BẢN TIN TÌNH NGUYỆN: Trao tặng thư viện '9 nhánh phù sa'

Lễ bàn giao thư viện
Lễ bàn giao thư viện
TPO - CLB Doanh nhân Hai Mươi Ba Mươi đã tổ chức Chương trình Caravan Thư viện 2030 lần thứ 9 - “9 nhánh phù sa” kéo dài trong 3 ngày 3, 4 và 5/8/2018 trên cung đường TP.HCM - Tiền Giang - Bến Tre - Trà Vinh.

Chương trình được tổ chức định kỳ vào tháng 8 hằng năm, chung tay cùng ngành giáo dục chắp cánh tri thức bay xa. Ban tổ chức đã tổ chức trao tặng 300 phần quà và hỗ trợ cơ sở vật chất cho 2 Trường Tiểu học Phú Thạnh và Tiểu học Phú Tân (huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang); trao tặng 1 thư viện hoàn chỉnh, hiện đại; 1 thư viện xanh cùng 700 phần quà cho các em học sinh của Trường Tiểu học An Thạnh (huyện Thạnh Phú, Bến Tre).


Sáng 7/8, Hội Nạn nhân chất độc da cam TP Cần Thơ tổ chức Họp mặt kỷ niệm ngày Vì nạn nhân chất độc da cam 10/8, biểu dương nạn nhân và gia đình nạn nhân tiêu biểu vượt khó vươn lên trong cuộc sống. Theo bà Trần Liên Kiều, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam TP Cần Thơ , thành phố có hơn 4.300 nạn nhân của chất độc da cam, trong đó hơn 1.100 nạn nhân nặng không tự phục hồi được. Trong thời gian qua, các cấp Hội đã vận động tiền, quà với trị giá gần 50 tỷ đồng để chăm lo cho các nạn nhân trên địa bàn. Tại buổi họp mặt, thành phố đã biểu dương 54 nạn nhân và gia đình nạn nhân tiêu biểu vượt khó vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời, Thành hội cũng đã hỗ trợ vốn cho 14 hộ gia đình nạn nhân với số tiền 70 triệu đồng. Trao 108 suất học bổng cho học sinh là nạn nhân - con gia đình nạn nhân mỗi suất trị giá từ 500 ngàn đồng đến 1 triệu đồng.


UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 3558/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác cho vay đối với chương trình tín dụng học sinh, sinh viên (HSSV). Theo đó, để chương trình tín dụng HSSV tiếp tục phát huy hiệu quả, đồng thời giúp đỡ HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn để học tập, không để trường hợp nào thuộc đối tượng, có nhu cầu mà không đươc rà soát, xác nhận vay vốn theo quy định, UBND Thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã, Sở Giáo dục và Đào tạo và Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố Hà Nội đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương chính sách về chương trình cho vay đối với HSSV có hoàn cảnh khó khăn bằng nhiều hình thức và các kênh thông tin đại chúng để nhân dân trên địa bàn hiểu và tiếp cận được với nguồn vốn tín dụng ưu đãi.


Chiều ngày 7/8, đại diện Sở Thông Công Thương Hà Nội  đã về trao hàng cứu trợ cho nhân dân các vùng ngập úng do ảnh hưởng sau cơn bão số 3 vừa qua. Đại diện lãnh đạo huyện, ông Nguyễn Khắc Hoàn-Phó Chủ tịch HĐND huyện và ông Phạm Quang Tuấn- Phó Chủ tịch UBND huyện đã tiếp nhận nguồn hàng hỗ trợ của Sở Công Thương. Chia sẻ khó khăn với những hộ dân bị ngập úng, Sở Công thương Hà Nội đã hỗ trợ cho huyện Quốc Oai 14.200 kg gạo, 1.420 bình nước uống tinh khiết, 710 gói mì chính và 1.420 gói bột canh. Với nguồn hỗ trợ này huyện Quốc Oai phân bổ cho 710 hộ gia đình với 2.807 nhân khẩu thuộc 5 xã.


Ngày 7/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico đã phát động lễ quyên góp ủng hộ nhân dân Lào anh em sau sự cố vỡ đập thủy điện Xepian Xenamnoy ở tỉnh Attapeu, Nam Lào, gây thiệt hại nặng nề về người và vật chất. Theo phóng viên TTXVN tại Mexico City, phát biểu tại lễ quyên góp, Đại biện Đoàn Anh Tuấn đã nêu bật mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt-Lào; đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan đại diện bên cạnh Đại sứ quán phát huy truyền thống tương thân, tương ái, tình đoàn kết anh em đóng góp ủng hộ người dân nước bạn.


Trẻ trung, năng động, dám nghĩ dám làm là những điều dễ thấy ở nhóm bạn trẻ Ê Ðê trí thức này. Họ trở về buôn làng, áp dụng kiến thức tiếp thu từ các trường đại học để tạo nên những khu vườn rẫy kiểu mẫu, giá trị cao. Tiếng lành đồn xa, giống cà phê do chính tay Y Thuyl ghép đã “phủ sóng” nhiều buôn làng Tây Nguyên. Y Thuyl tâm sự: “Thuyết phục người lớn thay đổi cách trồng truyền thống khó lắm. Khi nào tận mắt thấy họ mới tin, chứ nói suông không được đâu. Nếu mình không kiên quyết đổi mới cách làm thì gia đình, buôn làng mình vẫn mãi lạc hậu”. ( Xem chi tiết…)


Chương trình “Mùa hè xanh” với sự tham gia của các chiến sĩ Trung đoàn 66, Sư 10, Quân đoàn 3 và nhiều bạn trẻ ở địa phương đã giúp đồng bào nhiều buôn làng ở tỉnh Ðắk Lắk được đi lại trên những con đường bê tông sạch đẹp. Tại xã Ea Răl, ngoài việc làm đường, trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay các ÐVTN còn làm được một sân bóng chuyền, 30 hố xử lí rác thải, tu sửa và làm mới được hơn 1,4 km đường… ( Xem chi tiết…)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG