BẢN TIN thể thao: Bầu Đức vui mừng khi HAGL hạ Hà Nội FC

BẢN TIN thể thao: Bầu Đức vui mừng khi HAGL hạ Hà Nội FC
TPO - Argentina lo lắng cho an toàn của Messi. Heskey: “Chẳng có gì bất ngờ nếu Coutinho chia tay Liverpool”. FIFA tăng tiền thưởng World Cup. ĐT Campuchia chính thức có HLV mới.

Thua ngược HAGL, HLV Hà Nội FC “đổ lỗi” cho trọng tài. Thua 2-3 trước HAGL, Hà Nội FC đã mất quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch V.League. Điều này khiến HLV Chu Đình Nghiêm rất không hài lòng. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, ông cho rằng trọng tài đã có nhiều tình huống xử lý sai, khiến Hà Nội FC gặp bất lợi.

Argentina lo lắng cho an toàn của Messi. Mới đây, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã đe dọa World Cup 2018 bằng bức ảnh Lionel Messi đứng sau song sắt, gương mặt đờ đẫn, mắt rỉ máu. Ngay sau khi hay tin, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Argentina Claudio Tapia đã vô cùng lo lắng. Ông lập tức tổ chức cuộc gặp với Đại sứ Nga tại Argentina Victor Koronelli để bàn luận về biện pháp bảo vệ an toàn cho ĐTQG cũng như cá nhân ngôi sao Messi tại giải đấu trên đất Nga.

Heskey: “Chẳng có gì bất ngờ nếu Coutinho chia tay Liverpool”. Cựu danh thủ Emile Heskey cho biết, ông sẽ không bất ngờ nếu tiền vệ Philippe Coutinho chia tay Liverpool trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2018 để đầu quân cho Barcelona. Được biết, “Blaugrana” sẵn sàng chi 134 triệu bảng để sở hữu chữ ký của Coutinho.

FIFA tăng tiền thưởng World Cup. FIFA chính thức công bố họ đã tăng quỹ tiền thưởng cho World Cup lên 12% ở mốc 400 triệu USD. Mỗi đội dự giải sẽ được nhận 8 triệu USD, không khác gì so với World Cup 2014, nhưng số tiền cho đội vô địch và á quân sẽ tăng lên. Đội vô địch sẽ hưởng 38 triệu USD (mức cũ 35 triệu USD) và á quân nhận 28 triệu USD, cũng tăng 3 triệu so với năm 2014.

ĐT Campuchia chính thức có HLV mới. Trong một diễn biến mới nhất vào chiều 27/10, LĐBĐ Campuchia vừa chính thức công bố danh tính nhà cầm quân sẽ thay thế ông Leonardo Vitorino. “Người được chọn” lần này chính là cựu HLV Boeung Ket Angkor ông Prak Sovannara. Trong quá khứ, ông từng có 2 nhiệm kỳ dẫn dắt ĐT Campuchia vào các năm 2008-2009 và 2012-2013.

Bầu Đức vui mừng khi HAGL hạ Hà Nội FC. Chiến thắng 3-2 của HAGL trước Hà Nội FC khiến bầu Đức thực sự vui mừng. Ông chia sẻ rằng, HAGL gặp đội yếu có thể thua te tua nhưng cứ thắng được đội mạnh, đứng đầu bảng thì thực sự rất sướng. “HAGL gặp đội yếu yếu có thể thua te tua nhưng cứ thắng được đội mạnh, đứng đầu bảng thế này là sướng lắm rồi...”.

20 cầu thủ gay đang chơi bóng ở Premier League và giải hạng nhất Anh. Cựu Giám đốc điều hành của Leeds United - David Haigh vừa tiết lộ chuyện ông biết ít nhất có 20 cầu thủ là gay đang chơi bóng ở Premier League và giải hạng nhất Anh. Tuy nhiên, David từ chối tiết lộ tên tuổi của các ngôi sao này nhằm tránh ảnh hưởng đến sự nghiệp của họ.

Wenger không sợ Ozil và Sanchez “tạo phản”. HLV Arsene Wenger khẳng định, ông không hề lo lắng về sự chuyên nghiệp của tiền vệ Mesut Ozil và tiền đạo Alexis Sanchez, dù cả 2 sẽ đáo hạn hợp đồng với Arsenal vào tháng 6/2018. Thời gian gần đây, Ozil và Sanchez đều phải lãnh “gạch đá” từ dư luận do sự hời hợt trong bóng đá.

Mourinho chỉ trích bốc thăm League Cup. HLV trưởng của M.U là người mới nhất chia sẻ sự không hài lòng với cách tổ chức bốc thăm League Cup vừa qua. “Tôi không hài lòng vì tôi không thấy có bỏ phiếu, đây không phải một cuộc bốc thăm mà chỉ là những bức ảnh trực tuyến hiện lên. Tôi muốn được xem một lễ bốc thăm thật để cảm nhận không khí”, ông nói.

Reus không chắc sẽ ở lại Dortmund. 2 CLB là M.U và Liverpool đã nhận được tín hiệu từ Marco Reus khi mới đây, cầu thủ người Đức cho biết, anh không chắc sẽ tiếp tục khoác áo Borussia Dortmund ở mùa giải tới. “Tôi sẽ 30 tuổi vào năm tới và đây là cơ hội cuối cùng để tôi có được bản hợp đồng cùng trải nghiệm mới mẻ”, anh nói.
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.