Bản tin Thể thao 19H: Thua Việt Nam, HLV đội Iraq bị sa thải?

HLV Yahya Alwan đang chịu sức ép lớn.
HLV Yahya Alwan đang chịu sức ép lớn.
TPO - Thua Việt Nam, HLV đội Iraq sẽ bị sa thải? Anthony Martial ẵm giải cá nhân đầu tiên ở Premier League. Rời Liverpool, Rodgers bỏ túi 7 triệu bảng. David Moyes từ chối trở lại Premier League. Mourinho tiết lộ lý do không kế vị Sir Alex ở M.U.
Thua Việt Nam, HLV đội Iraq sẽ bị sa thải? Vào 8/10 tới, ĐT Iraq sẽ có trận đấu với ĐT Việt Nam trên sân Mỹ Đình trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2018 khu vực châu Á. Trước trận đấu này, HLV Yahya Alwan của ĐT Iraq đã nhận cảnh báo đánh thép. Theo đó, nếu “Lions of Mesopotamia” thất bại, ông sẽ bị sa thải.
Anthony Martial ẵm giải cá nhân đầu tiên ở Premier League. Tân binh của M.U đã được vinh danh với giải Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 9 Premier League do CĐV bình chọn. Đây là giải thưởng do Hội cầu thủ chuyên nghiệp nước Anh (PFA) và SkySport phối hợp thực hiện nhằm vinh danh các ngôi sao có phong độ ấn tượng nhất Premier League trong 1 tháng đấu.
Rời Liverpool, Rodgers bỏ túi 7 triệu bảng. Với việc đơn phương chấm dứt hợp đồng với HLV Brendan Rodgers, Ban lãnh đạo Liverpool đã phải bồi thường 7 triệu bảng cho nhà cầm quân 44 tuổi người Bắc Ireland này (tương đương 20 tháng hợp đồng). Ngay tối qua, Rodgers đã bay tới Tây Ban Nha để nghỉ ngơi và giải sâu.
David Moyes từ chối trở lại Premier League. David Moyes là một trong những ứng cử viên hàng đầu mà Sunderland nhắm đến thay thế vị trí HLV trưởng CLB cho Dick Advocaat, người vừa từ chức vào cuối tuần trước. Tuy nhiên, trước động thái tiếp cận của “Mèo đen”, Moyes đã lập tức từ chối. Theo đó ông khẳng định, mình muốn tiếp tục công việc ở Real Sociedad.
Ibrahimovic muốn phá sâu kỷ lục của chính mình. Cuối tuần qua, Zlatan Ibrahimovic đã trở thành chân sút số một trong lịch sử PSG với 110 lần sút tung lưới đối phương. Thế nhưng, tiền đạo người Thụy Điển vẫn muốn tiếp tục phá sâu kỷ lục của chính mình. Mới đây, Ban lãnh đạo PSG cũng đã ngỏ ý muốn gia hạn với Ibra.
Mourinho tiết lộ lý do không kế vị Sir Alex ở M.U. Trước báo giới, HLV Jose Mourinho khẳng định, ông chưa bao giờ không có ý định chuyển tới dẫn dắt M.U thay thế Sir Alex Ferguson. Nhà cầm quân người Bồ Đào hé lộ, thời điểm năm 2013, phía “Quỷ đỏ” cũng đã liên hệ với ông, nhưng ông không muốn phải kế thừa di sản mà Sir Alex bỏ lại.
AC Milan tính “trảm” Mihajlovic? Theo tờ La Repubblica, AC Milan tính trảm HLV Mihajlovic sau 112 ngày nhậm chức. Hai HLV Roberto Donadoni và Luciano Spalletti đang là ứng cử viên sáng giá thay thế “ghế nóng” của HLV này. Ngay sau trận thua của AC Milan trước Napoli, nhà cầm quân người Serbia này đã tuyên bố, ông sẽ không từ chức.
Đến lượt Redknapp từ chối Sunderland. Theo báo giới Anh, HLV kỳ cựu Harry Redknapp đã từ chối lời mời dẫn dắt Sunderland thay thế Dick Advocaat. Trước đó, David Moyes cũng khẳng định không muốn trở lại Anh. Như vậy, “ghế nóng” ở sân The Light chỉ còn mỗi phương án khả dĩ là Sam Allardyce, người có rất nhiều kinh nghiệm huấn luyện tại Premier League.
Xavi tham gia Ban huấn luyện Barcelona trong tương lai. Tiền vệ Xavi Hernandez vừa ngỏ ý muốn trở lại đội bóng cũ Barcelona trong tương lai không xa để tham gia vào Ban huấn luyện của đội bóng. Trước khi gia nhập Al-Sadd, ngôi sao 35 tuổi từng có 24 năm gắn bó với đội chủ sân Nou Camp, đồng thời sở hữu số trận ra sân nhiều nhất.
HLV Rodgers 'đốt' của Liverpool bao nhiêu tiền? Mối lương duyên kéo dài 3 năm 4 tháng giữa Brendan Rodgers và Liverpool đã khép lại. Trong hơn 3 năm dẫn dắt đội chủ sân Anfield, vị HLV người Bắc Ireland chẳng mang về danh hiệu nào, thay vào đó ông ta “đốt” của đội bóng vùng Merseyside số tiền chuyển nhượng lên tới 291,55 triệu bảng.
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.