Bạn trẻ có cơ hội trải nghiệm đặc biệt 'bẫy ảnh' theo dõi động thực vật trong rừng

0:00 / 0:00
0:00
Rừng Tây Giang. Ảnh: Cổng thông tin huỵện Tây Giang.
Rừng Tây Giang. Ảnh: Cổng thông tin huỵện Tây Giang.
TPO - Trong chương trình 'Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh", các bạn trẻ có cơ hội tham quan, trải nghiệm và tìm hiểu hệ sinh thái rừng đầu nguồn, trải nghiệm phương pháp "bẫy ảnh" ghi chép quá trình hình thành động thực vật.

Ngày 29/6, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức phát động chương trình “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh". Điểm khác biệt của chương trình là tập trung trồng mới rừng đầu nguồn để góp phần tạo "lá phổi xanh" bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai. Sau khi trồng, chương trình vẫn tiếp tục các hoạt động hướng dẫn người dân chăm sóc, quản lý và khai thác dưới tán.

Trong năm 2021, chương trình "Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh" triển khai trồng 20.000 cây trồng mới rừng đầu nguồn (khoàng 20 hécta) tại Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Bạn trẻ có cơ hội trải nghiệm đặc biệt 'bẫy ảnh' theo dõi động thực vật trong rừng ảnh 1

Bên cạnh hoạt động trồng rừng, chương trình Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh" có nhiều hoạt động bổ trợ. (Ảnh minh họa: Xuân Tùng)

Chương trình còn tổ chức các hoạt động bổ trợ như cuộc vận động "Cam kết xanh", cuộc thi ảnh "Triệu cây xanh", giải chạy "Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh"; tham quan rừng đầu nguồn.

Trong đó, cuộc vận động "Cam kết xanh" triển khai trên website trieucayxanh.doanthannien.vn và tuyên truyền trên Ứng dụng Thanh viên Việt Nam, Cổng thông tin điện tử T.Ư Đoàn...

Đoàn viên, thanh niên đăng ký tham gia cuộc vận động “Cam kết xanh” bằng cách truy cập website trieucayxanh.doanthannien.vn, nhấn vào nút "ĐĂNG KÝ CAM KẾT XANH" để đăng ký tham gia cam kết và thực hiện các "hành động xanh".

Theo Ban tổ chức, sẽ lựa chọn những người tham gia "Cam kết xanh", cuộc thi chạy và cuộc thi ảnh để tham gia hoạt động trải nghiệm rừng đầu nguồn.

Dự kiến hoạt động tham quan ở rừng đầu nguồn Tây Giang (Quảng Nam).

Hoạt động tham quan rừng đầu nguồn được tổ chức dự kiến tháng 8/2021 gắn với lễ tổng kết chương trình.

Ngoài hoạt động trồng rừng, các bạn trẻ sẽ có hoạt động tham quan, trải nghiệm và tìm hiểu về hệ sinh thái rừng đầu nguồn; về một số động thực vật hiện hữu tại khu bảo tồn thiên nhiên.

Trực tiếp tìm hiểu đặc điểm của một số thực vật, động vật đang sinh sống tại rừng đầu nguồn và trải nghiệm phương pháp sử dụng “bẫy ảnh” để ghi chép quá trình hình thành của một số loài thực vật và quá trình di chuyển sinh sống của một số loài động vật đặc hữu.

Bạn trẻ có cơ hội trải nghiệm đặc biệt 'bẫy ảnh' theo dõi động thực vật trong rừng ảnh 2

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Phát biểu tại chương trình, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam đề nghị các cấp bộ Đoàn tích cực tuyên truyền ý nghĩa, thông điệp của chương trình; thực hiện các "hành động xanh"; tiếp tục trồng và chăm sóc cây xanh tại địa phương.

“Ban Bí thư T.Ư Đoàn mong muốn chương trình ý nghĩa này không chỉ góp sức của tuổi trẻ Việt Nam vào công cuộc phục hồi rừng đầu nguồn, phát triển cây xanh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu mà thông qua đó sẽ tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên về vai trò, tầm quan trọng của cây xanh, của rừng cùng tính cấp thiết của việc trồng, bảo vệ rừng, bảo vệ các tài nguyên thiên nhiên như đất, nước, không khí…", anh Huy nói.

Ông Jahanzeb Khan -Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam cho biết, công ty rất vinh hạnh khi một lần nữa được phối hợp với T.Ư Đoàn triển khai chương trình “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh”. Đây là một chương trình dài hạn với mục tiêu rõ ràng nằm trong chiến lược và cam kết phát triển kinh doanh bền vững của công ty tại thị trường Việt Nam.

Chương trình “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh” do T.Ư Đoàn phối hợp công ty TNHH Nước Giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam triển khai.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, chương trình xác định mục tiêu tổ chức trồng và chăm sóc 1 triệu cây xanh rừng đầu nguồn tại các khu vực thường chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lụt, sạt lở...

Tổ chức các hoạt động nhằm tuyên truyền rộng rãi góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh thiếu niên về vai trò, tầm quan trọng của rừng đầu nguồn và (chiến dịch truyền thông, cuộc thi ảnh, giải chạy trực tuyến...).

MỚI - NÓNG