Có 6 kết quả :

Đại học Quốc gia Hà Nội lần đầu có tiêu chí lọt Top 500 thế giới về "mức độ ảnh hưởng"

Đại học Quốc gia Hà Nội lần đầu có tiêu chí lọt Top 500 thế giới về "mức độ ảnh hưởng"

TPO - Mới đây, phòng thí nghiệm Cybermetrics Labs (thuộc Hội đồng nghiên cứu quốc gia Tây Ban Nha) đã công bố kết quả xếp hạng Webometrics lần thứ nhất của năm 2024. Trong kỳ xếp hạng lần này, Đại học Quốc gia Hà Nội gia tăng vị trí trong Top 700 thế giới và lần đầu tiên tiêu chí Mức độ ảnh hưởng lọt Top 500 thế giới (vị trí 495).
Trường ĐH Trà Vinh (xếp hạng 71) và Trường ĐH Lạc Hồng (xếp hạng 93) trong Top 100 WURI Rangking 2021

Hai đại học của Việt Nam lọt top 100 bảng xếp hạng WURI Ranking thế giới 2021

TPO - Liên minh các trường đại học Hanseatic League (HLU) mới đây đã tổ chức xét chọn bảng xếp hạng các trường đại học thế giới với tầm ảnh hưởng thật sự - WURI Ranking (World Universities with Real Impact) năm 2021. Theo đó, Việt Nam có 2 đại diện lọt vào bảng xếp hạng, đó là Trường ĐH Lạc Hồng (Đồng Nai) và Trường ĐH Trà Vinh.
Nhóm ngành Kỹ thuật - Dầu khí của ĐHQG TPHCM được xếp trong nhóm 101-150 thế giới theo bảng xếp hạng QS (ảnh internet)

Một nhóm ngành ĐH Việt Nam lọt top 101- 150 bảng xếp hạng thế giới

TPO - Đó là nhóm ngành Kỹ thuật - Dầu khí của ĐHQG TPHCM, nhóm ngành này được xếp trong nhóm 101-150 thế giới theo bảng xếp hạng QS World University Ranking by Subject 2021. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có đại diện trong lĩnh vực này, cũng là thứ hạng cao nhất của các đại học Việt Nam khi tham gia bảng xếp hạng các nhóm ngành của thế giới.