BẢN TIN Thể thao: Toàn thua, U23 Thái Lan 'trảm tướng'?

HLV Zoran Jankovic của U23 Thái Lan đối mặt nguy cơ bị sa thải.
HLV Zoran Jankovic của U23 Thái Lan đối mặt nguy cơ bị sa thải.
TPO - Định ngày Juan Mata chia tay M.U. HLV Conte lên tiếng về tin đồn chiêu mộ Sanchez. Real Madrid muốn đòi lại James Rodriguez. Nhận lương cao nhất Premier League, HLV Mourinho ở lại M.U thêm 5 năm. HLV Mourinho “dằn mặt” Arsenal trong vụ Sanchez...

U23 Thái Lan toàn thua, FAT “trảm” HLV Jankovic? Giám đốc kỹ thuật Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT) Witthaya Laohakul để ngỏ khả năng sa thải HLV Zoran Jankovic sau khi U23 Thái Lan toàn thua tại VCK U23 châu Á 2018 và là đội có thành tích tệ hại nhất giải tính cho tới lúc này. Cụ thể, U23 Thái Lan toàn thua cả 3 trận, đứng bét bảng B.

Định ngày Juan Mata chia tay M.U. Báo chí Anh đưa tin, nhiều khả năng tiền vệ Juan Mata sẽ chia tay M.U sau khi hợp đồng đôi bên kết thúc vào Hè này. Hiện Inter Milan, AS Roma, Atletico Madrid và Valencia đều quan tâm đến ngôi sao người Tây Ban Nha. Hiện “Quỷ đỏ” chưa có kế hoạch gia hạn hợp đồng với Mata.

HLV Conte lên tiếng về tin đồn chiêu mộ Sanchez. Trong buổi trả lời phỏng vấn mới đây, khi được phóng viên hỏi về tin đồn Chelsea chiêu mộ tiền đạo Alexis Sanchez, HLV Antonio Conte trả lời: “Tôi không biết. Tôi không nghĩ về việc Chelsea đang cố chiêu mộ Sanchez”. Như vậy, với việc Man City cũng từ bỏ thương vụ này thì M.U rộng cửa mời chào chân sút thuộc biên chế Arsenal tới sân Old Trafford.

Real Madrid muốn đòi lại James Rodriguez. Real đang để James Rodriguez đến Bayern Munich theo dạng cho mượn kèm điều khoản bán đứt. Dù vậy, do tình hình tại Real quá nguy cấp khiến Chủ tịch Florentino Perez phải cân nhắc đến chuyện đòi lại cầu thủ người Colombia vào cuối mùa. Vấn đề ở chỗ, trong thương vụ này Hùm xám mới là người nắm quyền chủ động.

Nhận lương cao nhất Premier League, HLV Mourinho ở lại M.U thêm 5 năm. Theo tiết lộ của tờ The Sun (Anh), HLV Jose Mourinho vừa chấp nhận gia hạn hợp đồng với M.U thêm 5 năm. Bản hợp đồng này giúp “Người đặc biệt” hưởng mức lương 250.000 bảng/tuần, ngang bằng với Pep Guardiola của Man City.

HLV Mourinho “dằn mặt” Arsenal trong vụ Sanchez. HLV Jose Mourinho vừa lên tiếng cảnh báo Ban lãnh đạo Arsenal rằng, M.U sẽ chẳng bao giờ chấp nhận sử dụng tiền đạo Anthony Martial để đổi lấy chữ ký của Alexis Sanchez. Trước đó, HLV Wenger bóng gió cho biết, ông chỉ quan tâm tới Martial, chứ không cần Henrikh Mkhitaryan.

PSG tính “gây sốc” với Ronaldo. Tờ Don Balon khẳng định, PSG sẵn sàng thu nhận tiền đạo Cristiano Ronaldo nếu chủ tịch Real Madrid, ông Florentino Perez có thể đảm bảo sẽ từ bỏ việc theo đuổi Neymar. Báo chí Tây Ban Nha đồn đoán, “Kền kền trắng” đang có kế hoạch bán “CR7” trong Hè 2018 để đưa tuyển thủ Brazil về sân Bernabeu.

Ronaldinho chính thức giải nghệ. Mới đây, anh trai và cũng là người đại diện đã xác nhận thông tin tiền vệ Ronaldinho giải nghệ sau hơn 2 năm không tìm được bến đỗ mới. Sau khi chia tay Fluminese hồi năm 2015, ngôi sao người Brazil đã không thi đấu chuyên nghiệp cho bất kỳ đội bóng nào, thay vào đó chỉ dự một số trận đấu futsal.

Fan Sevilla nổi loạn gây sức ép lên đội bóng. Buổi tập sáng nay của Sevilla đã bị gián đoạn bởi một số fan tràn vào sân gây rối. Các thành viên nhóm cổ động viên quá khích của Sevilla mang tên Biris Norte đã phản ứng mạnh mẽ trước thành tích kém cỏi gần đây của đội và công khai chống đối ban lãnh đạo lẫn cung cách điều hành của Chủ tịch Jose Castro.

Barcelona hoàn hảo. 65% độc giả của trang Marca chấm điểm 10/10 cho Barcelona sau lượt đi tại La Liga, trong khi Real Madrid gần như chỉ được điểm 0/10. Ngoài ra, họ cũng đồng tình việc có đến 8 cầu thủ của đội chủ sân Camp Nou nằm trong ĐHTB lượt đi. Ngược lại, 4 thành viên của Real Madrid hiện diện trong Đội hình thất vọng nhất.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".