Cảnh sát hình sự, chống ma túy hiến máu cứu người

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 26/6, đông đảo cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Cảnh sát nhân dân tham gia chương trình hiến máu "Chủ nhật Đỏ" năm 2021. Nhiều học viên là những cảnh sát hình sự, cảnh sát phòng chống ma túy trong tương lai đã chia sẻ dòng máu nóng để cứu người.
Cảnh sát hình sự, chống ma túy hiến máu cứu người ảnh 1

Ngày 26/6, tại Hà Nội, Báo Tiền Phong phối hợp với Học viện Cảnh sát nhân dân và các bệnh viện: Bệnh viện 198 - Bộ Công an, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện "Chủ nhật Đỏ" năm 2021.

Cảnh sát hình sự, chống ma túy hiến máu cứu người ảnh 2

Chương trình diễn ra trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Sự bùng phát của đợt dịch từ tháng 5/2021 đã ảnh hưởng tới hoạt động tiếp nhận và cung cấp máu cho điều trị của các cơ sở y tế trên phạm vi toàn quốc. Nhiều địa phương đã tiến hành các biện pháp giãn cách xã hội, hàng trăm lịch hiến máu bị huỷ bỏ, lượng máu dự trữ đang giảm mạnh ảnh hưởng đến công tác cấp cứu, chữa bệnh tại các bệnh viện.

Cảnh sát hình sự, chống ma túy hiến máu cứu người ảnh 3

Hưởng ứng thông điệp "Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi" và phát huy tinh thần tình nguyện, cán bộ, giảng viên, nhân viên và học viên Học viện Cảnh sát Nhân dân đã tham gia đăng ký sẻ chia sự sống với bệnh nhân, cộng đồng.

Cảnh sát hình sự, chống ma túy hiến máu cứu người ảnh 4

Theo Ban tổ chức, có hơn 3 nghìn cán bộ, giảng viên, nhân viên và học viên đăng ký hiến. Dự kiến, chương trình thu được hơn 2 nghìn đơn vị máu góp vào ngân hàng máu quốc gia.

Cảnh sát hình sự, chống ma túy hiến máu cứu người ảnh 5

Công tác tổ chức hiến máu tại Học viện CSND được triển khai đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch theo yêu cầu của Bộ Y tế: Người tham gia được đo thân nhiệt trước khi bước vảo khu vực hiến máu; khai báo y tế đầy đủ qua ứng dụng Bluezone hoặc qua phiếu viết tay; chấp hành nghiêm túc việc đeo khẩu trang theo quy định; rửa tay, xịt khuẩn thường xuyên; việc hiến máu được chia theo lớp học, tuyến thời gian và nhiều khu vực địa điểm khác nhau để đảm bảo giãn cách.

Cảnh sát hình sự, chống ma túy hiến máu cứu người ảnh 6

Trước đó, vào tháng 1/2021, trước tình hình khan hiếm máu trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Học viện cũng đã tổ chức một đợt hiến máu tình nguyện với gần 2 nghìn đơn vị máu thu được.

Cảnh sát hình sự, chống ma túy hiến máu cứu người ảnh 7

Trong số những người đăng ký hiến máu ngày 25/6 này, có đông học viên đang học chuyên ngành về hình sự, phòng chống ma túy. Triệu Khánh Linh (SN 2002) cho biết lần đầu tiên tham gia hiến máu. Cô cảm thấy hồi hộp từ lúc kiểm tra nhanh sức khỏe đến ngồi vào ghế lấy máu; đồng thời phấn khởi khi tham gia hoạt động ý nghĩa giúp ích cho cộng đồng.

Cảnh sát hình sự, chống ma túy hiến máu cứu người ảnh 8

Học viên Thái Hữu Tuấn (SN 1999) là một trong những người tham gia hiến máu với màu áo của quân dội. Tuấn được cử sang học tập, đào tạo tại Học viện Cảnh sát nhân dân. Tuấn cho biết đây là lần thứ ba hiến máu, hai lần trước đều hiến ở trong các chương trình hiến máu tại Học viện. "Tôi tham gia hiến máu vì bản thân đủ điều kiện sức khỏe và có thể giúp đỡ người bệnh đang cần máu điều trị. Điều này càng cần thiết hơn khi dịch COVID-19 ảnh hướng xấu tới hoạt động hiến máu và tiếp nhận máu", Tuấn nói.

Cảnh sát hình sự, chống ma túy hiến máu cứu người ảnh 9

Học viên Hoàng Trung Quân (SN 2002) lần đầu tiên hiến máu. Quân chia sẻ có phần lo lắng và có phần sợ khi nhìn thấy kim tiêm, nhưng luôn sẵn sàng góp sức vì cộng đồng với tinh thần của người chiến sĩ công an nhân dân "bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ".

Cảnh sát hình sự, chống ma túy hiến máu cứu người ảnh 10

Học viên Nguyễn Quốc Sơn (1992) tương lai là cảnh sát hình sự. Anh cho biết bắt đầu hiến máu từ khi đủ 18 tuổi và đều đặn duy trì mỗi năm hai lần cho đến nay. "Tuổi trẻ cần xung kích, tình nguyện để góp phần mang lại bình an cho cộng đồng. Điều này càng ý nghĩa hơn khi khoác lên màu áo của cảnh sát nhân dân", anh Sơn nói.

Cảnh sát hình sự, chống ma túy hiến máu cứu người ảnh 11

Huỳnh Ngọc Hoàng Anh (SN 2002) cầm trên tay giấy chứng nhận hiến máu nhân đạo và phần quà là gấu bông. Hoàng Anh phấn khởi cho biết, đây là lần đầu tiên hiến máu.

Cảnh sát hình sự, chống ma túy hiến máu cứu người ảnh 12

Nhiều học viên Học viện Cảnh sát Nhân dân đã hồ hởi chụp những hình ảnh lưu niệm với giấy chứng nhận hiến máu nhân đạo trong chương trình "Chủ nhật Đỏ" năm 2021.


Hành trình đỏ - Giữ nhịp đập trái tim

Trước tình trạng lượng máu trong ngân hàng máu tỉnh Nghệ An đang cạn kiệt, thiếu hụt máu ở mức báo động, nhiều tổ chức đoàn thể, người dân đã xung phong tình nguyện đi hiến máu. Đây là một nghĩa cử cao đẹp thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, tinh thần tương thân tương ái.

Cảnh sát hình sự, chống ma túy hiến máu cứu người ảnh 13

Sáng 26/6, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Đại học Y khoa Vinh, Công đoàn viên chức Nghệ An, Đoàn khối các cơ quan tỉnh Nghệ An, Trung tâm huyết học và truyền máu Nghệ An đã tổ chức chương trình "Hành trình đỏ - Giữ nhịp đập trái tim".

Cảnh sát hình sự, chống ma túy hiến máu cứu người ảnh 14

Tham gia chương trình có nhiều lãnh đạo, cán bộ, công chức tỉnh Nghệ An. Chương trình được tổ chức trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nghiêm túc thực hiện 5K của Bộ Y tế.

Cảnh sát hình sự, chống ma túy hiến máu cứu người ảnh 15

Theo Bác sỹ CKII Nguyễn Đình Khuê - Giám đốc Trung tâm huyết học truyền máu tỉnh Nghệ An: “Ngân hàng máu của Nghệ An đang cạn kiệt, dự kiến dùng trong 10 ngày nữa sẽ hết. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tâm lý của người hiến máu ngại đến hiến máu”.

Dự báo lượng máu tiếp nhận trong cuối tháng 6, tháng 7 sẽ tiếp tục giảm mạnh dẫn tới tình trạng thiếu máu nghiêm trọng. Hiện kho máu của Trung tâm huyết học truyền máu tỉnh Nghệ An còn khoảng hơn 1.000 đơn vị máu, chỉ còn đủ cung cấp cho các bệnh viện, cơ sở y tế và phục vụ điều trị tại đơn vị trong vòng 10 ngày tới.

Cảnh sát hình sự, chống ma túy hiến máu cứu người ảnh 16

Anh Nguyễn Công Minh - Bí thư Đoàn khối các cơ quan tỉnh Nghệ An cho biết: "Chương trình "Hành trình Đỏ - Giữ nhịp đập trái tim" đã góp phần cải thiện phần nào tình trạng thiếu hút máu ở ngân hàng máu Nghệ An. Có ý nghĩa lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng về tinh thần trách nhiệm, nghĩa cử cao đẹp "một giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại".

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.