Chelsea tính dùng 'bom tiền' cướp Gareth Bale

Chelsea tính dùng 'bom tiền' cướp Gareth Bale
TPO - Trong kế hoạch đưa Chelsea trở thành đội bóng số 1 châu Âu, tỷ phú Roman Abramovich đã “bật đèn xanh” cho HLV Jose Mourinho tiếp cận Gareth Bale.

Trong báo cáo tài chính mới nhất, Chelsea đã đạt mức lãi trần 20 triệu bảng, nâng tổng doanh thu lên con số 320 triệu bảng. Sau hơn 10 năm phải sống nhờ vào túi tiền của tỷ phú Roman Abramovich, giờ thì đội bóng thành London đã có thể tự nuôi sống mình, thậm chí bắt đầu sinh lời. Điều này giúp họ không còn quá lo lắng trước Luật công bằng tài chính của UEFA, đồng thời có thể tự tin hướng tới những kế hoạch mua sắm “bom tấn”.

Trong thâm tâm Abramovich, những danh hiệu cùng Chelsea thôi chưa đủ, cái mà ông muốn còn là một lối chơi đẹp mắt, rồi những trận thắng hoành tráng và cả địa vị thống trị tại châu Âu. Theo Metro, trước thành tích bất bại của “The Blues” kể từ đầu giải, tỷ phú người Nga tỏ ra rất hài lòng và không ngần ngại ủng hộ HLV Mourinho chiêu mộ thêm những ngôi sao thượng thặng.

Mourinho đã có trong tay 2 mục tiêu, đó là Marco Reus và Gareth Bale. Nếu như Reus đã bày tỏ giấc mơ gia nhập Chelsea và điều khoản phá vỡ hợp đồng chỉ 20 triệu bảng, thì Bale lại là thương vụ quá khó. Phần vì Real Madrid chưa có nhu cầu để tiền vệ người xứ Wales này ra đi, phần vì mức giá chuyển nhượng quá cao.

Nên nhớ hè 2013, Chủ tịch Florentino Perez từng phải trả cho Tottenham 85 triệu bảng để sở hữu Bale. Giờ nếu phải để ngôi sao của mình ra đi, ông không hề muốn chịu lỗ. Nguồn tin từ Marca cho hay, giá trị chuyển nhượng của Bale thời điểm này vào khoảng 90 triệu bảng và đó là con số mà Chelsea cần phải chi ra nếu muốn có tuyển thủ người xứ Wales.

Nếu mua thành công Bale thì ngoài 90 triệu bảng chuyển nhượng, Chelsea còn cần phải đáp ứng số tiền lương vào khoảng 60 triệu bảng theo bản hợp đồng 5 năm, tức mỗi năm 12 triệu bảng.

Tuy nhiên, một khi muốn xây dựng “The Blues” trở thành đế chế thống trị không chỉ ở Premier League mà còn cả châu Âu, Abramovich sẽ không ngần ngại đổ tiền một lần nữa. Tất cả đã sẵn sàng để chờ thời khắc thị trường chuyển nhượng mở cửa.

MỚI - NÓNG