Bảo mẫu đánh trẻ có bằng đại học giáo dục mầm non

Bảo mẫu đánh trẻ có bằng đại học giáo dục mầm non
Bảo mẫu Lê Thị Đông Phương - chủ cơ sở mầm non Phương Anh, TPHCM, và là người tham gia bạo hành trẻ dã man khiến dư luận không khỏi bàng hoàng - có trình độ đại học, chuyên ngành giáo dục mầm non.

Bảo mẫu đánh trẻ có bằng đại học giáo dục mầm non

> Khởi tố bảo mẫu đánh chết cháu bé 18 tháng tuổi
> Gia đình bé bị bảo mẫu đánh chết tha thứ cho kẻ bạo hành
> Chồng bảo mẫu đánh chết trẻ đối mặt tội 'giao cấu trẻ em' 

Bảo mẫu Lê Thị Đông Phương - chủ cơ sở mầm non Phương Anh, TPHCM, và là người tham gia bạo hành trẻ dã man khiến dư luận không khỏi bàng hoàng - có trình độ đại học, chuyên ngành giáo dục mầm non.

Đó là thông tin được nêu trong báo cáo nhanh sáng nay, ngày 17/12, của Ủy ban Nhân dân quận Thủ Đức gửi thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bảo mẫu hành hạ trẻ em tại điểm trẻ gia đình Phương Anh, số 18, đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức.

Bảo mẫu Lê Thị Đông Phương có trình độ đại học về chuyên ngành giáo dục mầm non. (Ảnh chụp màn hình)
Bảo mẫu Lê Thị Đông Phương có trình độ đại học về chuyên ngành giáo dục mầm non. (Ảnh chụp màn hình).

Vợ đại học, chồng thạc sỹ

Theo báo cáo nhanh, điểm giữ trẻ Phương Anh do Lê Thị Đông Phương (sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú tại phường 9, quận 8) làm trưởng nhóm. Phương có trình độ đại học, chuyên ngành giáo dục mầm non, do trường Đại học Sài Gòn cấp ngày 24/11/2011, xếp loại tốt nghiệp khá.

Phương cũng đã học qua lớp sơ cứu căn bản, đã qua lớp tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm, lớp quản lý chủ trường, lớp cấp dưỡng và đã có kinh nghiệm nuôi dạy trẻ ở trường mầm non Hoa Lư.

Chồng Phương có trình độ thạc sỹ, đang dạy nhạc ở Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Văn hóa Quân đội.

Hai vợ chồng đã tổ chức hoạt động dạy đàn cho trẻ từ tháng 6/2012. Lúc đầu chủ yếu là dạy đàn cho trẻ từ 4 đến 10 tuổi, mỗi ngày học có từ 2 đến 10 em.

Đến khoảng tháng 8/2013, Phương chính thức nuôi giữ trẻ tại nhà. Lúc đầu chỉ có 3 bé, do Phương trực tiếp trông giữ. Từ ngày 29/8/2013, Phương đã tuyển Nguyễn Lê Thiên Lý (sinh năm 1994, ở Kiên Giang) vào làm cấp dưỡng và Nguyễn Thị Điều (sinh năm 1989, ở Nghệ An) làm bảo mẫu.

Hàng ngày, Lý nấu ăn cho các bé còn Phương và Điều làm bảo mẫu. Việc cho các bé ăn vào các giờ buổi sáng và xế chiều do Điều và Phương thực hiện, vào bữa trưa, thỉnh thoảng Lý tham gia cho các bé ăn.

Theo Vietnamplus

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG