Ông Park Hang Seo và lựa chọn khó ở cúp M150

HLV Park Hang Seo sẽ “xoay tua” cầu thủ U23 VN thế nào tại giải giao hữu M150? Ảnh: VSI.
HLV Park Hang Seo sẽ “xoay tua” cầu thủ U23 VN thế nào tại giải giao hữu M150? Ảnh: VSI.
TP - Giải đấu giao hữu khởi tranh tại Thái Lan hôm nay được xem là bàn đạp để đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2018. Màn trình diễn của thầy trò HLV Park Hang Seo vì vậy thu hút nhiều sự quan tâm của cả công chúng cũng như giới chuyên môn.

Tại cúp M150, tuyển U23 Việt Nam ở bảng B với U23 Myanmar và U23 Uzbekistan. Đây là bảng đấu nhẹ nếu so với bảng A, nơi có chủ nhà U23 Thái Lan cùng 2 đội bóng mạnh khác ở châu lục, là Nhật Bản và Triều Tiên.

Theo lịch, U23 Việt Nam sẽ có trận ra quân vào 16h chiều nay trước U23 Myanmar, và sau đó sẽ là trận thứ 2 với U23 Uzbekistan. Hai đội nhất mỗi bảng sẽ gặp nhau ở lượt trận cuối để tranh chức vô địch, còn vị trí thứ 3 sẽ là cuộc đấu giữa hai đội nhì mỗi bảng. Phát biểu với báo chí hôm qua, HLV Park Hang Seo cho biết, U23 Việt Nam khó có thể đạt phong độ tốt nhất ở giải đấu này. Lý do bởi giải VĐQG vừa kết thúc, nhiều cầu thủ chính vừa trải qua một mùa giải căng thẳng, chưa hồi phục hoàn toàn thể lực. Ông Park Hang Seo đồng thời khẳng định, M150 chỉ là cơ hội để U23 Việt Nam cọ xát, tích lũy kinh nghiệm để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2018.

“Dĩ nhiên, chúng tôi mong muốn đội tiến xa nhất có thể. Các cầu thủ đã tập luyện rất chăm chỉ với mong muốn có màn trình diễn tốt nhất. Nhưng U23 Việt Nam khó đạt phong độ cao ở giải đấu này. Điều quan trọng là các cầu thủ thể hiện hết sức để tôi có thể chọn ra đội hình dự VCK U23 châu Á 2018”-ông Park Hang Seo cho biết.

Trên thực tế ở đợt tập trung lần này, HLV Park Hang Seo đã triệu tập gần như đầy đủ những gương mặt tốt nhất ở lứa U23. Trong chuyến hành quân sang Thái Lan, ngoài một số trường hợp bị chấn thương không thể tham gia như Tuấn Anh, Minh Vương, Tiến Linh…tuyển U23 Việt Nam có đủ hết những cầu thủ tốt nhất. Có thể kể đến Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh (HAGL), Quang Hải, Văn Hậu, Duy Mạnh (CLB Hà Nội) hay Đức Chinh (Đà Nẵng), Tiến Dũng (Viettel). Vấn đề đặt ra chỉ là, HLV Park Hang Seo sẽ lựa chọn những cầu thủ nào để sử dụng theo đúng với triết lý bóng đá và chiến thuật sẽ áp dụng cho đội tuyển U23 Việt Nam.

Một vấn đề khác qua phát biểu của ông Park Hang Seo, là liệu U23 Việt Nam có dám nhất quán với mục tiêu cọ xát là chính, hay sẽ cố gắng để giành một kết quả tốt ở cúp M150. Với khả năng thứ nhất, HLV Park Hang Seo có thể thực hiện xoay vòng cầu thủ để lựa chọn những gương mặt ưng ý nhất cho VCK U23 châu Á 2018 diễn ra tháng 1/2018. Ngược lại, nếu U23 Việt Nam chạy theo thành tích thì khó có thể đảm bảo mọi cầu thủ đều có đủ cơ hội để thể hiện khả năng.

Ông Park Hang Seo đã có màn ra mắt chưa như ý ở trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Afghanistan trong khuôn khổ Vòng loại Asian Cup 2019 hồi tháng 11. Áp lực ở M150 vì vậy khá lớn cho dù đây chỉ là một giải giao hữu. Nếu màn trình diễn của U23 Việt Nam dưới sự chờ đợi của công chúng, chặng đường còn lại sẽ khá vất vả đối với nhà cầm quân người Hàn Quốc. Đối với vấn đề này, Việt Nam từng có bài học nhãn tiền dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng. Năm 2016, đội bóng của ông Thắng đã chơi tưng bừng và vô địch cúp giao hữu Myanmar, nhưng sau đó thất bại ở AFF Cup 2016. Ở giải giao hữu Myanmar, HLV Hữu Thắng đã thực hiện xoay tua khá ít, với đội hình ra sân của tuyển Việt Nam gần như được “đóng khung” với những cầu thủ trụ cột.

Về lý thuyết, công chúng luôn đòi hỏi Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và các đội tuyển quốc gia phải có chiến dịch dài hơi, đặt ra mục tiêu có tầm nhìn xa. Tuy nhiên, không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận thất bại trong ngắn hạn, dù chỉ là một giải giao hữu. 

MỚI - NÓNG