BẢN TIN Thể thao: Thái Lan tức tối vì tuột HCV vào tay Việt Nam

Tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành ngôi vô địch SEA Games. Ảnh: Zing
Tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành ngôi vô địch SEA Games. Ảnh: Zing
TPO - Man City dùng tiền và người để "câu" Jonny Evans. Pep được chi 100 triệu bảng ngày cuối chuyển nhượng. Barca bị Neymar “đâm sau lưng”. Mata mừng vì Ibrahimovic trở lại. Arsenal mua Mahrez nếu buộc phải bán Sanchez. Virgil van Dijk sẽ ở lại Southampton...

Thái Lan tức tối vì tuột HCV bóng đá nữ vào tay Việt Nam. Trưởng đoàn bóng đá nữ Thái Lan Nualphan Lamsam lấy làm tiếc vì vuột chiếc HCV môn bóng đá nữ dù Thái Lan không thua trận nào ở SEA Games 29. Trên tờ trên Siam Sport, Trưởng đoàn bóng đá nữ Thái Lan cho biết: "SEA Games 29 là giải đấu thất vọng nhất của bóng đá nữ Thái Lan trong vòng 10 năm trở lại đây. Chúng tôi đã không thua trận nào nhưng không giành được HC V. Thể thức thi đấu ở SEA Games 29 bất hợp lý. Lẽ ra phải có một trận chung kết để xác định đội giành HCV".  Ở loạt trận cuối cùng của môn bóng đá nữ, tuyển Việt Nam đã thắng đậm Malaysia 6-0, qua đó vượt Thái Lan về hiệu số bàn thắng-bại để giành ngôi vô địch.

VFF chọn xong người thay HLV Hữu Thắng. Ngày 27/8, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã có quyết định về việc ai sẽ tạm thời thay công việc của HLV Hữu Thắng ở đội tuyển Việt Nam. Theo đó, người sẽ dẫn dắt ĐT Việt Nam tham dự trận đấu thứ 3 thuộc bảng C vòng loại Asian Cup 2019 với Campuchia là HLV Mai Đức Chung.

Man City dùng tiền và người để "câu" Jonny Evans. Theo tiết lộ của báo chí Anh, Man City sẵn sàng cho West Brom mượn trung vệ Eliaquim Mangala, cộng thêm 30 triệu bảng phí chuyển nhượng trả cho đội bóng này để có được chữ ký của trung vệ Jonny Evans. Đây có thể coi là động thái cuối cùng của Man City trong thương vụ mua Evans, sau khi West Brom từ chối bán trung vệ này với giá 18 triệu bảng.

Pep được chi 100 triệu bảng ngày cuối chuyển nhượng. Tin từ Daily Star cho hay, BLĐ Man City đã duyệt chi cho Pep Guardiola 100 triệu bảng để tăng cường lực lượng những ngày cuối kì chuyển nhượng hè này. Hai mục tiêu sắp được Man City mua là Sanchez (Arsenal) và Jonny Evans của West Brom.

Barca bị Neymar “đâm sau lưng”. Mới đây, theo một bức ảnh tạp chí Marca vừa công bố cho thấy, tiền đạo người Brazil kí hợp đồng chính thức với PSG ngay khi còn ở thành phố Barcelona trước khi lên đường sang Paris ra mắt đội bóng chủ sân Công viên các Hoàng tử. Thậm chí, Neymar đã kí hợp đồng với PSG vào thời điểm anh chưa đạt được thoả thuận rời đội bóng xứ Catalan.

Mata mừng vì Ibrahimovic trở lại. “Ibrahimovic chính là nguồn cảm hứng chiến thắng của M.U ở mùa giải năm ngoái. Tôi tin rằng, BLĐ đội bóng rất sáng suốt khi tái kí hợp đồng với anh ấy. Có Ibra, M.U đủ tự tin để mơ đến những danh hiệu cao quý”, trích đoạn tâm sự của Juan Mata trên Football Speaking vê thông tin M.U tái kí hợp đồng với Zlatan Ibrahimovic.

Arsenal mua Mahrez nếu buộc phải bán Sanchez. Pháo thủ đang quay lại với mục tiêu Riyad Mahrez để dự phòng trường hợp tiền đạo Alexis Sanchez rời đi vào phút chót, trước khi TTCN Anh đóng cửa vào đêm thứ Năm tuần sau. Hiện tương lai Sanchez vẫn chưa rõ ràng, nhất là sau khi HLV Wenger lấp lửng ý định đồng ý để anh sang Man City nhưng đối tác phải trả tối thiểu 70 triệu bảng.

Mourinho hớn hở khi M.U có chiến thắng thứ 3 liên tiếp. Đêm qua, M.U đã xuất sắc đánh bại Leicester City với tỷ số 2-0 tại trận đấu thuộc vòng 3 Premier League. Đây cũng là chiến thắng thứ 3 của “bầy Quỷ đỏ” ở giải đấu này. Phát biểu về thành tích này, HLV Jose Mourinho thừa nhận ông rất vui và các học trò đã có những tiến bộ rõ rệt so với mùa giải năm ngoái.

Virgil van Dijk sẽ ở lại Southampton. HLV của Southampton, Mauricio Pellegrino tuyên bố Virgil van Dijk sẽ tiếp tục ở lại CLB trong mùa Hè này, mặc cho những lời hỏi mua từ phía Chelsea, Arsenal, Manchester City, Liverpool. Trước đó, trung vệ người Hà Lan đã bỏ tập và yêu cầu BLĐ Southampton cho phép được ra đi.

Gavrilova lần đầu giành danh hiệu WTA. Ở trận chung kết giải Connecticut Open tối qua tại New Haven (Mỹ), tay vợt người Australia gốc Nga Daria Gavrilova đã lội ngược dòng đánh bại hạt giống số 2 đến từ Slovakia - Dominika Cibulkova 4-6, 6-3, 6-4 để lần đầu tiên giành một chức vô địch WTA Tour.

Giành 17 HCV, điền kinh Việt Nam nhận 1,1 tỷ đồng tiền thưởng. Tin vui tới với đội điền kinh Việt Nam ngay sáng 27.8 khi Lê Tú Chinh, Nguyễn Thị Huyền… cùng các đồng đội đã được nhận 1,1 tỷ đồng tiền thưởng… Đây là thông tin được chính ông Trần Đức Phấn – Trưởng đoàn TTVN tại SEA Games 29, tiết lộ với báo chí vào sáng nay.

MỚI - NÓNG