Bản tin Hình sự: 'Phi công trẻ' sát hại con riêng 7 tháng tuổi của người tình

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 21/11: Ông trùm cờ bạc Phan Sào Nam sẽ phải quay lại nhà tù; Ghen tuông, người chồng câm điếc bị vợ sát hại lúc rạng sáng; Lạnh người với cách thức 'phi công trẻ' sát hại con riêng 7 tháng tuổi của người tình...

Chơi ma túy xong, Nguyễn Văn Hồng (23 tuổi) kêu người tình là Nguyễn Thị Mỹ (29 tuổi), sang nhà hàng xóm sạc nhờ điện thoại còn mình ở nhà dùng nước đổ vào miệng cháu Nguyễn Mỹ Thiên Kim (sinh ngày 5/4/2021, con riêng của Mỹ) khiến cháu bé tử vong rồi lấy chanh vắt vào miệng nạn nhân để đánh lừa Mỹ. Sau đó Hồng và Mỹ để xác nạn nhân vào túi du lịch rồi đem ra bờ kè công viên chôn hòng phi tang. Công an An Giang đã khởi tố và tạm giam Hồng để điều tra về các hành vi “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”. (Xem chi tiết)


Tòa án cấp cao cho rằng việc TAND tỉnh Quảng Ninh ra quyết định giảm thời gian chấp hành án với Phan Sào Nam – ông trùm đường dây đánh bạc ngàn tỉ qua game bài Rikvip/Tip.Club là không đủ điều kiện, không có căn cứ pháp luật. Đồng thời, tuyên hủy các quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù của TAND tỉnh Quảng Ninh với Nam, theo đó “ông trùm” này phải chấp hành bản án trở lại. (Xem chi tiết)


Nghi ngờ vợ là Hoàng Thị Ngân (47 tuổi) có quan hệ ngoài luồng với người khác nên anh Đinh Hữu L (49 tuổi, bị câm, điếc bẩm sinh) nổi cơn ghen, liên tục đập phá đồ đạc trong nhà. Rạng sáng 13/11, người dân nghe tiếng động lớn từ nhà anh L nên đến kiểm tra thì phát hiện anh này bị thương nặng và tử vong sau đó. Công an Nghệ An đã khởi tố Ngân để điều tra về hành vi “Giết người”. (Xem chi tiết)


Liên quan đến việc cơ quan chức năng kê biên được khoảng 1.400 tỷ đồng trong vụ án của công ty địa ốc Alibaba do Nguyễn Thái Luyện làm Chủ tịch HĐQT; luật sư Trần Đình Dũng (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết, theo quy định Luật thi hành án dân sự 2008, sửa đổi bổ sung 2014 thì các bị hại có thể nhận được số tiền bằng gần một nửa số tiền đã chuyển cho phía Alibaba. Số hơn một nửa còn lại các cá nhân bị cáo có nghĩa vụ trả cho bị hại khi có tiền. (Xem chi tiết)


Từ vụ án vợ chồng đối tượng Cao Tài Năng và Vũ Thị Mừng (Hải Dương) sát hại chủ nợ, rồi đốt xác phi tang, Công an TP Hà Nội cho biết có hai lý do chính dẫn đến việc người đi vay ra tay tàn bạo với chủ nợ. Thứ nhất có thể là do bức xúc tâm lý nhất thời của các bên phát sinh trong lúc đòi nợ… Ngược lại, người bị đòi nợ cũng rất căng thẳng vì chưa có tiền trả, dù biết rõ mình có nghĩa vụ phải trả nợ. Thêm nữa, một số con nợ đứng trước áp lực bị đòi nợ chọn cách hại người cho vay để chối bỏ nghĩa vụ thanh toán. (Xem chi tiết)


Công an huyện Hớn Quản (Bình Phước) vừa bắt khẩn cấp L.N.D (31 tuổi) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. D khai nhận đã nhiều lần quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi là con riêng của vợ tại nhà mình và nhà bà ngoại bé gái.


Nguyễn Văn Cảnh (26 tuổi) mang theo tiền âm phủ vào tiệm vàng giả làm khách mua; chủ tiệm lấy vàng trong tủ kính ra thì phát hiện Cảnh mang tiền âm phủ để thanh toán nên tri hô, lập tức Cảnh giật lấy số vàng rồi bỏ chạy nhưng bị người dân địa phương bắt giữ lại, bàn giao cho cơ quan chức năng. Hiện vụ việc đang được Công an TP. Tam Kỳ (Quảng Nam) tiếp tục điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG