Bản tin Hình sự: Thiêu rụi cửa hàng xe máy để trả thù cho vợ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 10/9: Thu giữ ma túy, súng, sừng tê giác trong nhà GĐ Công ty An Phú Quý; Phát hiện gần một vạn hộp thuốc điều trị COVID-19 chưa được cấp phép ở Việt Nam; Bắt nghịch tử giết mẹ già vì bị nhắc nhở chuyện ăn nhậu; Thiêu rụi cửa hàng xe máy để trả thù cho vợ;...

Nghe vợ kể bị chủ nợ là Ngô Minh Phương (SN 1972, chủ cửa hàng mua bán xe máy Minh Anh ở TP Phúc Yên, Vĩnh Phúc) thường xuyên đe dọa, chửi bới để đòi tiền; Nguyễn Đình Huy châm lửa đốt một thùng chứa xăng rồi ném vào bên trong cửa hàng xe máy của anh Phương; ngọn lửa còn lan sang và thiêu rụi 1 cửa hàng và 2 ngôi nhà bệnh cạnh. Công an TP Phúc Yên đã khởi tố và tạm giam đối Huy về hành vi “Hủy hoại tài sản”.


Khám xét bất ngờ tại nhà riêng và nơi làm việc của Lê Dũng Thái (SN 1981), Giám đốc Công ty TNHH An Phú Quý - một doanh nghiệp vận tải lớn ở Nghệ An, công an huyện Hưng Nguyên phát hiện nhiều ma túy, sừng tê giác, súng và đạn. (Xem chi tiết)


Kiểm tra chiếc xe tải và nhà kho công ty TNHH Thương mại và sản xuất Toyo tại KCN Bình Đăng ở TPHCM, cơ quan chức năng phát hiện 9.600 hộp thuốc “Liên Hoa Thanh Ôn” được quảng cáo có tác dụng điều trị COVID-19 sản xuất từ Trung Quốc, chưa được cấp phép sử dụng ở Việt Nam. (Xem chi tiết)


Bị mẹ ruột 79 tuổi nhắc nhở về việc ăn nhậu, Đặng Hoàng Nam (41 tuổi, huyện Càng Long, Trà Vinh) dùng dao cắt vào cổ mẹ khiến nạn nhân tử vong sau đó. Công an Trà Vinh đã tạm giữ hình sự Nam để điều tra về hành vi "giết người". (Xem chi tiết)


Thấy ô tô đỗ gần chỗ mình đang đứng đón xe buýt vẫn cắm chìa khóa xe nên Tô Văn Sỹ (SN 1997, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) nảy sinh ý định trộm cắp, tiến đến giật mạnh cửa xe nhưng bị phát hiện nên bỏ chạy. Sau đó Sỹ quay lại, phá cửa kính xe rồi lái đến Quảng Bình để gặp bạn gái mới quen qua mạng. TAND Hà Tình đã tuyên phạt Sỹ 7 năm 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. (Xem chi tiết)


Công an Lào Cai vừa bắt tạm giam ông Nguyễn Mạnh Thừa, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Lilama để điều tra về những vi phạm trong việc thăm dò, khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. (Xem chi tiết)


Công an huyện Kim Bảng (Hà Nam) vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Dương Thị Mỹ Linh (23 tuổi, TP Phủ Lý) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo hồ sơ, Linh vờ mất thẻ ngân hàng để vay tiền mặt của 18 người quen, hẹn trả qua Internet Banking nhưng sau đó chỉ gửi cho họ hóa đơn giả để chiếm đoạt khoảng 100 triệu đồng. (Xem chi tiết)


Cách đây hơn 10 năm, Nguyễn Văn Huệ (58 tuổi) hiếp dâm một bé gái sau khi uống rượu xong nên bị công an huyện Càng Long (Trà Vinh) khởi tố về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi; Huệ không chấp hành mà bỏ trốn nên bị truy nã. Mới đây công an huyện Càng Long phát hiện Huệ đã đổi tên thành Mười và kiếm sống bằng nghề làm thuê ở Bình Phước nên tiến hành bắt giữ lại. (Xem chi tiết)


Công an huyện Mê Linh (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự Trần Văn Việt để điều tra hành vi “Cướp tài sản”. Trước đó Huệ mang kiếm xông vào phòng trọ anh H.N.G (SN 1999) để hành hung, uy hiếp rồi lấy điện thoại iPhone 6 Plus của nạn nhân. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG