Báo nước ngoài đưa tin về cô gái cướp ngân hàng từng thi ‘Thách thức danh hài’

TPO - Trang tin AsiaOne của Singapore vừa đưa tin về nghi can cướp ngân hàng Phùng Thị Thắng, còn đề cập đến việc cô gái này từng tham gia chương trình “Thách thức danh hài”.

Ngày 13/10, trang tin AsiaOne có bài đăng “Người muốn nổi tiếng ở Việt Nam cướp ngân hàng hơn 120.000 đô la Hong Kong trong 5 phút”. Dù không nhắc đến tên, từ hình ảnh và thông tin, “nhân vật chính” trong bài đăng là nữ nghi can Phùng Thị Thắng – thực hiện vụ cướp ngân hàng ở TP.HCM trong tuần này.

Báo nước ngoài đưa tin về cô gái cướp ngân hàng từng thi ‘Thách thức danh hài’ ảnh 1  AsiaOne đưa tin về Phùng Thị Thắng.

“Cô ta muốn danh tiếng và tài sản. Người phụ nữ trẻ đã đạt được mong muốn của mình – nhưng không phải theo cách mà cô ta tưởng tượng”, mở đầu bài đăng viết.

AsiaOne dẫn nguồn tin từ báo chí trong nước cho hay, một phụ nữ 24 tuổi gây xôn xao dư luận Việt Nam trong tuần này sau khi tiến hành vụ cướp ngân hàng ở TP.HCM, cướp 2,1 tỷ đồng (khoảng 123.000 đô la Singapore) vào hôm 10/10.

“Chiều hôm đó, người phụ nữ đi taxi đến ngân hàng. Đội mũ lưỡi trai, mặc áo dài tay và bịt mặt, cô ta bước vào ngân hàng, đặt một chiếc túi lên quầy và đe dọa sẽ cho nổ bom trong túi nếu nhân viên không bỏ tiền vào. Sau khi túi đầy tiền mặt, cô ta nhanh chóng rời đi bằng chiếc taxi đang đợi bên ngoài… Cô ta đã thay quần áo ở một địa điểm khác để tránh bị phát hiện, nhưng cô ta vẫn bị bắt ba giờ sau đó”, trích bài đăng.

Báo nước ngoài đưa tin về cô gái cướp ngân hàng từng thi ‘Thách thức danh hài’ ảnh 2 Camera an ninh ghi lại quá trình cướp ngân hàng của Phùng Thị Thắng.

AsiaOne cũng nhắc đến thông tin, nghi can cướp ngân hàng thường xuyên tham gia gameshow trên truyền hình để “cố gắng vào được ngành công nghiệp giải trí”. “Nhưng hành trình trở thành ngôi sao của cô không thành công và cô mất rất nhiều tiền. Đối mặt với nợ nần chồng chất, người phụ nữ sau đó quyết định cướp ngân hàng”, báo viết.

Trang tin không quên châm biếm, nữ nghi can trở nên nổi tiếng sau khi bị bắt, các video về những lần xuất hiện trước đây của cô trên truyền hình lan truyền rộng rãi trên Youtube.

Được biết, Phùng Thị Thắng là thí sinh xuất hiện trong tập 12 của "Thách thức danh hài" mùa 6, phát sóng hồi tháng 12/2019. Tại đây, cô giới thiệu mình là ca sĩ tự do, có khả năng ca hát, biết sáng tác nhạc và hát được 7 thứ tiếng đồng thời có hứng thú với diễn xuất. Tuy nhiên, Thắng không thể đi sâu vào vòng trong vì bị chê nói quá nhiều, “diễn sâu”, nhạt nhòa và lố.

Báo nước ngoài đưa tin về cô gái cướp ngân hàng từng thi ‘Thách thức danh hài’ ảnh 3 Phùng Thị Thắng tham gia "Thách thức danh hài".

Thắng cũng góp mặt trong chương trình Đấu trường âm nhạc 2019, với vai trò thí sinh của đội Long Nhật. Tại đây, cô nhận được phản hồi khá tích cực khi vừa thể hiện giọng hát, lẫn khả năng rap tiếng Hàn lúc song ca bản remix "Mình yêu nhau đi".

Ngoài ra, Thắng lấy nickname là Kang Pi, cũng từng góp mặt vào vòng chung kết chương trình Z-POP Dream VietNam 2019 và thể hiện ca khúc "Túy âm". Cô khẳng định mình có lợi thế hát bằng 7 thứ tiếng, sáng tác, rap và vũ đạo.

AsiaOne là một trang tổng hợp tin tức, lối sống và giải trí cung cấp nội dung chủ yếu cho độc giả ở Singapore, Malaysia và Hồng Kông. AsiaOne do Singapore Press Holdings giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1998, hiện là liên doanh giữa mm2 Asia và Singapore Press Holdings.

Theo Theo AsiaOne
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.