BẢN TIN Thể thao tối: Mourinho hé lộ dự tính tương lai

Mourinho sẽ ở lại Anh nếu rời Chelsea.
Mourinho sẽ ở lại Anh nếu rời Chelsea.
TPO - Arsenal cử người theo dõi Fekir và Lacazette. Pep Guardiola không có ý cản Schweinsteiger đến M.U. Cheryshev muốn gắn bó với Villarreal thay vì về lại Real. Alves quyết định tương lai vào thứ 2 tới.
Mourinho bất ngờ hé mở tương lai. Trong một chia sẻ mới đây, HLV Jose Mourinho bất ngờ cho biết, nếu một ngày chia tay Chelsea, ông vẫn muốn ở lại Anh làm việc. Hôm qua, Mourinho vừa nhận giải HLV xuất sắc nhất mùa giải. Đáng chú ý, ông là người duy nhất được vinh danh ở danh hiệu này dù chưa một lần được trao giải HLV xuất sắc nhất tháng trong mùa giải.
Arsenal cử người theo dõi Fekir và Lacazette. Arsenal cử người theo dõi phong độ của bộ đôi đang khoác áo Lyon là tiền đạo Alexandre Lacazette và tiền vệ Nabil Fekir trước khi đặt lên bàn đàm phán 60 triệu bảng để thuyết phục đối tác nhả người. Lacazette hiện là “Vua phá lưới” Ligue 1, còn Fekir được coi như “Franck Ribery đệ nhị”.
Pep Guardiola không có ý cản Schweinsteiger đến M.U. Trước tin đồn M.U muốn có Bastian Schweinsteiger, HLV Pep Guardiola của Bayern Munich cho rằng quyết định đi hay ở phụ thuộc ở chính tiền vệ 31 tuổi này. Trước đó, Bastian Schweinsteiger đã từ chối ký vào bản hợp đồng gia hạn thêm 2 năm với “Hùm xám” vì bất đồng lương bổng.
Cheryshev muốn gắn bó với Villarreal thay vì về lại Real Madrid. Cầu thủ chạy cánh Denis Cheryshev muốn được gắn bó lâu dài với Villarreal thay vì quay lại CLB chủ quản Real Madrid. Theo hợp đồng cho  mượn giữa hai bên, Cheryshev sẽ phải trở lại Bernabeu hè năm nay. Nhưng anh đang thuyết phục Villarreal mua đứt mình.
Alves quyết định tương lai vào thứ 2 tới. Hậu vệ phải Daniel Alves sẽ tổ chức buổi họp báo vào thứ Hai tới để công bố quyết định tương lai. Anh chỉ còn hợp đồng với Barcelona đến hết tháng 6/2015 và chưa đồng ý ký gia hạn. Hiện tại, rất nhiều đội bóng lớn quan tâm tới chữ ký của Alves, trong đó có M.U, PSG, Chelsea và cả Man City.
Wenger xác nhận sẽ gia hạn thêm 1 năm với Rosicky. HLV Arsene Wenger xác nhận Arsenal sẽ gia hạn thêm 1 năm với tiền vệ lão tướng Tomas Rosicky. Hợp đồng giữa ngôi sao 33 tuổi người CH Czech với đội chủ sân Emirates sẽ đáo hạn vào hè năm nay. Trước đó từng có tin anh sẽ rời “Pháo thủ” vì không còn duy trì được vị trí chính thức.
Man City xác nhận để Toure ra đi. Daily Mail đưa tin, HLV Pellegrini đồng ý để tiền vệ người Bờ Biển Ngà ra đi vào mùa Hè tới. “Cậu ấy sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai”. Hiện Inter và PSG là hai đội bóng muốn có sự phục vụ của cựu cầu thủ Barca. Sự sa sút của Toure mùa này chính là nguyên nhân Man City muốn ném cầu thủ này lên thị trường chuyển nhượng.
Guadiola sẽ không dự khán trận chung kết Champions League. Mới đây, HLV Pep Guardiola đã tuyên bố rằng ông sẽ ở lại Munich để theo dõi trận đấu giữa đội bóng cũ Barcelona và Juventus qua tivi thay vì đến SVĐ Olympic (Berlin) ngày 7/6 tới với tư cách khách mời danh dự của “Gã khổng lồ xứ Catalan” giống như Terry Venables, Johan Cruyff và Frank Rijkaard.
Tình mới của Ronaldo không phải dạng vừa. Người tình tin đồn Alessia Tedeschi của Cristiano Ronaldo chẳng phải gái đoan trang. Trên đường tình phong ba, siêu mẫu 24 tuổi này đã ngã vào vòng tay cả tá đàn ông, trong đó có những cầu thủ nổi tiếng như Blerim Dzemaili hay Marco Borriello... Thậm chí cô còn từng cặp với cả con trai ông chủ Milan, Luigi Berlusconi.
Lội ngược dòng, tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam đánh bại Iran. Trong khuôn khổ bảng F vòng phân loại giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã xuất sắc lội ngược dòng trước Iran để có chiến thắng chung cuộc 21-25, 25-17, 26-28, 22-22 và 15-12. Trước đó, các cô gái của chúng ta cũng từng gây bất ngờ khi hạ Nhật Bản.
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.