Bão có thể quần thảo ở Vịnh Bắc Bộ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dự báo sau khi đi vào vịnh Bắc Bộ, do chịu sự tương tác với không khí lạnh, bão sẽ quần thảo quanh vịnh Bắc Bộ, gây mưa lớn kéo dài cho miền Bắc và Bắc Trung Bộ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay (18/10), áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão số 5.

Hồi 7 giờ ngày 18/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 240km về phía Tây Tây Bắc, cách đất liền khu vực Quảng Trị - Quảng Ngãi khoảng 170km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9.

Kịch bản có xác suất cao nhất hiện nay là áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão trong hôm nay, di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Tây Bắc, tiến về vùng biển phía Đông của vịnh Bắc Bộ. Trong 1-2 ngày tới, do tương tác với không khí lạnh, bão có thể quần thảo quanh vịnh Bắc Bộ.

Với kịch bản này, trong 24 giờ tới (tính từ 7h ngày 19/10), áp thấp di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 10km/giờ và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 7 giờ ngày 19/10, tâm bão trên vùng biển phía Đông của vịnh Bắc Bộ với cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Trong 24-48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và tiếp tục mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 20/10, tâm bão trên vịnh Bắc Bộ với cường độ mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó, do tương tác với không khí lạnh nên bão có khả năng đổi hướng di chuyển Tây Tây Nam mỗi giờ đi được khoảng 5km và suy yếu dần.

Bão có thể quần thảo ở Vịnh Bắc Bộ ảnh 1

Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới (có thể mạnh lên thành bão).

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây Nam của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Ở khu vực vịnh Bắc Bộ từ gần sáng và ngày 19/10 có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Biển động mạnh.

Vùng biển phía Tây Nam của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi sóng biển cao 2,0-4,0m, vùng biển vịnh Bắc Bộ từ gần sáng và ngày 19/10 sóng biển tăng cao 2,0-4,0m.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới nên mưa lũ ở miền Trung diễn biến phức tạp.

Đêm qua và sáng sớm nay(18/10), khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 17/10 đến 08h ngày 18/10 có nơi trên 190mm như Tà Long (Quảng Trị) 193.6mm, Bình Tiến (Thừa Thiên Huế) 314.6mm.

Dự báo, ngày và đêm 18/10, ở khu vực từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, có nơi trên 200mm. Khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 120mm.

Trong ngày 18/10, khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm. Từ ngày 19/10, mưa lớn trên khu vực Trung Bộ giảm dần.

Từ đêm nay, miền Bắc bắt đầu có mưa dông rải rác ở vùng ven biển. Ngày và đêm 19/10, khu vực Đông Bắc và ven biển Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 120mm.

Dự báo mưa lớn trên khu vực Đông Bắc và ven biển Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 20/10.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, từ nay đến 20/10, trên các sông ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 2-5m, hạ lưu từ 1-3m.

Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị và Quảng Nam ở mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam.

Nhận định xa hơn, từ nay đến hết năm 2023, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 2-3 cơn bão/ATNĐ, trong đó có khoảng 1-2 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

MỚI - NÓNG
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
TPO - Hiện nay khối khí nóng lệch Tây đã tác động trực tiếp và mở rộng trên nhiều khu vực. Tại Thủ đô Hà Nội trong 24 đến 48 giờ tới dự kiến là thời gian nắng nóng đạt đỉnh, nhiệt độ dự báo dao động ở ngưỡng 39 - 40 độ C tuy nhiên ở một số khu vực thậm chí có thể lên thêm 5 - 7 độ C.