Bạo loạn ở Pháp tiếp diễn sang đêm thứ ba, hơn 400 người bị bắt giữ

TPO - Hơn 400 người đã bị bắt giữ ở Pháp trong đêm bạo loạn thứ ba, tờ Le Figaro của Pháp đưa tin, trích dẫn các nguồn tin trong Bộ Nội vụ.

Tổng cộng 421 vụ bắt giữ đã được báo cáo, trong đó có 242 vụ ở khu vực Paris. Tờ Le Figaro cho biết hầu hết những người bị bắt giữ đều ở độ tuổi từ 14 đến 18.

Khoảng 6.200 người, trong đó có 1.000 "kẻ gây rối", đã tham gia các cuộc biểu tình chỉ riêng ở Nanterre, BFM TV đưa tin, trích dẫn Cảnh sát Paris.

Làn sóng biểu tình bùng phát tối 27/6 ở Nanterre, ngoại ô phía Tây Paris, sau đó đã lan sang các thành phố khác như Toulouse và Lyon.

Ban đầu, người dân xuống đường để bày tỏ sự phẫn nộ sau khi một thanh niên 17 tuổi, được xác định là Nahel M., bị cảnh sát bắn tử vong. Các cuộc biểu tình ôn hòa nhanh chóng biến thành bạo loạn. Những phần tử quá khích đốt xe, bắn pháo hoa và ném bom chai vào cảnh sát.

Bạo loạn ở Pháp tiếp diễn sang đêm thứ ba, hơn 400 người bị bắt giữ ảnh 1

Người biểu tình quá khích đập phá, đốt xe ở Nanterre. Ảnh: Reuters

Bạo loạn ở Pháp tiếp diễn sang đêm thứ ba, hơn 400 người bị bắt giữ ảnh 2

Ảnh: Reuters

Bạo loạn ở Pháp tiếp diễn sang đêm thứ ba, hơn 400 người bị bắt giữ ảnh 3

Ảnh: Reuters

Bạo loạn ở Pháp tiếp diễn sang đêm thứ ba, hơn 400 người bị bắt giữ ảnh 4

Ảnh: Reuters

Bạo loạn ở Pháp tiếp diễn sang đêm thứ ba, hơn 400 người bị bắt giữ ảnh 5

Ảnh: Reuters

Chỉ riêng trong đêm 28/6, hàng chục xe cảnh sát đã bị đốt cháy, các đồn cảnh sát và tòa nhà hành chính bị phóng hỏa, các cơ sở giáo dục bị hư hại. Hàng chục người trong số 2.000 cảnh sát và sĩ quan hiến binh đã bị thương khi cố gắng trấn áp bạo loạn.

Bạo loạn ở Pháp tiếp diễn sang đêm thứ ba, hơn 400 người bị bắt giữ ảnh 6

Cảnh sát đối phó với bạo loạn ở Nanterre. Ảnh: Reuters

Bạo loạn ở Pháp tiếp diễn sang đêm thứ ba, hơn 400 người bị bắt giữ ảnh 7

Ảnh: Reuters

Bạo loạn ở Pháp tiếp diễn sang đêm thứ ba, hơn 400 người bị bắt giữ ảnh 8

Ảnh: Reuters

Bạo loạn ở Pháp tiếp diễn sang đêm thứ ba, hơn 400 người bị bắt giữ ảnh 9

Người biểu tình đòi công lý cho Nahel. Ảnh: Getty Images

Vào sáng sớm 30/6, Bộ Nội vụ Pháp tuyên bố triển khai hơn 40.000 cảnh sát trên toàn quốc để đối phó với tình trạng bất ổn. Tại một số thành phố của Pháp, các đơn vị cảnh sát đặc nhiệm, được hỗ trợ bởi xe bọc thép và máy bay trực thăng, đang tuần tra trên đường phố.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên án vụ bắn tử vong Nahel M., trong khi sĩ quan nổ súng bị buộc tội giết người.

Theo Le Figaro, CNN
MỚI - NÓNG