Bản tin Hình sự: Lừa gái bán dâm vào khách sạn rồi siết cổ, cướp điện thoại

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 14/2: Cựu phó Bí thư Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang kháng cáo từ trại tạm giam; Nghi vợ có quan hệ bất chính, người đàn ông gây án mạng; Lừa gái bán dâm vào khách sạn để 'mây mưa' rồi siết cổ để cướp điện thoại...

Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã khởi tố và bắt tạm giam Hoàng Thái Phương (SN 1990, TP HCM) về hành vi cướp tài sản. Theo điều tra, Phương lừa cô T – gái bán dâm mà mình dò tìm được trên mạng xã hội đến khách sạn để “mây mưa”. Khi T đi tắm, Phương bất ngờ kẹp cổ, đè xuống giường trong tư thế nằm úp, rồi tiếp tục siết cổ cho đến khi nạn nhân bất tỉnh. Tiếp đến, Phương lấy cuộn băng keo dán mắt, miệng rồi dùng dây thừng trói tay, chân cô T để cướp đoạt điện thoại Iphone 12 và chiếc lắc vàng trước khi tẩu thoát.


Liên quan đến vụ án Cty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận – IPC, Cty CP phát triển Nam Sài Gòn – SADECO, phát hành giá rẻ 9 triệu cổ phiếu cho Cty CP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim, mới đây, ông Tất Thành Cang (cựu Phó Bí thư Thành ủy TPHCM) đã kháng cáo các nội dung xét xử, liên quan đến bản án sơ thẩm của ông. Trước đó, ông Cang bị TAND TP HCM tuyên phạt 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí”. (Xem chi tiết)


Công an TP Đồng Xoài (Bình Phước) đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn. Theo điều tra ban đầu, Bế Văn Duẫn (37 tuổi) nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính với anh Nông Văn Hoàn (39 tuổi), nên mang theo dao nhọn đến phòng trọ của Hoàn, rồi xảy ra cãi cọ. Tại đây, Duẫn rút dao đâm nhiều nhát vào người anh Hoàn, khiến nạn nhân ngã gục tại chỗ, tử vong. Sau đó, Duẫn đã đến cơ quan công an đầu thú. (Xem chi tiết)


Liên quan đến vụ án tại Dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 (TP Phan Thiết) khiến loạt cựu lãnh đạo tỉnh Bình Thuận bị khởi tố và bắt tạm giam, được biết chủ đầu tư của dự án này là Công ty CP Tân Việt Phát, do ông Nguyễn Ngọc Phương (SN 1974) làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Ngoài ra, ông Phương còn đang đứng tên tại một loạt doanh nghiệp khác, gồm Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Vi Nam, Công ty TNHH An Thủy Mộc, Công ty CP Dịch vụ Thương mại Du lịch Hòa An, Công ty CP Dịch vụ Thương mại Đầu tư Ro Ma Na, Công ty CP Địa ốc AA Phan Thiết, Công ty CP Tân Địa Cầu, Công ty CP Đầu tư Larich Holdings,… (Xem chi tiết)


TAND cấp cao tại TPHCM cho biết, đơn vị này đã nhận hồ sơ phúc thẩm vụ án xảy ra tại Tổng Công ty nông nghiệp Sài Gòn – SAGRI. Qua đó có 7/19 bị cáo kháng cáo bản án sơ thẩm. Đáng chú ý, bị cáo Hồ Văn Ngon, cựu thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc SAGRI có kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm nhưng sau khi làm đơn ông Ngon đã chết. Trước đó, ông Ngon bị TAND TPHCM tuyên phạt 5 năm tù, về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”. (Xem chi tiết)


Công an Bình Thuận vừa bắt giữ Phạm Quốc Hội (SN 1967, TP Phan Thiết) - đối tượng đang bị truy nã về tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” khi Hội đang lẩn trốn tại TP. HCM. Theo hồ sơ, Hội tự nhận là sĩ quan quân đội, cấp hàm Trung tướng và có quan hệ xã hội rộng, xin gì cũng được. Tin lời khoác lác của Hội, ông N.T.S nhờ Hội xin giấy phép xây dựng khách sạn tại TP Nha Trang (Khánh Hòa) với chi phí là 3,6 tỷ đồng. Nhận được tiền của ông S, Hội liền bỏ trốn.


Trong vụ buôn lậu 204 triệu lít xăng từ Singapore về Việt Nam do Phan Thanh Hữu (Giám đốc Cty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) cầm đầu, Công an Đồng Nai vừa kết luận, có 74 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Buôn lậu” và “Nhận hối lộ”, nhưng không có bị can nào bị xử lý hành vi tiêu thụ tài sản phạm tội mà có, dù đã có 196 triệu lít xăng lậu được bán ra thị trường. Trong khi đó, luật sư tham gia tố tụng phân tích, trong vụ án này; “Một số bị can biết rõ nguồn gốc xăng dầu là bất hợp pháp nhưng các bị can vẫn đồng ý mua để phân phối bán lại. Vì vậy, hành vi của các bị can này là tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, là có cơ sở. Tuy nhiên cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố tội danh buôn lậu". (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG