Tuổi trẻ Thủ đô với Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè

0:00 / 0:00
0:00
Thành Đoàn Hà Nội khởi động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021
Thành Đoàn Hà Nội khởi động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021
TPO - Diễn ra trong bối cảnh dịch COVID -19 đang diễn biến phức tạp, tuổi trẻ Thủ đô triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè theo hướng ưu tiên hỗ trợ các địa phương khó khăn do dịch bệnh; thành lập 3 đội hình “Tiếp sức người bệnh”, “Tình nguyện số” và “Phản ứng nhanh phòng, chống COVID-19”.

Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” 2021 của TP Hà Nội được phát động chiều 4/6.

Lễ phát động Chiến dịch diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước do Thành Đoàn Hà Nội tổ chức.

5 năm qua, đã có hơn một triệu lượt đoàn viên, thanh niên Thủ đô được tham gia các chuyên đề về học, làm theo Bác; hơn 100 nghìn “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” TP Hà Nội được tuyên dương; hơn 2.400 công trình, phần việc “Thanh niên làm theo lời Bác” của Thủ đô được thực hiện…

Dịp này, Thành Đoàn Hà Nội đã tuyên dương 5 công trình, 5 mô hình, năm tập thể và 5 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian qua.

Trong khuôn khổ chương trình, Thành Đoàn Hà Nội phát động Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” năm 2021. Theo đó, chiến dịch diễn ra từ tháng 6-8/2021, với 5 nhóm nội dung, giải pháp và 17 chỉ tiêu cụ thể, tiêu biểu như: sửa chữa 20km, xây mới ít nhất 3km đường giao thông nông thôn; trồng mới 20 nghìn cây xanh; khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí tặng tám nghìn người dân...

Đáng chú ý, Đoàn, Hội các cấp của Thủ đô sẽ tập trung thăm hỏi, hỗ trợ, trao quà tặng 500 gia đình thanh niên công nhân, người lao động và 10.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng tiêu cực do dịch COVID-19.

Đồng thời, giới thiệu việc làm cho 15.000 bạn trẻ; thành lập, phát triển ít nhất 10 CLB khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số ở các trường đại học, cao đẳng, học viện; vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 60.000 ý tưởng, sáng kiến…

Nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu đặt ra trong bối cảnh dịch COVID -19 đang diễn biến phức tạp, tuổi trẻ Thủ đô sẽ triển khai Chiến dịch theo hướng ưu tiên hỗ trợ các địa phương gặp khó khăn do dịch; giảm hoạt động tập trung đông người, đẩy mạnh hoạt động phòng, chống dịch và tình nguyện số. Đặc biệt, thành lập 3 đội hình “Tiếp sức người bệnh”, “Tình nguyện số” và “Phản ứng nhanh phòng, chống COVID-19”.

Các hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa tình nguyện hè của tuổi trẻ Bình Thuận

Tỉnh Đoàn Bình Thuận lựa chọn xã Hàm Cần (huyện Hàm Thuận Nam) - địa bàn chủ yếu là người dân tộc Raglai sinh sống, cuộc sống người dân còn nhiều khó khăn để triển khai các hoạt động an sinh xã hội trong lễ ra quân, với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Hơn 1 tỷ đồng an sinh xã hội ngày ra quân

Do tình hình dịch bệnh COVID -19 đang diễn biến phức tạp, lễ ra quân chiến dịch được tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Tỉnh Đoàn Bình Thuận lựa chọn xã Hàm Cần (huyện Hàm Thuận Nam) - địa bàn chủ yếu là người dân tộc Raglai sinh sống, cuộc sống người dân còn nhiều khó khăn để triển khai các hoạt động an sinh xã hội trong lễ ra quân. Ban tổ chức tiến hành xây dựng 2 nhà nhân ái cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng sinh kế cho 2 hộ thanh niên người đồng bào dân tộc thiểu số Raglai (mỗi hộ thanh niên 100 con gà giống); xây dựng 2 công trình nhà vệ sinh bằng vỏ chai nhựa tại trường tiểu học và THCS; xây dựng 2 sân chơi thiếu nhi tại trường tiểu học và nhà cộng đồng của xã; sửa chữa điểm trường phân hiệu thôn 1 - Trường Tiểu học Hàm Cần; thực hiện 1 tuyến đường “Ánh sáng an ninh”; 1 công trình “Tuyến đường cờ Tổ quốc”.

Tuổi trẻ Thủ đô với Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè ảnh 1

Anh Nguyễn Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Thuận trao tặng quà cho gia đình chính sách và người dân có hoàn cảnh khó khăn

Đồng thời, tổ chức 1 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 30 thanh niên địa phương; trao tặng 100 giỏ xách nhựa cho người dân, 100 túi vải và 100 quạt tay in nội dung tuyên truyền bảo vệ môi trường; trồng 100 cây hoàng yến; trao tặng 1 tủ sách cho thiếu nhi; 20 suất học bổng, quà cho học sinh, gia đình chính sách và người dân có hoàn cảnh khó khăn... Tổng giá trị các công trình, phần việc thực hiện tại xã Hàm Cần là gần 1 tỷ đồng.

Đảm bảo an toàn tuyệt đối phòng chống dịch

Cũng tại chương trình ra quân chiến dịch, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã triển khai chương trình “Nâng bước em đến trường” - tặng sách giáo khoa mới cho 1.000 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, con em người đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh có nguy cơ bỏ học trong toàn tỉnh trị giá 200 triệu đồng. Tỉnh Đoàn Bình Thuận cũng tổ chức chương trình “Chắp cánh ước mơ khởi nghiệp” với mục tiêu hỗ trợ 500 thanh niên nông thôn nuôi 500 con giống gia súc (bò, dê, lợn) trong trang trại của doanh nghiệp đến lúc xuất bán; tặng 10.000 quả trứng gà cho thanh niên công nhân, học sinh, thanh niên và người dân có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19; thăm, động viên, tặng quà các chốt kiểm dịch trên địa bàn.

Tuổi trẻ Thủ đô với Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè ảnh 2

Tặng công trình nhà vệ sinh bằng vỏ chai nhựa trị giá 100 triệu dồngd

Tuổi trẻ Thủ đô với Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè ảnh 3

Phát biểu tại chương trình ra quân chiến dịch, anh Lâm Hồng Tuyên, quyền Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Thuận đề nghị các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức triển khai chiến dịch. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, truyền thông hiện đại, mạng xã hội trong kết nối, tổ chức, tuyên truyền hoạt động.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, các đội nhóm tình nguyện chia nhỏ nhóm, giãn cách đội hình để triển khai các phần việc. Anh Tuyên cũng đề nghị các hoạt động trong chiến dịch phải được thể hiện bằng những công trình, phần việc hữu ích, tạo ra sản phẩm cụ thể mang lại giá trị, lợi ích cho cộng đồng, cho bà con nhân dân, đồng thời, để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân nơi mình đến. Bên cạnh đó, bảo đảm tuyệt đối an toàn, thực hiện nghiêm túc các yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 tại địa bàn, không để dịch bệnh phát tán, lây lan trong cộng đồng xuất phát từ hoạt động tình nguyện của đoàn viên, thanh niên.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Bình Thuận năm 2021 được diễn ra từ ngày 1/6 - 31/8/2021, tập trung tổ chức trên địa bàn các xã khó khăn; xã vùng bãi ngang ven biển; các xã đăng ký về đích nông thôn mới trong năm 2021; địa bàn có 3 dân tộc thiểu số Cơ Ho, Raglai, Chơ Ro có quy mô dân số thấp, 3 xã tại huyện đảo Phú Quý.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.