BẢN TIN Thể thao sáng: Arsenal bán Podolski với giá 'bèo'

Podolski.
Podolski.
TPO - Tây Ban Nha áp sát Slovakia. Mancini lập kế hoạch đưa Lamela đến Inter. M.U loại bỏ khả năng "thanh lý" Smalling.Trọng Hoàng vắng mặt trận gặp Malaysia. Rooney ghi bàn, cán mốc 100 trận.

Rooney cán mốc 100 trận. Với việc có mặt trong trận thắng 3-1 của ĐT Anh trước Slovenia rạng sáng nay, Wayne Rooney đã chính thức cán mốc 100 trận cho “Tam sư”. Cột mốc càng trở nên có ý nghĩa khi “số 10” thực hiện thành công quả phạt đền để gỡ hòa 1-1 cho chủ nhà. Sau bàn thắng của Rooney, Welbeck ghi thêm 2 bàn nữa để giúp Anh thắng 3-1.


Tây Ban Nha áp sát Slovakia. Với chiến thắng 3-0 trước Belarus, Tây Ban Nha đã có 9 điểm sau 4 trận để leo lên vị trí thứ 2 bảng C vòng loại Euro. Những người lập công cho chủ nhà là Isco, Sergio Busquets và Pedro Rodriguez. Cũng ở bảng này, Slovakia tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi thắng chủ nhà Macedonia 2-0, qua đó giữ chắc ngôi đầu với 12 điểm (4 vòng).


Mancini lập kế hoạch đưa Lamela đến Inter. Ngay khi trở lại dẫn dắt Inter Milan, HLV Roberto Mancini đã lập tức lên những kế hoạch nhân sự hòng giúp đội bóng sớm trở lại. Trong tay ông đã có một vài mục tiêu chuyển nhượng quan trọng trong tháng 1 tới, nổi bật chính là Erik Lamela. Từ lâu, cựu chiến lược gia Man City vốn đã rất ngưỡng mộ tài năng của tiền đạo người Argentina.


Arsenal bán Podolski với giá' bèo'. Quá thất vọng với phong độ ngày một đi xuống của Lukas Podolski, HLV Arsene Wenger đã quyết định thanh lý tiền đạo người Đức này ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới. Theo Mirror, “Giáo sư” sẵn sàng bán Podolski với giá chỉ 5 triệu bảng cho bất cứ đối tác nào quan tâm.


M.U loại bỏ khả năng bán Smalling cho Arsenal. M.U đã khiến Arsenal buồn lòng khi tuyên bố, họ không có kế hoạch để Chris Smalling ra đi hay đàm phán với “Pháo thủ” London về tương lai của trung vệ người Anh. Kể từ đầu mùa tới giờ, Smalling đã thể hiện một phong độ tệ hại. Thường xuyên mắc những sai lầm khiến M.U bị mất điểm.


Pochettino nằm trong tầm ngắm của Atletico Madrid. Nhắm khó có thể giữ nổi chân của HLV Diego Simeone trước nhòm ngó của hàng loạt ông lớn châu Âu, Ban lãnh đạo Atletico Madrid đã buộc phải xem xét tới kế hoạch tìm người thay thế. Theo đó, họ đã để mắt tới Mauricio Pochettino của Tottenham như phương án khả dĩ nhất nếu Simeone ra đi.


Premier League trả lương cầu thủ cao nhất thế giới. Theo một thống kê mới nhất của tờ Sport Mail, Ngoại hạng Anh - Premier League đang là giải đấu dẫn đầu về số tiền dùng để trả lương cho các cầu thủ.Cụ thể, mức lương trung bình của các cầu thủ đang thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh vào khoảng 2,3 triệu bảng/năm, tương đương 43.717 bảng/tuần.


Hà Lan nợ… Guss Hiddink. Sau trận thua bẽ bàng 2-3 trước Mexico ở Amsterdam, tiền đạo Robin van Persie khẳng định anh và các đồng đội nợ HLV Guus Hiddink 1 chiến thắng. Chân sút của Quỷ đỏ đặt quyết tâm cao cho trận đấu tới với Latvia. Trước đó, nhà cầm quân mang biệt danh “Phù thủy” khẳng định sẽ từ chức nếu để thua trận đấu này.


Cabaye cự tuyệt Premier League. Chia sẻ trên Canal +, Yohan Cabaye thừa nhận rất yêu nước Anh và Premier League. Tuy nhiên, tiền vệ này đã bác bỏ tin đồn cho rằng anh sẽ trở lại đảo quốc Sương mù. Hiện tại, Cabaye đang là mục tiêu theo đuổi của 2 đội bóng Anh là Arsenal và M.U, trong khi ở PSG, anh không thể tìm thấy vị trí chính thức.


Trọng Hoàng vắng mặt trận gặp Malaysia. Do chưa bình phục chấn thương cơ đùi gặp phải trong buổi đấu tập ngày 14/11 nên tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng sẽ không thể ra sân thi đấu trận gặp Malaysia chiều nay. Hôm qua, Trọng Hoàng chỉ có thể tập nhẹ theo giáo án của bác sĩ và hiện nay cả đội cùng ngóng chờ anh bình phục để bước vào AFF Suzuki Cup 2014.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".