Bão Koppu di chuyển dị thường, liên tục đổi hướng

Bão Koppu di chuyển khá dị thường. Ảnh Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương.
Bão Koppu di chuyển khá dị thường. Ảnh Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương.
TPO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện bão Koppu liên tục đổi hướng trên biển Đông, đường đi của bão tạo thành hình "móc câu" khá dị thường.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, sau khi đổ bộ vào vào đảo Lu Dông (Philippines) gây mưa lớn, gió giật mạnh cấp 15-16 trên diện rộng một thời gian. Cường độ gió trong bão Koppu giảm xuống, bão liên tục đổi hướng và lại quay ra ngoài biển Đông, đường đi của bão tạo thành hình “móc câu” khá dị thường.

Hồi 14h ngày 20/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 120,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đảo Lu Dông (Philippin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 60 đến 75km một giờ), giật cấp 9-10. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến 13 giờ ngày 21/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 121,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc đảo Lu Dông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 60 đến 75km một giờ), giật cấp 9-10. 

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9-10. Biển động mạnh. 

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến 13 giờ ngày 22/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 121,3 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan khoảng 220km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 60 đến 75km một giờ), giật cấp 9-10. 

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-9. Biển động. 

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km. 

Trước đó, hôm 18/10 siêu bão Koppu đổ bộ vào Philippines khiến ít nhất 14 người thiệt mạng. Hơn 20.000 người đã phải sơ tán, trong khi 6.530 người bị mắc kẹt vì hàng chục chuyến bay bị hủy.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.