Bản tin Hình sự: Tin mới vụ 2 người bị giết rồi phi tang xác khi tham gia môn phái lạ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 1/12: Bắt ông trùm đường dây ma túy in logo Mercedes; Bắt khẩn cấp 4 đối tượng dàn cảnh tai nạn giao thông để giết người; Bắt anh em ruột cho vay lãi 'cắt cổ', hơn 1.000%/năm; Tin mới vụ 2 người bị giết rồi phi tang xác khi tham gia môn phái lạ...

Liên quan đến vụ án giết người rồi đổ bê tông 2 thi thể ở Bình Dương hồi tháng 5/2019, tại phiên phúc thẩm sáng 1/12, TAND cấp cao tại đã tạm hoãn phiên tòa để các bị cáo ổn định tinh thần, sức khỏe. Theo cáo trạng Phạm Thị Thiên Hà (33 tuổi, TPHCM) cùng một số đối tượng và 2 nạn nhân nam cùng luyện tập môn phái lạ. Khi họ bỏ trốn, lén ăn, thủ dâm thì bị nhóm này giết, bỏ thi thể vào thùng nhựa rồi đổ bê tông. (Xem chi tiết)


Thua bạc sau khi sang Campuchia, Trần Huỳnh Vũ (28 tuổi, Đồng Tháp) móc nối với các “ông trùm” ở đất bạn để lập đường dây vận chuyển ma túy in logo Mercedes về Tây Ninh rồi đưa đi TP. Hồ Chí Minh tiêu thụ với mỗi lần từ 30 - 40 kg ma túy các loại. Bộ công an vừa triệt phá đường dây của Vũ. (Xem chi tiết)


Thấy Nguyễn Hải Đăng (32 tuổi) – người có mâu thuẫn với nhóm mình chở bạn gái, Nguyễn Quang Minh (SN 1993); Lê Văn Bình (SN 1989), Nguyễn Trọng Nam (SN 2004) và Nguyễn Ngọc Tiến (SN 1999) chuẩn bị dao tự chế, súng rồi dùng ô tô đuổi theo, cố tình gây ra vụ va chạm làm anh Đăng tử vong. Công an Tiền Giang đã khởi tố, ra lệnh tạm giam nhóm đối tượng trên để điều tra về hành vi giết người. (Xem chi tiết)


Công an TT-Huế vừa khởi tố, bắt giữ Nguyễn Xuân Trường (SN 1987, Đồng Nai) về hành vi “Tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh trái phép”. Trường khai được một người đàn ông ở miền Nam thuê chở 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ khu công nghiệp Yên Phong (Bắc Ninh) vào Long Thành (Đồng Nai) với giá 17 triệu đồng. (Xem chi tiết)


Một người lạ gọi đến chủ xe vi phạm, tự xưng tên V.T.G. Phó trưởng phòng CSGT, Công an Quảng Ngãi và đọc biển số 3 xe vi phạm, mức phạt…, rồi yêu cầu bà T.K.H. (chủ doanh nghiệp có xe vi phạm) chung chi 37 triệu đồng, sẽ lập biên bản khống để giảm nhẹ lỗi vi phạm và hạ mức tiền phạt. Tuy nhiên, Công an Quảng Ngãi khẳng định, giọng của đối tượng tự xưng qua đoạn ghi âm không phải giọng của ông V.T.G. hiện là Phó trưởng Phòng CSGT. (Xem chi tiết)


Công an Bắc Ninh vừa bắt giữ Ngô Văn Triển (41 tuổi) và Ngô Văn Vọng (39 tuổi) để điều tra hành vi cho vay lãi nặng. Theo công an, từ cuối năm 2018 đến nay, Triển và Vọng cho nhiều người vay tổng cộng hơn 11 tỷ đồng với lãi suất từ 1.500 đồng/triệu/ngày đến 30.000 đồng/triệu/ngày (từ 55% đến 1.095%/năm). (Xem chi tiết)


Liên quan đến việc bán đất công trái thẩm quyền tại xã Tráng Liệt (cũ) nay là thị trấn Kẻ Sặt, UBND huyện Bình Giang (Hải Dương) yêu cầu UBND thị trấn Kẻ Sặt khẩn trương báo cáo làm rõ việc thu, quản lý, sử dụng số tiền mua đất của các hộ dân. Trường hợp UBND thị trấn Kẻ Sặt không thể xác minh làm rõ được nội dung này thì UBND huyện sẽ kiến nghị sang cơ quan Cảnh sát điều tra (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.