Bản tin Hình sự: Lấy kéo định đâm em trai, không may đoạt mạng bố

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 9/9: Bộ Công an phong toả 3 dự án 'khủng' ở Bình Thuận; Bắt một cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý vì mua bán ma túy; Khởi tố cựu giám đốc đại lý ô tô Honda lừa tiền cọc của hàng chục khách hàng; Can 2 con trai đánh nhau, cha bị đâm tử vong;...

Bực tức vì bị em trai là Lý Quán Lợi (SN 2004) dùng gậy đánh bị thương trong lúc cãi nhau, Lý Quán Hoàng (SN 1997) xuống bếp lấy cây kéo lên đánh trả. Thấy vậy bố của hai người là ông Lý Bằng lao vào căn ngăn nhưng trong lúc giằng co, cây kéo trong tay Hoàng đâm trúng ông Bằng khiến ông này tử vong sau đó. Công an quận Bình Tân (TP. HCM) đã tạm giữ Hoàng để điều tra về tội “Vô ý làm chết người”.


Sở Tư pháp Bình Thuận cho biết, tỉnh này còn 3 dự án bất động sản đang bị Bộ Công an phong tỏa, không cho phép chuyển nhượng bao gồm khu đô thị du lịch biển Phan Thiết; Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2; Dự án lấn biển, bố trí khu sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị Đức Long (tên thương mại là Hamubay Phan Thiết). (Xem chi tiết)


Công an TP Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố, tạm giam Nguyễn Hải Long (SN 1988), nguyên cán bộ Đội điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Lê Chân để điều tra về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. (Xem chi tiết)


Đỗ Anh Phong (SN 1980) - nguyên Giám đốc đại lý Honda ô tô Thái Nguyên vừa bị công an Thái Nguyên khởi và bắt tạm giam vì lợi dụng chức vụ, chiếm đoạt số tiền đặt cọc, mua xe hơn 2,6 tỷ đồng của hàng chục khách hàng. (Xem chi tiết)


Liên quan đến vụ án đại gia Phát “dầu”, TAND TP Hải Phòng xác định, có 102 doanh nghiệp đã mua 25.125 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) của 22 công ty “ma” do đại gia Phát “dầu” chỉ đạo thành lập. Trong đó, một số doanh nghiệp đã sử dụng hóa đơn khống để hợp thức hóa xăng dầu trôi nổi và nguyên liệu thép đầu vào. (Xem chi tiết)


Công an phường Mỹ Đình 1 (Nam Từ Liêm, Hà Nội) vừa đề xuất xử phạt 80 triệu đồng đối với 25 người chơi golf điện tử tại cơ sở Golfzon The Garden tầng 5 Trung tâm thương mại The Garden giữa thời điểm giãn cách xã hội. Được biết, những người này đều không đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh như tập trung đông người, không đeo khẩu trang, sát khuẩn…(Xem chi tiết)


Cuộc sống khó khăn vì giãn cách xã hội chống COVID -19, Nguyễn Văn Dũng (50 tuổi, bán vé số) thường xuyên cãi vã với người tình là bà Nga (49 tuổi) khi sống chung tại nhà bà này. Quá tức giận lại nghi ngờ bà Nga có người đàn ông khác nên Dũng mua xăng về khóa cửa ngòai, tạt xăng, phóng hỏa rồi bỏ trốn. May mắn là bà Nga cùng con gái và cháu ngoại phát hiện nên kêu cứu. Công an An Giang đã bắt được Dũng khi đối tượng đang đi lang thang tại TP. Long Xuyên

MỚI - NÓNG