BẢN TIN Thể thao sáng: Messi chuẩn bị hầu tòa

TPO - Nước Anh sẽ có 5 đại diện dự Champions League. Sanchez kịp bình phục trước đại chiến. HLV Wenger tố học trò cũ Fabregas nói dối. Van Gaal ép học trò tập như trong trại lính. Bobby Charlton bị nghi ung thư...

BẢN TIN Thể thao sáng: Messi chuẩn bị hầu tòa ảnh 1 Messi

Sanchez kịp bình phục trước đại chiến. Tiền đạo người Chile bị dính chấn thương mắt cá trận trong trận đấu với Galatasaray tại Champions League. Theo nhận xét của HLV Wenger, chấn thương của ngôi sau 25 tuổi không quá nghiêm trọng và cầu thủ này sẽ kịp bình phục trước chuyến làm khách tới sân Stamford Bridge của Chelsea.


Nước Anh sẽ có 5 đại diện dự Champions League. Nếu Tottenham hay Everton vô địch Europa League mùa này. Khi ấy, mùa tới xứ sở sương mù sẽ có 4 vé tham dự Champions League (3 vé trực tiếp) và thêm 1 suất cho một trong hai đội trên. Đáng ra như mọi năm, UEFA sẽ chỉ cho tốp 3 Premier League đến Champions League trong trường hợp có 1 đội vô địch Europa League, nhưng mới đây Chủ tịch Platini đã quyết định thay đổi luật lệ. 


Messi chuẩn bị hầu tòa. Mới đây, Messi đã nhận lệnh triệu tập từ tòa án ở Gava, Barcelona để tường trình về cáo buộc trốn thuế. Không loại trừ khả năng trong thời gian tới đây, siêu sao người Argentina và cha mình, ông Jorrge Horacio Messi có thể sẽ phải hầu tòa. Hồi tháng 9 năm ngoái, Messi đã bị tòa án ở Gava, Barcelona cáo buộc trốn khoản thuế lên tới 4,1 triệu euro.


HLV Wenger tố học trò cũ Fabregas nói dối. HLV Arsene Wenger cho rằng, Fabregas đã đồng ý gia nhập Chelsea từ vài tháng trước đó, chứ không phải đến tận mùa hè 2014 mới gật đầu. Điều này đồng nghĩa, ông đã tố cậu học trò cũ có những phát biểu dối trá. Còn nhớ khi gia nhập Chelsea, Fabregas từng phân trần rằng ưu tiên số 1 của anh là trở lại Arsenal "nhưng có người không muốn thế".


Van Gaal ép học trò tập như trong trại lính. Những ngày nghỉ xả hơi đã qua, giờ là lúc mà các ngôi sao M.U sẽ phải thấm mồ hôi với những bài tập cực nặng của HLV Louis van Gaal. Theo đó, các học trò sẽ tập kín cả ngày, với mỗi ngày kéo dài 8 tiếng. Chưa hết, ông còn đưa vào sân tập cả những quả tạ vốn dành cho phòng tập thể hình.


Bobby Charlton bị nghi ung thư. Huyền thoại của M.U, Sir Bobby Charlton đã phải nhập viện khẩn cấp hôm thứ Năm khi đang tham dự một giải golf từ thiện. Theo tiết lộ, ông đã cảm thấy đau bụng và phải cần tới sự hộ tống của các nhân viên y tế. Một nguồn tin từ Manchester cho hay, rất có thể, Sir Bobby Charlton đã bị ung thư dạ dày.


Diego Costa xuất sắc nhất Chelsea. Với những bàn thắng liên tiếp trong màu áo Chelsea giai đoạn vừa qua, Diego Costa đã nhận được danh hiệu Cầu thủ hay nhất tháng 9 của đội bóng thành London. Đây là danh hiệu cá nhân do các CĐV áo xanh bình chọn thông qua website của CLB. Từ đầu mùa tới giờ, Diego Costa đã có 8 bàn thắng cho Chelsea.


Mourinho không xin lỗi Wenger trước đại chiến. Trước trận đại chiến giữa Chelsea và Arsenal cuối tuần này, HLV Jose Mourinho đã từ chối xin lỗi người đồng nghiệp Arsene Wenger khi từng gọi chiến lược gia người Pháp là “chuyên gia thất bại” hồi cuối mùa giải trước. Thực tế, từ trước tới nay, mối quan hệ giữa Mourinho và Wenger chưa bao giờ tốt đẹp cả.


AC Milan hoãn kế hoạch chiêu mộ Suso. Ban lãnh đạo Milan đã quyết định hoãn việc chiêu mộ tiền vệ Suso của Liverpool trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Lý do được Rossoneri đưa ra là bởi cầu thủ 20 tuổi này đã dính chấn thương và nhiều khả năng phải ngồi ngoài tới hết tháng 1/2015. Suso gia nhập Liverpool hồi hè 2012 với giá 8 triệu bảng.


8 chiếc vé của giải quần vợt WTA Finals đã có chủ. 4 tay vợt nữ gồm Eugenie Bouchard, Agnieszka Radwanska, Caroline Wozniacki và Ana Ivanovic đã vượt qua vòng loại WTA Finals để có mặt tại Singapore vào cuối tháng 10 này. Trước đó, 4 cái tên khác đã có vé bao gồm Simona Halep, Petra Kvitova, Maria Sharapova và Serena Williams.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.