Bản tin Hình sự: Xe không mã 'luồng xanh' chở 1,5 tấn gà thối về TP. HCM tiêu thụ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 7/9: Đại gia Phát ‘dầu’ lập 22 công ty 'ma', bán khống hóa đơn thu lợi hơn 161 tỷ đồng; Gần 3.000 viên ma túy bên trong chiếc áo khoác của thanh niên vừa ra tù; Bắt xe không mã 'luồng xanh' chở 1,5 tấn gà thối về TP. HCM tiêu thụ;...

Kiểm tra xe tải không có mã QR "luồng xanh" của Nguyễn Văn Hiền (42 tuổi), cảnh sát TP. Hồ Chí Minh phát hiện hàng chục bao tải chứa 600 con gà chết còn nguyên lông bốc mùi hôi thối. Làm việc với cảnh sát, Hiền khai, chở số gia cầm trên từ điểm thu gom ở huyện Gò Dầu (Tây Ninh) về huyện Củ Chi (TP HCM) để tiêu thụ.


TAND TP Hải Phòng vừa xét xử sơ thẩm 11 bị cáo trong vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn” do gia Ngô Văn Phát (SN 1964, còn gọi Phát “dầu”) – Chủ tịch HĐQT Công ty CP thương mại Xăng dầu Phát (Công ty Xăng dầu Phát) cầm đầu. Theo hồ sơ, từ năm 2014 – tháng 8/2020, đại gia Phát “dầu” đã chỉ đạo cấp dưới thành lập 22 công ty “ma” tại Hải Phòng để bán trái phép 25.125 hóa đơn GTGT với tổng doanh số hàng hóa bán khống trên 17.600 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Vừa ra tù được 4 tháng, Thái Khắc Tú (31 tuổi, Quảng Trị) lại bị công an huyện Phong Điền (TT-Huế) bắt quả tang vì cất giữ trong túi áo khoác một gói cuộn kín bằng keo dán màu đen chứa 3.000 viên nén nghi ma túy dạng hồng phiến. (Xem chi tiết)


Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) vừa phát hiện, thu giữ 1.000 viên thuốc phòng, điều trị COVID-19 của Nga nhưng không có hóa đơn, chứng từ do Mai Đức Thủy (SN 1993) mua gom để bán kiếm lời. (Xem chi tiết)


Được nhờ cậy để gặp người quen trong nhóm người Trung Quốc đang bị cách ly tại Trạm y tế xã Xuân Hưng (huyện Xuân Lộc, Đồng Nai), Vũ Toàn (SN1976) dùng thẻ “công vụ đặc biệt” giả, xưng là cán bộ của Bộ Công an để vào khu cách ly. Tuy nhiên, hành vi của Toàn đã bị phát giác. Mới đây TAND huyện Xuân Lộc đã tuyên phạt Toàn 12 tháng tù về tội “giả mạo vị trí công tác”. (Xem chi tiết)


Công an quận 6, TPHCM đã khởi tố và bắt tạm giam Trương Mạnh Thảo (SN 1984, cán bộ UBND phường 2, quận 6) để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Theo hồ sơ, Thảo lợi dụng vị trí là cán bộ phường 2 để tổ chức cho những người không cư ngụ trên địa bàn tiêm vắc xin ngừa COVID-19 rồi thu tiền trái phép. (Xem chi tiết)


Công an Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam Mai Văn Hồng (SN 1965), nguyên Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thịnh cùng 2 thuộc cấp về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Trước đó, khi còn đương chức, ông Hồng đã chỉ đạo cấp dưới, lập khống 64 phiếu chi, bảng thanh toán phụ cấp cho 3 chức danh không chuyên trách ở cấp thôn, gây thiệt hại gần 1 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG