Bản tin Hình sự: Vào khách sạn 'vui vẻ', gái bán dâm bị khách kề dao bắt trói

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 2/3: Vào khách sạn 'vui vẻ', gái bán dâm bị khách kề dao bắt trói; Bị chém tử vong khi cầm dao đến nhà hàng xóm 'nói chuyện'; Lừa bán chốt của công an phường giá 1,5 tỷ đồng...

Dù không nắm được chủ trương chuyển đổi gian ki ốt treo biển Công an phường Nguyễn Trãi - chợ Hà Đông mà Công an phường Nguyễn Trãi được giao làm chốt đảm bảo an ninh trật tự nhưng Trần Đình Quang (SN 1979, trú Nam Từ Liêm, Hà Nội) bằng một số thủ đoạn đã lừa bán cho chị Nguyễn Thị Kim Oanh với giá 1,5 tỷ đồng. Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Trần Đình Quang về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. (Xem chi tiết)


Thoả thuận giá qua mạng xong, cô gái đã khách sạn ở đường Lê Thị Riêng (phường Bến Thành, quận 1, TP HCM) để “vui vẻ” cùng khách nhưng đã bị Bùi Văn Đoàn (29 tuổi, quê Phú Thọ) cầm dao rọc giấy đe dọa rồi lấy băng keo quấn tay chân, bịt miệng… sau đó cướp điện thoại iPhone 11 Pro Max. Nạn nhân dùng dao rọc giấy nghi can bỏ lại cắt băng keo, hô hoán và được 2 bảo vệ khách sạn hỗ trợ khống chế Đoàn giao nộp công an. (Xem chi tiết)


Sau khi bị khởi tố, bắt giam về hành vi “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước", Vũ Văn Sơn (thường gọi Sơn ‘lông’, 38 tuổi) vừa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố thêm tội ‘Mua bán trái phép hoá đơn”. Theo cảnh sát, công ty do Vũ Văn Sơn thành lập ngoài việc buôn bán vật liệu xây dựng, doanh nghiệp này còn là bình phong để Sơn "lông" và các đối tượng móc nối, mua bán hoá đơn trái phép. (Xem chi tiết)


Mạng xã hội gần đây lan truyền hình ảnh 2 ô tô Mercedes Benz cùng đời, cùng biển số "chạm mặt nhau" trên đường Vạn Phú (phường Vạn Phúc). Công an phường Vạn Phúc (quận Hà Đông, Hà Nội) đang tạm giữ cả 2 chiếc Mercedes Benz trên để xác minh, xử lý vụ việc. Theo cảnh sát, biển số 30E-488.16 được đăng ký cho ôtô Mercedes Benz sản xuất năm 2011, đăng ký lần đầu vào tháng 3/2012, chủ sở hữu là của một công ty tại quận Nam Từ Liêm. (Xem chi tiết)


Viết xong một phần sai phạm của một cty xăng dầu trên địa bàn huyện Tuy Đức, Nguyễn Thanh Hải (SN 1980)-nguyên Trưởng VPĐD Nam Trung bộ-Tây nguyên và phóng viên Trần Bá Nhật (SN 1990) của Tạp chí điện tử Thương hiệu&Pháp luật đã nhiều lần gửi tin nhắn, điện thoại yêu cầu chung chi 150 triệu đồng và bị cảnh sát bắt quả tang sau khi nhận tiền. Công an tỉnh Đắk Nông đã đề nghị truy tố 2 bị can trên về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. (Xem chi tiết)


Tức giận vì bị ném chén vào mặt khi đang ăn nhậu tại quán, ông Lê Văn Phương (41 tuổi, trú thôn Tiến Châu, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà) sau đó mang dao tới nhà ông Nguyễn Tiến Đại (SN 1985, trú cùng thôn Tiến Châu) để "nói chuyện" và bị nam gia chủ rút dao chém trúng đầu, tử vong ngay sau đó. Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã bắt giữ hung thủ để điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)


Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra kết luận điều tra vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư xây dựng công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Dự án Đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi và đề nghị truy tố 35 bị can người Việt và 1 bị can người Nhật Bản. Được biết, cao tốc trên có vốn đầu tư 34.516 tỷ đồng nhưng vừa xây xong đã hỏng; riêng 65km thuộc giai đoạn 1 có tới 380 điểm hư hỏng, trung bình 1km bị hỏng 6 chỗ. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.