BẢN TIN Thể thao: Chán “ao làng”, Thái Lan cử đội U22 dự AFF Cup 2018

Thái Lan dự định cử đội U22 dự AFF Cup 2018.
Thái Lan dự định cử đội U22 dự AFF Cup 2018.
TPO - David Moyes sắp dẫn dắt ĐT Scotland. Gary Neville thách Lukaku nổ súng tại derby nước Anh. HLV Pochettino thừa nhận không thể đọ tiền với M.U và Man City. HLV Wenger tiết lộ thời điểm bán Ozil và Sanchez. Vidal lại đổi ý không chia tay ĐTQG...  

Chán “ao làng”, Thái Lan cử đội U22 dự AFF Cup 2018. Do những bất cập về lịch thi đấu và cũng một phần là thỏa mãn với các danh hiệu liên tiếp tại khu vực, LĐBĐ Thái Lan đang tính những phương án khá bất ngờ cho AFF Cup 2018. Theo đó, họ dự định sẽ cử đội U22 vừa giành HCV tại SEA Games 29 tham dự AFF Cup 2018.

David Moyes sắp dẫn dắt ĐT Scotland. Sau thất bại cay đắng tại vòng loại World Cup 2018, liên đoàn bóng đá Scotland đã sa thải HLV Gordon Strachan. Heienj tại David Moyes đang là ứng viên sáng giá nhất. Nhà cầm quân này hiện vẫn đang thất nghiệp sau khi chia tay Sunderland từ mùa giải trước.

Gary Neville thách Lukaku nổ súng tại derby nước Anh. Danh thủ này cho biết: "Khi tôi xem lại màn trình diễn của Lukaku tại Anfield những mùa trước, Lukaku chơi không tốt. Do đó trận đấu sắp tới sẽ là bước đệm mới của cậu ấy. Thi đấu tại Anfield không hề dễ dàng và khả năng hoạt động của Lukaku sẽ bị giới hạn."

HLV Pochettino thừa nhận không thể đọ tiền với M.U và Man City. HLV Mauricio Pochettino thừa nhận, Tottenham không thể cạnh tranh với M.U và Man City trên TTCN. Ở “phiên chợ Hè” vừa qua, “The Citizens” đã chi 220 triệu bảng để mua sắm, trong khi đó “Quỷ đỏ” dùng 150 triệu bảng để mua cầu thủ. Về phần mình, “Spurs” chỉ chi ra 90 triệu bảng.

HLV Wenger tiết lộ thời điểm bán Ozil và Sanchez. Đích thân HLV Arsene Wenger vừa thừa nhận rằng, Arsenal có thể bán 2 ngôi sao Alexis Sanchez và Mesut Ozil trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới. “Có, điều đó hoàn toàn có thể”, HLV Wenger trả lời câu hỏi về khả năng bán Sanchez và Ozil trong tháng 1/2018.

Vidal lại đổi ý không chia tay ĐTQG. 1 ngày sau tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế, Arturo Vidal đã quyết định thay đổi 180 độ và tuyên bố anh sẽ không bao giờ từ bỏ ĐT Chile vào thời điểm này. Tiền vệ 30 tuổi này tự mô tả mình là một “chiến binh” và sẽ đi đến cùng với đội tuyển, cụ thể là bảo vệ chức vô địch Copa America vào hè 2018.

AC Milan phủ nhận tin đồng mời chào Conte. Giám đốc bóng đá của AC Milan - Massimiliano Mirabelli khẳng định, thông tin họ mời HLV Antonio Conte (Chelsea) ngồi lên “ghế nóng” của CLB là hoàn toàn sai sự thật. Trước đó, nhà cầm quân người Italia từng công khai mong muốn được quay về quê nhà làm việc.

Neymar chúc mừng Messi cùng Argentina tới World Cup. Mới đây khi được các phóng viên hỏi về cảm nghĩ thế nào khi Messi xuất sắc giúp Argentina vượt qua cánh cửa hẹp để giành chiến thắng 3-1 trước Ecuador bằng một cú hat-trick, ngôi sao người Brazil đã phát biểu ngắn gọn rằng: "Vâng, vâng, vui lắm" cùng một nụ cười rất tươi.

Neymar giúp Ligue 1 kiếm tiền tỷ. PSG đã phải bỏ ra 222 triệu euro để sở hữu Neymar và cả Ligue 1 đang được lợi. Theo tin mới nhất mà truyền thông Pháp đăng tải, gói bản quyền truyền hình giải vô địch Pháp sẽ tăng giá khủng, vượt ngưỡng 1 tỷ euro (khoảng 1,2 tỷ/mùa). Trước khi Neymar xuất hiện, Ligue 1 không được chú ý và chỉ được các nhà đài trả khoảng hơn 700 triệu euro/mùa.

U19 Việt Nam xuất sắc cầm hòa U21 Viettel. Sau chiến thắng 3-1 trước U21 PVF ở trận giao hữu trước đó, U19 Việt Nam tiếp tục có một trận đấu cọ xát tương đối thành công nữa với đội bóng được đánh giá rất cao là U21 Viettel. Mặc dù để đối thủ vượt lên dẫn trước thế nhưng U19 Việt Nam đã chơi quyết tâm và được đền đáp bằng bàn gỡ của Lê Minh Bình ở phút 87.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.