Bản tin Hình sự: 'Tú bà' chiêu mộ gái bán dâm về nhà 'hành nghề'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 1/5: Điều tra người phụ nữ giả danh công an, tấn công cảnh sát; Nhậu về dùng dao đâm anh ruột tử vong; 'Tú bà' chiêu mộ gái bán dâm về nhà mình để 'hành nghề';...

Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1971, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) vừa bị lượng chức năng bắt giữ vì liên quan đến hành vi chứa mại dâm và môi giới mại dâm. Theo đó, Hà chiêu mộ những cô gái bán dâm có độ tuổi từ 25 - 35 rồi khi có "khách" sẽ gọi điện báo để họ đến nhà mình thực hiện hành vi mua bán dâm với giá 250.000 đồng/lượt.

Sau khi đi nhậu về, Trần Văn Long (SN 1984, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu) đã xảy ra cãi vã, đánh nhau với anh trai. Đối tượng xuống bếp lấy dao nhằm hù dọa, nhưng "quá tay" đâm vào cổ anh trai, khiến nạn nhân tử vong. Ngay sau đó, Long đã đến Công an xã Hòa Hiệp đầu thú. Lực lượng chức năng Bà Rịa – Vũng Tàu đã ra quyết định tạm giữ Long để điều tra về hành vi giết người.

Bị tổ công tác phát hiện không đội mũ bảo hiểm và yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính, Lê Nhật Anh (SN 1991, quận Hoàng Mai, Hà Nội) không những không chấp hành mà còn tự xưng là “Công an phường Minh Khai” rồi chửi bới, lăng mạ thậm chí là cắn vào mu bàn tay một chiến sĩ cảnh sát. Công an quận Hoàng Mai đang lập hồ sơ xử lý Nhật Anh theo quy định của pháp luật. (Xem chi tiết)

Do mâu thuẫn trong quá trình làm ăn nên N.Q.H. (SN 1979), Đ.N.A. (SN 1956) và một người đàn ông khác tìm đến nhà ông C.T.P. (SN 1962, TP. Vinh, Nghệ An) để “nói chuyện”. Tuy nhiên sau đó ông P mang súng ra bắn khiến N.Q.H. và Đ.N.A gục tại chỗ và tử vong. Sau 6 giờ cố thủ trong nhà, ông P đã ra đầu thú và giao nộp khẩu súng cho lực lượng chức năng. (Xem chi tiết)

Thấy anh Phan Văn D. (SN 1982, Hậu Giang) ngủ quên cùng xe máy trên đường thuộc huyện Gò Dầu (Tây Ninh) lúc rạng sáng, Trần Phong Vũ (SN 1987, Sóc Trăng) đã đánh anh D bất tỉnh, rồi cướp xe máy, mang đi cất giấu để chờ tiêu thụ. Công an huyện Gò Dầu đã tạm giữ hình sự Vũ để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản.

Thôn đội trưởng Lý Chừ (33 tuổi, ở Lào Cai) đã tiếp tay cho đường dây đưa 200 người vượt biên trái phép qua địa phận thôn Na Lốc, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương (Lào Cai). Theo kết quả điều tra, lợi dụng việc được tham gia Tổ tuần tra, kiểm soát phòng, chống dịch COVID -19 cùng lực lượng biên phòng nên đối tượng này làm "nội gián", tiếp tay cho đường dây này. (Xem chi tiết)

Công an Đồng Nai vừa khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Cty Cổ phần Thương mại, Dịch vụ và Đầu tư Thiên Hưng Khang (tên cũ là Tín An Phát), có trụ sở tại thị trấn Long Thành, huyện Long Thành. Mặc dù chưa được cấp phép, nhưng công ty trên đã phân lô tại nhiều thửa đất thuộc tờ bản đồ số 84, phường Tam Phước, TP Biên Hòa để bán cho nhiều người; khi người mua phát hiện sự việc và đòi lại tiền thì công ty này không giải quyết. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).