Lùm xùm trao giải nhầm cho học trò Khánh Thi:

Ban Tổ chức nói có sơ suất nhưng kết quả không sai

Khánh Thi- Chí Anh chấp nhận những hệ lụy để đòi lại sự công bằng cho học trò. Trước đó, họ cùng xuất hiện trong clip livestream để chia sẻ về vụ việc này.
Khánh Thi- Chí Anh chấp nhận những hệ lụy để đòi lại sự công bằng cho học trò. Trước đó, họ cùng xuất hiện trong clip livestream để chia sẻ về vụ việc này.
TPO - Những ngày qua Khánh Thi-Chí Anh lên tiếng về nghi ấn đánh tráo kết quả thi của hai học trò tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 8. Ban tổ chức có công văn trả lời chính thức đơn kiến nghị của hai vận động viên, cũng như gửi Tổng cục Thể dục Thể thao và Thanh tra Bộ VHTTDL.

Ông Hoàng Quốc Vinh, Vụ trưởng Vụ Thể thao Thành tích cao ký văn bản số 224 ngày 21/12 về việc trả lời đơn kiến nghị của vận động viên môn Khiêu vũ thể thao tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 8.

Ban tổ chức khẳng định nhận được đơn kiến nghị của cặp vận động viên Đồng Nai Ngọc An-Tố Uyên về việc thay đổi kết quả thi đấu nội dung Rumba-môn Khiêu vũ thể thao tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 8. Đơn kiến nghị do Thanh tra Bộ VHTTDL chuyển đến. Tiểu ban chuyên môn kỹ thuật, BTC khẳng định không có chuyện thay đổi kết quả thi đấu.

“Căn cứ điều lệ thi đấu và Luật Thi đấu Khiêu vũ thể thao, BTC khẳng định kết quả điểm chấm nội dung chung kết 1 điệu đơn Rumba hoàn toàn là điểm chấm của 7 trọng tài đã thể hiện rõ kết quả trên máy tính chủ và đã được 7 trọng tài xác nhận tại cuộc họp vào hồi 21h ngày 18/11 (ngay sau giải đấu kết thúc), được xác nhận lại với BTC Đại hội tại cuộc họp lúc 15h ngày 18/12”, trích công văn trả lời của BTC.

Dù khẳng định không có chuyện làm thay đổi kết quả, tuy nhiên BTC khẳng định “có sự sơ suất của tổ thư ký khi chép kết quả từ máy tính chủ sang máy tính cá nhân của thư ký để in thứ tự xếp hạng gửi cho truyền hình online và in giấy chứng nhận”. Giải thích thêm về điều này, BTC nói rằng do cán bộ thư ký đã nhập sai và phải in lại thứ tự xếp hạng và giấy chứng nhận sau khi Tổng trọng tài phát hiện và chỉnh sửa lại cho đúng với kết quả từ máy tính chỉ. “Kết quả thi đấu phải do Tổng trọng tài ký xác nhận sau khi kết thúc nội dung thi đấu và BTC Đại hội căn cứ vào kết quả đó để tiến hành công bố trao thưởng”, đại diện BTC khẳng định.

Ban tổ chức kiểm điểm và nghiêm khắc phê bình cá nhân thư ký, gửi văn bản chính thức sang Đài Truyền hình Việt Nam về việc đề nghị đính chính thông tin trên trang web vtv.vn về Nội dung chung kết 1 điệu đơn Rumba.

Trước đó, Khánh Thi và Chí Anh đăng đàn về việc hai học trò của Khánh Thi là Ngọc An-Tố Uyên nghi vấn BTC Đại hội Thể thao Toàn quốc 2018 nhầm lẫn khi công bố điểm và trao giải ở bộ môn Rumba.

Theo đó cặp đôi Ngọc An-Lê Tố Uyên có điểm số cao nhất, được hiển thị trên màn hình lớn. Tuy nhiên sau đó khi BTC trao giải họ chỉ được nhì, sau đó phía Khánh Thi còn tìm thấy tờ kết quả giải nhất của cặp đôi này bị xé đôi ném vào thùng rác.

Đại diện BTC khẳng định để xảy ra nhầm lẫn thông tin là sự cố đáng tiếc.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.