Báo châu Á tiếc nuối cú đá luân lưu hỏng của Công Phượng

Công Phượng dứt điểm hỏng penalty khiến Việt Nam thua trận đáng tiếc.
Công Phượng dứt điểm hỏng penalty khiến Việt Nam thua trận đáng tiếc.
TPO - Tờ Fox Sports Asia tiếc nuối cho đội tuyển Việt Nam khi Công Phượng đá hỏng quả luân lưu ở trận chung kết King's Cup 2019 hôm qua.
Ở cuộc chạm trán với Curacao tại chung kết King’s Cup 2019 diễn ra trên sân Chang Arena vào tối 8/6, đội tuyển Việt Nam đã nhập cuộc rất tốt. Họ chủ động chơi pressing ngay sau tiếng còi khai cuộc, tổ chức các đợt lên bóng bằng những pha phối hợp ăn ý ở cự ly ngắn và trung bình, tận dụng tốc độ và sự linh hoạt của cặp tiền đạo Công Phượng, Văn Toàn. Chính lối đá này giúp đoàn quân của HLV Park Hang Seo tạo ra được khá nhiều cơ hội ngon ăn, nhưng đáng tiếc là các ngôi sao trên hàng công lại không thể tận dụng để ghi bàn.

Phút 58 của trận đấu, Curacao bất ngờ có được bàn thắng mở tỷ số sau pha sút xa cực kỳ hiểm hóc của Carolina. Phải mãi tới phút 83, Đức Huy mới tỏa sáng đúng lúc để ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho đội tuyển Việt Nam và đây cũng là kết quả cuối cùng sau 90 phút thi đấu.

Bước vào loạt sút luân lưu cân não, Công Phượng là cầu thủ duy nhất dứt điểm hỏng ăn. Qua đó khiến đội tuyển Việt Nam phải nhận thất bại 4-5 đầy cay đắng và đành ngậm ngùi nhìn Curacao giành chức vô địch King’s Cup 2019.

Chứng kiến điều này, tờ Fox Sports Asia tiếc nuối cho đội tuyển Việt Nam: "“Với kết quả hòa 1-1, hai đội buộc phải bước vào loạt sút luân lưu để phân định thắng thua và Công Phượng đã trở thành người duy nhất dứt điểm hỏng trong 10 lượt sút. Điều này giúp Curacao giành chiến thắng để đăng quang tại King’s Cup 2019.”
Theo Fox Sports Asia
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.