Báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp để tạo đà phát triển

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 22/3, Hội Nhà Báo Việt Nam, Báo Nhân Dân và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp tổ chức Hội nghị “Báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp với công tác phát triển Đảng, cơ sở Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam”.
Báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp để tạo đà phát triển ảnh 1

Toàn cảnh Hội nghị.

Hội nghị “Báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp với công tác phát triển Đảng, cơ sở Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam” được tổ chức nhằm tuyên truyền làm rõ hơn cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển Đảng, cơ sở Đảng trong doanh nghiệp. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng việc phát triển Đảng, cơ sở Đảng trong doanh nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định: Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực kinh tế khác xa thời kỳ cơ chế kế hoạch hóa tập trung bao cấp, nên cần phải được nghiên cứu, tiếp tục đổi mới.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực kinh tế để vừa bảo đảm tôn trọng các quy luật kinh tế thị trường, vừa phát huy đầy đủ, vai trò, chức năng quản lý của Nhà nước và giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa là những vấn đề lớn cần quan tâm và giải quyết.

Báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp để tạo đà phát triển ảnh 2

Ông Lê Quốc Minh, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị.

Ông Lê Quốc Minh bày tỏ mong muốn nhận được nhiều ý kiến cởi mở, khách quan của các bộ, ngành, các cơ quan thông tấn, báo chí và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam để thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, tiếp tục đồng hành, lan toả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, cũng như các mô hình hay, thiết thực, hiệu quả của công tác phát triển Đảng trong doanh nghiệp.

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu cho rằng, trong nền kinh tế thị trường, cùng với quá trình dịch chuyển cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, tái cấu trúc nền kinh tế, tính cơ động xã hội của Đảng viên ngày càng cao. Đồng thời, nhu cầu tự thân của cán bộ, công nhân, người lao động tại nhiều doanh nghiệp sau một thời gian phấn đấu cũng mong muốn đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Vì vậy, tính cơ động, lưu chuyển Đảng viên giữa các khu vực công với khu vực tư nhân đòi hỏi phải nhận thức đầy đủ hơn vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.