi tháp đặc trưng của nền văn hóa và kiến trúc cổ Champa, xây dựng vào cuối thế kỷ 10 đến đầu thế kỷ 11 được xếp hạng di tích quốc gia từ năm 1989. Hiện nay, nhóm tháp này đã xuống cấp, kết cấu gạch đá có hiện tượng bị xâm hại do tác động thời tiết, bị xâm thực bởi rêu, nấm mốc, địa y và một số loại thực vật khác mọc trên tháp.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.