BẢN TIN Thể thao: Xuân Trường nhắm danh hiệu ở AFF Cup 2016

Xuân Trường dẫn đầu cuộc đua tới danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2016.
Xuân Trường dẫn đầu cuộc đua tới danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2016.
TPO - Cristiano Ronaldo đang dẫn trước Lionel Messi. Man City nhận hung tin từ Gundogan. M.U giúp đỡ Chapecoense. Kiatisak tự tin giành chức vô địch AFF Cup 2016. Neymar biết ơn Messi...
Xuân Trường nhắm danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2016". Tiền vệ Lương Xuân Trường đang nhận được rất nhiều phiếu bầu trong cuộc đua tới danh hiệu 'Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2016' do tờ Goal Thái Lan phát động. Ngôi sao của ĐT Việt Nam sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với Boaz Salossa và Teerasil Dangda.
Cristiano Ronaldo đang dẫn trước Lionel Messi. Pha lập công trong trận bán kết FIFA Club World Cup hôm qua 15/12 là bàn thứ 500 của Cristiano Ronaldo ở cấp CLB. 377 trong số 500 bàn của Ronaldo là những tác phẩm ghi trong màu áo Real Madrid, 118 bàn khi thi đấu cho Man United và 5 lúc còn ở Sporting Lisbon. Trong khi đó Lionel Messi hiện tại sở hữu 486 bàn, tất cả đều diễn ra trong màu áo Barca.
Man City nhận hung tin từ Gundogan. Giới truyền thông xứ sở sương mù đưa tin, Man City sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ Ilkay Gundogan đến hết mùa giải do chấn thương dây chẳng đầu gối dính phải trong trận thắng Watford 2-0 hồi rạng sáng qua. Trước đó khi còn khoác áo Dortmund, tuyển thủ Đức phải nghỉ trọn mùa giải 2013-2014 do chấn thương.
M.U giúp đỡ Chapecoense. Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward của M.U đã viết thư hỏi thăm, bày tỏ thông cảm đồng thời cho hay sẵn sàng giúp đỡ đội bóng Brazil vừa gặp tai nạn máy may thảm khốc Chapecoense. M.U cũng từng chịu cảnh tang thương tương tự vào năm 1958, khi phần lớn cầu thủ của họ thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay thảm khốc.
Kiatisak tự tin giành chức vô địch AFF Cup 2016. Dù tuyển Thái Lan thua ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2016, nhưng HLV Kiatisak vẫn tỏ ra vô cùng lạc quan. Theo chiến lược gia 43 tuổi, đội bóng của ông hoàn toàn đủ sức để đánh bại Indonesia ở trận lượt về để giành chức vô địch. Thậm chí, Kiatisak còn khẳng định, ông cùng các học trò sẽ mang vinh quang về để làm quà tặng cho các CĐV.
Lộ diện bến đỗ mới của Draxler. Theo thông tin mới được tờ Le Parisien tiết lộ, PSG đã đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Julian Draxler trong tháng 1 tới với mức giá 30 triệu euro. Trước đó, Draxler đã nhiều lần đăng đàn biểu lộ mong muốn ra đi và đã được Wolfsburg chấp thuận. Thông tin Draxler chuẩn bị gia nhập PSG là tin buồn cho Arsenal.
Neymar biết ơn Messi. Tiền đạo Neymar của Barcelona tiết lộ, anh rất biết ơn những gì mà Lionel Messi đã giúp đỡ anh trong suốt quãng thời gian dài qua. Theo tuyển thủ Brazil, “M10” đã góp phần không nhỏ giúp anh có được thành công trong sự nghiệp như ngày hôm nay. Neymar gia nhập Barcelona hồi hè 2014 và trở thành đối tác ăn ý của Messi.
Mức lương khó tin của Carlos Tevez nếu sang Trung Quốc thi đấu. 615 nghìn bảng/tuần, xấp xỉ 32 triệu bảng/năm là mức lương chính xác nhất mà CLB Shanghai Shenhua dự tính trả cho Carlos Tevez, nếu chân sút 32 tuổi chấp nhận chia tay Boca Juniors để chuyển tới Chinese Super League (giải VĐQG Trung Quốc).
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.