Báo chí Nga vào cuộc sau tin đồn về Bộ trưởng Quốc phòng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 24/3, truyền hình Nga chiếu hình ảnh Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu tham dự cuộc họp với các quan chức cấp cao, sau khi xuất hiện nhiều tin đồn về sự vắng mặt của ông suốt nhiều ngày.
Báo chí Nga vào cuộc sau tin đồn về Bộ trưởng Quốc phòng ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. (Ảnh: Tass)

Ông Sergei Shoigu là người giám sát chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine, nhưng không xuất hiện công khai từ ngày 11/3, dẫn đến nhiều tin đồn về tình hình của ông.

Vị bộ trưởng 66 tuổi xuất hiện trên màn hình chia nhỏ cùng với các quan chức hàng đầu khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong cuộc họp trực tuyến được hãng tin RIA đăng tải.

RIA đã phóng to góc bên trái để cho thấy ông Shoigu có mặt trong màn hình trước mặt ông Putin.

Đoạn clip không có tiếng và không cho thấy ông Shoigu đang phát biểu.

Điện Kremlin cho biết ông Shoigu đã tham dự cuộc họp của Hội đồng An ninh cùng các quan chức hàng đầu khác.

Khi được hỏi về tình hình của ông Shoigu, Điện Kremlin nói rằng đúng là bộ trưởng đã dành ít thời gian để xuất hiện trên báo chí.

“Bộ trưởng Quốc phòng đang rất bận rộn. Chiến dịch quân sự đặc biệt đang diễn ra. Giờ không thực sự là lúc phù hợp cho các hoạt động báo chí”, phát ngôn viên Dmitry Peskov nói.

Ông Shoigu trở thành Bộ trưởng Quốc phòng từ năm 2012, và đôi khi được cho là người sẽ kế nhiệm ông Putin để trở thành chủ của Điện Kremlin.

Hai ông Putin và Shoigu đã nhiều lần đi nghỉ ở Siberia để cùng câu cá và hái nấm.

Theo Reuters, RIA
MỚI - NÓNG