Bản tin Thể thao 19H: Facebooker 'phát cuồng' vì Công Phượng

Công Phượng chính là cầu thủ Việt Nam có số lượng người theo dõi/like nhiều nhất trên trang mạng xã hội Facebook.
Công Phượng chính là cầu thủ Việt Nam có số lượng người theo dõi/like nhiều nhất trên trang mạng xã hội Facebook.
TPO - Công Phượng không có đối thủ trên mạng xã hội. Lộ diện hậu vệ phải xuất sắc nhất Premier League. AC Milan đón tin vui từ Balotelli. Real, M.U vào tốp các CLB thể thao giá trị nhất thế giới. Rời Man City, Vieira làm thầy của Lampard – Pirlo.
Công Phượng không có đối thủ trên mạng xã hội. Theo thống kê mới nhất, Công Phượng chính là cầu thủ Việt Nam có số lượng người theo dõi/like nhiều nhất trên trang mạng xã hội Facebook. Cụ thể, fanpage của anh có 1.157.363 lượt like. Đứng thứ 2 là Công Vinh với 493.580 like. Tiếp sau là Mạc Hồng Quân, Phi Sơn, Huy Toàn…
Lộ diện hậu vệ phải xuất sắc nhất Premier League. Tờ Squawka vừa đưa ra một loạt con số thống kê để chứng tỏ, Hector Bellerin chính là hậu vệ phải hay nhất Premier League ở thời điểm này. Cụ thể, mọi thông số, từ hỗ trợ phòng ngự, tắc bóng, kiến tạo cho đến tốc độ, ngôi sao trẻ người Tây Ban Nha đều ăn đứng những đồng nghiệp đá cùng vị trí.
AC Milan đón tin vui từ Balotelli. Báo chí Italia đưa tin, tiền đạo Mario Balotelli đang bình phục chấn thương và sẽ trở lại thi đấu cho AC Milan trong trận đấu gặp Sassuolo cuối tuần này. Trước đó, chân sút 25 tuổi dính chấn thương háng trong quá trình tập luyện. Chính điều này đã khiến cho cựu tiền đạo Man City không thể góp mặt trong 3 trận đấu gần đây của “Rossoneri”.
Leicester City không để Jamie Vardy ra đi. Đích thân HLV Claudio Ranieri khẳng định, tiền đạo mang áo số 9 của “Bầy cáo” không phải là cầu thủ để bán và đội chủ sân King Power sẽ không cho phép đội bóng nào tiếp cận anh trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng tới. Vardy đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở giải Premier League với 9 pha lập công.
Real, M.U vào tốp các CLB thể thao giá trị nhất thế giới. Tạp chí Forbes vừa công bố top 10 CLB thể thao có giá trị thương hiệu cao nhất năm 2015. Trong đó, Real Madrid chỉ đứng thứ 5 với giá trị 464 triệu USD (301 triệu bảng). Tuy nhiên, họ vẫn dẫn đầu trong số các CLB bóng đá. Ngay sau họ là M.U, với giá trị vào khoảng 446 triệu USD (290 triệu bảng).
Rời Man City, Vieira làm thầy của Lampard – Pirlo. Khi biết Patrick Vieira có nguyện vọng muốn thử sức trong vai trò HLV của một đội bóng, những ông chủ UAE đã chẳng ngần ngại mời ông tới Mỹ để dẫn dắt CLB New York City, đồng thời trở thành thầy của Frank Lampard và Andrea Pirlo.
Lewandowski và Muller ghi bàn nhiều hơn cả đội hình Real. Kể từ đầu mùa giải đến nay, thành tích ghi bàn của cặp tiền đạo Robert Lewandowski và Thomas Muller trong màu áo Bayern Munich cao hơn so với cả đội hình Real Madrid cộng lại. Cụ thể, Lewandowski đã có 16 bàn, còn Muller là 13 bàn. Trong khi đó, tổng bàn thắng của Real từ đầu mùa chỉ là 24.
Neymar được vinh danh tại quê nhà. Tiền đạo Neymar (Bacerlona) vừa được kênh truyền hình Niclelodeon bình chọn là VĐV Brazil xuất sắc nhất năm 2015. Ngoài ra, chân sút 23 tuổi còn được nhận thêm giải “Khoảnh khắc đẹp nhất” với bàn thắng ghi trong trận chung kết gặp Juventus hồi tháng 5 vừa qua.
Falcao có thể tới Serie A chơi bóng. Football Italia đưa tin, Fiorentina đang cân nhắc đề nghị mượn lại tiền đạo Radamel Falcao khi kì chuyển nhượng mở cửa trở lại vào tháng 1. Phong độ nghèo nàn của “Mãnh hổ” tại Chelsea có thể là lý do khiến đội bóng này đẩy cầu thủ này sang Serie A trước khi trả lại cho Monaco vào cuối mùa.
Djokovic trở thành anh chồng của Wozniacki? Những ngày qua, báo chí châu Âu đồn ầm chuyện Caroline Wozniacki và Marko Djokovic đã “bắt cặp” với nhau. Người mai mối không ai khác chính là Novak Djokovic. Có vẻ, tay vợt số 1 ATP sẵn sàng trở thành anh chồng của đồng nghiệp nữ tới từ Đan Mạch.
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.