Bạo hành bé trai 4 tuổi thương tích, cô giáo mầm non bị khởi tố

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bạo hành bé trai 4 tuổi gây thương tích, một giáo viên mầm non ở TP. Rạch Giá (Kiên Giang) bị khởi tố.

Chiều 6/3, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP. Rạch Giá (Kiên Giang) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Thị Th. (24 tuổi) - giáo viên Cơ sở mầm non Phù Đổng (toạ lạc đường Lâm Quang Ky, TP. Rạch Giá) về hành vi bạo hành trẻ gây thương tích.

Bạo hành bé trai 4 tuổi thương tích, cô giáo mầm non bị khởi tố ảnh 1

Thương tích trên người bé M.

Theo thông tin ban đầu, bé T.T.M (4 tuổi) học tại lớp Kitty, cơ sở mầm non Phù Đổng. Giữa tháng 12/2022, gia đình phát hiện bé M. có biểu hiện bất thường về sức khỏe và tâm lý nên tìm hiểu.

Trong nhiều ngày liền, bé M. bị cô Đoàn Ngọc Th. (là giáo viên đang dạy bé) bạo hành bằng nhiều cách khác nhau như dùng tay đánh, dùng muỗng ngoáy vào miệng, dùng tay véo tai làm bé té ngã xuống nền gạch.

Vành tai bên trái của bé bị trầy xước, chảy máu. Vụ việc bạo hành bé M. đã khiến gia đình bức xúc và làm đơn tố giác để cơ quan chức năng.

Sau khi xác minh vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an TP. Rạch Giá ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với cô Th.

Do cô Th. đang mang thai nên cơ quan điều tra chỉ khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.