Bản tin Hình sự: Tin mới vụ anh vợ đâm chết Nghệ sĩ ưu tú Vũ Mạnh Dũng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 1/3: Tin mới vụ anh vợ đâm chết Nghệ sĩ ưu tú Vũ Mạnh Dũng; Bắt tạm giam nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Huế; Bộ Công an tạm đình chỉ vụ chồng đại gia Tư Hường tố cáo con trai; Xử lý kỷ luật 4 nguyên cán bộ lập khống hồ sơ chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng...

Sau khi uống hết 0,5 lit rượu, Dương Quang Bình (SN 1977) chửi bới vợ con, đổ xăng châm lửa đốt xe máy rồi cầm dao đâm em rể khiến NSƯT Vũ Mạnh Dũng-nguyên Phó trưởng đoàn Nhà hát nhạc Vũ kịch Việt Nam tử vong. Kết quả giám định thể hiện Dương Quang Bình mắc bệnh rối loạn loạn thần do sử dụng nhiều loại ma túy và chất kích thích khác. Công an TP Hà Nội đã đề nghị VKS cùng cấp truy tố Dương Quang Bình về tội “Giết người”. (Xem chi tiết)


Bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke Golden Cẩm Phả (tại tổ 2 Khu Cao Sơn, phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh), Công an TP Cẩm Phả đã phát hiện gần 100 đối tượng đang tụ tập ở các phòng hát trong quán. Lực lượng chức năng đã bắt khẩn cấp Bùi Lê Quang Chung - Quản lý cơ sở cùng 11 đối tượng khác liên quan đến hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. (Xem chi tiết)


Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh TT-Huế vừa phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt tạm giam Hồ Trí Quý - nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Huế để làm rõ hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Ông này bị cáo buộc xác nhận “bừa” các hồ sơ, nguồn gốc đất đai dẫn đến việc cấp “sổ đỏ” trái quy định cho một người dân không sống tại Huế; gây thiệt hại ngân sách 4 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Công an Hà Nội cho biết cơ quan chức năng huyện Gia Lâm đã triệu tập 2 chủ tài khoản mạng xã hội để lập biên bản xử phạt do đăng thông tin sai sự thật về về việc hơn 150 người ở Hà Nội mắc COVID-19. Quá trình làm việc, 2 chủ tài khoản trên là chị N.T.H (SN 1984, trú Phù Đổng, Gia Lâm) và chị N.T.S (SN 1990, trú Đình Xuyên, Gia Lâm) đều thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân và xoá bỏ bài viết và cam kết không tái phạm. (Xem chi tiết)


Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án“Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” liên quan tới về việc ông Nguyễn Chấn (chồng cố đại gia Tư Hường) tố cáo bị con trai là Nguyễn Quốc Toàn và một số người chiếm đoạt tài sản. Theo đó, Bộ Công an lý giải đã không nhận được Bản án hoặc quyết định công nhận thỏa thuận của Tòa án về phân chia tài sản thừa kế theo quy định pháp luật để có cơ sở giải quyết vụ án. (Xem chi tiết)


Huyện ủy Con Cuông (Nghệ An) vừa ban hành các quyết định khai trừ khỏi Đảng đối với 4 đảng viên (nguyên là cán bộ thôn 2/9, xã Châu Khê). Theo quyết định, các đảng viên trên đã giảm sút tinh thần đấu tranh, thiếu tu dưỡng, rèn luyện, có hành vi lập khống hồ sơ chiếm đoạt tài sản trong đền bù giải phóng mặt bằng thực hiện dự án thủy điện cột nước thấp xã Chi Khê - vi phạm chính sách pháp luật của nhà nước. (Xem chi tiết)


Sau khi nói chuyện với kẻ giả mạo Phó viện trưởng kiểm sát tối cao, người phụ nữ truy cập trang web tên “congan.hanoi113” và thấy mình bị khởi tố nên lập tức gửi 4 tỷ đồng để “xác minh”. Cảnh sát tìm ra tài khoản nhận tiền của chị Nga do nhóm Nguyễn Đình Vân (SN 1996, ở Hải Dương) và Nguyễn Mạnh Hiền (SN 1997, ở Hưng Yên) lập. Viện KSND TP Hà Nội đã ra cáo trạng truy tố 2 bị can trên về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.