BẢN TIN Thể thao: Thực hư Công Phượng giải nghệ sau SEA Games

Công Phượng khẳng định không có chuyện giải nghệ ở thời điểm này.
Công Phượng khẳng định không có chuyện giải nghệ ở thời điểm này.
TPO - Thắng “nỗi ám ảnh Indonesia”, Thu Thảo đoạt HCV nhảy xa. “Bộ tứ” điền kinh Việt Nam hạ Thái Lan, lập kỳ tích lịch sử. Ronaldo giật giải Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2016-2017. Wenger sẵn sàng bán Wilshere. Người Juventus coi thường sức mạnh của Barca...

Thực hư Công Phượng giải nghệ sau SEA Games 29. Ngay sau khi U22 Việt Nam để thua U22 Thái Lan 0-3, trên mạng xã hội facebook xuất hiện một tài khoản mang tên Nguyễn Công Phượng có dòng chia sẻ: “Biết giải thích thế nào với hàng triệu trái tim của người hâm mộ đây? Có nên chăng một lời giã từ sân cỏ...". Điều này làm dấy lên những nghi vấn Công Phượng vì quá buồn mà giải nghệ. Tuy nhiên, thông tin với báo chí, Công Phượng cho hay, anh chỉ có 1 tài khoản facebook mang tên Nguyễn Công Phượng Jmg và chưa hề có chia sẻ nào trên facebook sau trận thua U22 Thái Lan.

Thắng “nỗi ám ảnh Indonesia”, Thu Thảo đoạt HCV nhảy xa. Nội dung nhảy xa nữ, VĐV Bùi Thị Thu Thảo đã vượt qua “nỗi ám ảnh Indonesia” mang tên Maria Londa để đoạt HCV SEA Games 29. Thành tích của Thu Thảo là 6,68m, trong khi của Londa chỉ là 6,47m. Trước đó, Thu Thảo từng 2 lần liên tiếp thất bại trước Londa.

“Bộ tứ” điền kinh Việt Nam hạ Thái Lan, lập kỳ tích lịch sử. Nội dung 4x100m nữ, bộ tứ điền kinh Tú Chinh – Mộng Tuyền – Đỗ Quyên – Trần Hoa đã xuất sắc về nhất với thành tích 43 giây 88. Thành tích này không chỉ giúp họ đoạt HCV, mà còn phá kỷ lục SEA Games mà đội điền kinh Thái Lan lập được tại SEA Games 2013 (44 giây). Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, điền kinh Việt Nam có vàng ở nội dung 4x100m nữ.

Ronaldo giật giải Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2016-2017. Tiền đạo Cristiano Ronaldo của Real Madird đã qua mặt Lionel Messi (Barcelona) và Gianluigi Buffon (Juventus) để nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2016-2017. Đây là lần thứ 3 trong sự nghiệp, “CR7” có được vinh dự này. Bên cạnh đó, Ronaldo còn nhận danh hiệu Tiền đạo xuất sắc nhất mùa giải.

Wenger sẵn sàng bán Wilshere. Tiền vệ Arsenal vừa gây thất vọng cùng cực khi nhận thẻ đỏ ở trận đấu của U23. Wilshere vừa trở lại sau chấn thương nhưng lập tức gây chuyện và HLV Wenger không còn kiên nhẫn. Tờ Goal cho hya, "Giáo sư" sẵn sàng nghe bất kỳ lời đề nghị chuyển nhượng nào liên quan đến Wilsherer. Mùa trước, tiền vệ 25 tuổi này được cho Bournemouth mượn.

Người Juventus coi thường sức mạnh của Barca. Giám đốc điều hành của Juventus - Beppe Marotta tin rằng, Barcelona không còn giữ được sức mạnh của mình như hồi năm 2015. Năm 2015, gã khổng lồ xứ Catalan đã đánh bại “Bà đầm già” ở trận chung kết để lên ngôi vô địch Champopns League. Theo Marotta, “Blaugrana” đã yếu hơn khi đánh mất Neymar.

Perisic khao khát tới Old Trafford. Cây bút Kaveh Solhekol của Sky Sports cho hay, Inter Milan cố gắng mời chào Perisic kí hợp đồng mới, và chuyện ra yêu sách về giá với M.U (48 triệu bảng) cũng chỉ nhằm giữ chân cầu thủ người Croatia. Nhưng thực tế, Perisic không muốn gắn bó với Inter mà thèm muốn được khoác lên màu áo đỏ thành Manchester.

Arsenal quyết định từ bỏ thương vụ Lemar. “Thương vụ với Thomas Lemar đã kết thúc vì Monaco không muốn bán. Benjamin Mendy, Bernardo Silva, Tiemoue Bakayoko đã ra đi trong khi Kylian Mbappe, Fabinho… cũng đang được mời chào. Vì vậy, Monaco đang trong giai đoạn đóng cửa với những đối tác”. Wenger nói.

Ramos ngăn cản Perez bán Kovacic. Đội trưởng Sergio Ramos hiện đang liên tiếp can thiệp về tình hình nhân sự của đối bóng, lần này đến lượt trường hợp của Kovacic. Sau khi nhiều đội bóng lớn ở châu Âu như Liverpool, Juve hỏi mua cầu thủ này, Ramos đã yêu cầu Perez giữ lại Kovacic vì nhận thấy đây là cầu thủ còn nhiều giá trị sử dụng.

Dortmund chính thức xác nhận vụ Dembele. Ông  Watzke, Giám đốc điều hành Dortmund xác nhận, đội bóng Đức đã đạt được thoả thuận sơ bộ về việc bán Dembele cho Barca nhưng vẫn chưa chính thức chốt vụ này. Ông Watzke cho hay, thương vụ đang tiến triển rất tốt và khẳng định Dembele đang trên đường rời Dortmund.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.