BẢN TIN Thể thao: Xuân Trường lọt Top 25 cầu thủ xuất sắc nhất ĐNÁ

Tiền vệ Lương Xuân Trường. Ảnh: Vnexpress
Tiền vệ Lương Xuân Trường. Ảnh: Vnexpress
TPO - Wenger phủ nhận đàm phán hợp đồng với Ozil. Courtois công khai ý định chia tay Chelsea. Ryan Giggs muốn dẫn dắt ĐT xứ Wales. Messi giúp Barcelona tìm người thay Coutinho. HLV Italia muốn dẫn dắt đội bóng ở V.League...

Xuân Trường lọt tốp 25 cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á. Mới đây, trang tin bóng đá Fourfourtwo phiên bản Singapore đã công bố danh sach top 25 cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á, trong đó có 8 cầu thủ Australia, 6 cầu thủ Thái Lan, 4 cầu thủ Việt Nam và nhiều cái tên khác. Bốn cầu thủ Việt Nam được vinh danh là Lương Xuân Trường (Gangwon FC/HAGL), Nguyễn Anh Đức (B. Bình Dương), Nguyễn Văn Quyết (CLB Hà Nội) và Đinh Thanh Trung (CLB Quảng Nam).

Wenger phủ nhận đàm phán hợp đồng với Ozil. Những ngày qua, báo chí Anh cho rằng Mesut Ozil đã chấp thuận đàm phán hợp đồng khi được Arsenal đáp ứng yêu cầu về lương. Nhiều khả năng, Ozil sẽ đặt bút gia hạn với Arsenal thêm 2 năm nữa. Tuy nhiên, HLV Arsene Wenger đã phủ nhận thông tin này.

Courtois công khai ý định chia tay Chelsea. Trả lời phỏng vấn trên LaSexta, thủ thành Thibaut Courtois tiết lộ rằng anh đang cân nhắc về việc rời Chelsea trong tương lai vì lý do gia đình. Được biết, nếu chia tay “The Blues”, tuyển thủ Bỉ sẽ trở về Tây Ban Nha. Hiện Courtois được cho là đang nhận được sự quan tâm của Real Madrid.

Ryan Giggs muốn dẫn dắt ĐT xứ Wales. Ryan Giggs vừa đồng ý đảm nhiệm vị trí giám đốc bóng đá ở học viện PVF ở Việt Nam nhưng cũng thừa nhận hào hứng với nhiệm vụ ở đội tuyển quê hương. Huyền thoại của M.U xác nhận sẽ cân nhắc kỹ lưỡng nếu nhận được lời mời làm huấn luyện trưởng đội tuyển xứ Wales.

Messi giúp Barcelona tìm người thay Coutinho. Tờ Diario Gol tiết lộ, siêu sao Lionel Messi đã nói với Ban lãnh đạo Barcelona hãy ngừng việc theo đuổi tiền vệ Philippe Coutinho của Liverpool. Thay vào đó, “M10” muốn gã khổng lồ xứ Catalan để mắt tới tiền đạo Mikel Oyarzabal (Real Sociedad).

HLV Italia muốn dẫn dắt đội bóng ở V.League. Vincenzo Alberto Annese, mang quốc tịch Italia, người đã có trong tay bằng UEFA Pro Licence, vừa bày tỏ mong muốn được làm việc tại V.League. UEFA Pro Licence là bằng cấp cao nhất mà một HLV chuyên nghiệp có thể đạt được tại châu Âu. Ông có kinh nghiệm làm việc với 8 đội bóng ở các châu lục khác nhau như châu Âu, châu Phi, Trung Đông rồi cả ở Trung Quốc.

Conte: “Kante không bao giờ có thể giành được QBV”. HLV Antonio Conte của Chelsea cho rằng, cậu học trò N'Golo Kante sẽ không bao giờ giành được giải Quả bóng Vàng nếu hình thức bầu chọn vẫn như cũ. Theo chiến lược gia người Italia, tiền vệ sinh năm 1991 chỉ giành được giải thưởng này nếu nó được quyết định bởi các huấn luyện viên hạng nhất thế giới.

Tottenham không mua lại Bale. Trước nhiều thông tin liên quan đến Bale ở kỳ chuyển nhượng mùa đông tới đây, HLV Pochettino đã lên tiếng. Chiến lược gia người Argentina khẳng định sẽ không có chuyện Tottenham chiêu mộ ngôi sao của Real Madrid. Hàng công hiện tại của Spurs đủ mạnh và đang chơi gắn kết với những cái tên chất lượng như Kane, Alli, Son và Eriksen.

Cựu sao Bayern bị cấm thi đấu 12 tháng vì dính líu tới ma túy. Đội trưởng của ĐT Peru, Paolo Guerrero sẽ không được tham dự kỳ World Cup năm sau sau khi bị cấm thi đấu một năm vì sử dụng chất cấm. Cụ thể, cựu tiền đạo Bayern Munich đã dương tính với cocain sau khi được LĐBĐ thế giới (FIFA) kiểm tra doping trong trận đấu với ĐT Argentina hồi tháng 10 vừa qua.

M.U phá đám Chelsea vụ hậu vệ Juventus. Hậu vệ trái Alex Sandro của Juventus là mục tiêu theo đuổi của Chelsea suốt hè 2017, nhưng đội bóng nước Anh không đạt thỏa thuận với "Lão phu nhân". Antonio Conte nguy cơ mất Alex Sandro vào tay M.U, bởi theo Daily Record, đội chủ sân Old Trafford đang có ý chuyển hướng sang ngôi sao người Brazil, thay vì thuyết phục Tottenham nhả Danny Rose. Số tiền M.U định đặt lên bàn đàm phán là 80 triệu đôla.

MỚI - NÓNG