BẢN TIN Thể thao 19H: Real Madrid ra giá 120 triệu euro cho Pogba

Real Madrid sẵn sàng chi 120 triệu euro để sở hữu Pogba.
Real Madrid sẵn sàng chi 120 triệu euro để sở hữu Pogba.
TPO - Real Madrid ra giá 120 triệu euro cho Pogba. M.U tự tin chiêu mộ thành công Bale ở mùa hè năm nay. Trước Euro 2016, Iniesta nhớ Xavi và Xabi Alonso. Chelsea chi 31 triệu bảng mua sao trẻ của Marseille.

Real Madrid ra giá 120 triệu euro cho Pogba. Tờ La Gazzetta dello Sport của Italia có một câu chuyện nổi bật trên ấn bản ngày thứ Năm hôm nay. Đó là tin Real Madrid đã “mở hàng” cho kỳ chuyển nhượng mùa hè 2016 với một đề nghị thực sự “bom tấn” dành cho Paul Pogba của Juventus. Cụ thể, họ sẵn sàng trả đối tác 120 triệu euro để có tiền vệ trẻ người Pháp.

Pháp ra mắt ứng dụng cảnh báo khủng bố trên smartphone. 2 ngày trước khi EURO 2016 diễn ra, chính phủ Pháp đã cho giới thiệu ứng dụng cảnh báo khủng bố có tên SAIP trên điện thoại di động. Ứng dụng này được xây dựng và phát triển sau vụ đánh bom và xả súng kinh hoàng ở Paris hồi tháng 11 năm ngoái khiến 130 người thiệt mạng.

Cựu trung vệ Liverpool giã từ sự nghiệp ở tuổi 31. Cựu trung vệ Liverpool và ĐT Đan Mạch, Daniel Agger đã tuyên bố chia tay sự nghiệp cầu thủ ở tuổi 31. Agger chia tay Liverpool năm 2014 và trở lại thi đấu cho CLB quê nhà Brondby, nhưng những chấn thương liên miên khiến cầu thủ này ít có cơ hội ra sân và đi đến quyết định dừng chơi bóng.

M.U tự tin chiêu mộ thành công Bale ở mùa hè năm nay. M.U đang rất tự tin trong việc giành chữ kí của ngôi sao Gareth Bale của Real. Theo báo chí Anh, Quỷ Đỏ sẵn sàng đặt lên bàn đàm phán 93 triệu bảng (120 triệu euro) để hỏi mua tiền vệ người xứ Wales. Hiện Bale còn hợp đồng với Los Blancos tới tháng 6/2019.

Trước Euro 2016, Iniesta nhớ Xavi và Xabi Alonso. Tiền vệ 32 tuổi không khỏi bồi hồi về thời gian tươi đẹp chơi cạnh hai đồng đội cũ tại đội tuyển Tây Ban Nha. "Tôi dĩ nhiên nhớ Xavi và Xabi Alonso. Cả hai đều là những chiến hữu tuyệt vời trong màu áo Tây Ban Nha. Chúng tôi có thời gian đẹp đẽ bên nhau, giành được nhiều chiếc Cup trên khắp thế giới", ngôi sao đang chơi cho Barca nói.

Chelsea chi 31 triệu bảng mua sao trẻ của Marseille. Chelsea đang cân nhắc chi ra 31 triệu bảng (39,6 triệu euro) để chiêu mộ tiền đạo trẻ Michy Batshuayi từ Marseille. Bản thân tuyển thủ Bỉ vừa từ chối lời đề nghị của West Ham và chỉ muốn gia nhập một CLB lớn hoặc một đội có suất dự Champions League.

Ronaldo vô đối về thu nhập trong làng thể thao. Trong bối cảnh Floyd Mayweather đã giải nghệ, Tiger Woods chấn thương triền miên, còn Roger Federer đã bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp, Cristiano Ronaldo đã bứt lên để trở thành VĐV thể thao có thu nhập cao nhất trong năm. Cụ thể, trong 12 tháng vừa qua, Ronaldo bỏ túi tới 88 triệu USD.

Sagna gọi Cantona là… kẻ ngốc. Hồi tháng trước cựu danh thủ Eric Cantona cho rằng, nguyên nhân HLV Didier Deschamps không triệu tập Karim Benzema, Hatem Ben Arfa và Samir Nasri vào ĐT Pháp là do cả 3 có nguồn gốc Bắc Phi. Tuy nhiên, hậu vệ Bacary Sagna cho rằng, “King Eric” chẳng khác nào kẻ ngốc khi nhận định như vậy.

41% CĐV “đặt cược” ĐT Pháp vô địch EURO 2016. Tờ Euro Sport vừa tiến hành cuộc thăm dò dư luận về cơ hội vô địch của 24 đội tuyển tham dự EURO 2016. Kết quả có tới 41% số người được hỏi tin tưởng vào khả năng chủ nhà Pháp sẽ đăng quang. Xếp sau chủ nhà Pháp là ĐT Đức. Cụ thể, có 24% tin tưởng vào khả năng thầy trò HLV Joachim Low sẽ bước lên đỉnh vinh quang ở EURO 2016.

Ronaldo tặng giày cho ĐT Bồ Đào Nha. Theo nguồn tin từ tờ SportsPro Media, tiền đạo Cristiano Roanldo đã cung cấp toàn bộ giày cho thầy trò HLV Fernando Santos trong buổi gặp gỡ với Tổng thống Bồ Đào Nha - Marcelo Rebelo de Sousa hôm thứ 3 vừa qua. Được biết, những đôi giày này đều mang tên CR7 và thuộc nhãn hiệu Nike.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.