Bản tin Hình sự: Giúp bạn trai người Trung Quốc dụ dỗ thiếu nữ Việt livestream khiêu dâm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 1/11: Cựu cảnh sát khu vực làm giả sổ tạm trú để bán; Công an thông tin vụ hai nhóm người chém nhau vì một cô gái; Nhóm người Trung Quốc dụ dỗ thiếu nữ Việt livestream khiêu dâm;...

Biết người yêu là Trương Huệ Mẫn (40 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) muốn làm “phim sex” để bán cho các trang "web đen" ở nước ngoài, Sầm Thị Sen (26 tuổi, Gia Lai) đăng tin lên Facebook, tuyển các cô gái có ngoại hình đẹp để dụ dỗ "đóng" livestream khiêu dâm với thù lao là 700.000 đồng/6 giờ thoát y; một triệu đồng/lượt giao cấu. TAND Đà Nẵng đã tuyên phạt Mẫn 13 năm tù; Sen 10 năm 6 tháng tù vì các tội danh nêu trên.


Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) vừa khởi tố Vũ Tuấn Anh (SN 1991, Lạng Sơn) cùng đồng phạm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Theo hồ sơ, đây là các đối tượng trong đường dây vận chuyển ma túy “khủng” qua xe “luồng xanh” từ Tây Bắc về Hà Nội. (Xem chi tiết)


Trần Văn Mạnh (SN 1996, Hải Phòng) lập nhiều tài khoản facebook giả, đăng tải hình ảnh, bài viết liên quan đến đạo Phật nhằm tạo vỏ bọc là người hướng thiện. Qua đó, Mạnh kêu gọi nhà hảo tâm ủng hộ từ thiện cho người có hoàn cảnh khó khăn rồi chiếm đoạt 600 triệu đồng nhận được để trả nợ và tiêu xài cá nhân. (Xem chi tiết)


Trong quá trình làm cảnh sát khu vực Công an phường La Khê; Công an phường Phú Lương, quận Hà Đông (TP Hà Nội), Vũ Hải Long (SN 1992) đã làm giả 10 sổ tạm trú và giấy xác nhận tạm trú để bán cho Đỗ Quang Vinh (SN 1989) với giá 5 triệu đồng. VKSND TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố Long về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. (Xem chi tiết)


Hỏi thăm về em gái của Lê Hồng Vũ (34 tuổi, Ninh Bình) không được nên Nguyễn Văn Lâm (49 tuổi) tỏ ra bực tức, đe doạ san bằng quán tạp hoá của Vũ. Sau đó hai bên gọi thêm đồng bọn, mang theo gạch, mã tấu lao vào hỗn chiến, rượt đuổi nhau khiến một số người bị thương tích. Công an TP.Dĩ An (Bình Dương) đang tạm giữ hình sự 12 đối tượng liên quan đến vụ việc. (Xem chi tiết)


Liên quan đến khiếu kiện xung quanh 5 lô đất biệt thự ven biển từng được ủy quyền cho Phan Văn Anh Vũ (còn gọi Vũ “nhôm”) của nữ đại gia Nguyễn Thị Túy Vân, TAND quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) vừa có thông báo đề nghị người khiếu kiện cung cấp chứng cứ việc bà Vân chuẩn bị xuất cảnh ra nước ngoài. (Xem chi tiết)


Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) vừa triệt phá băng cướp gồm 4 đối tượng có tên Lê Minh Thuận (SN 1996), Hồ Hoàng Vi (SN 2005), Trần Chí Hiếu (SN 2002, Đồng Tháp) và Trần Văn Tâm (SN 2002, Kiên Giang). Các đối tượng khai đã tụ tập thành một nhóm và thực hiện nhiều vụ cướp ở những con đường vắng người qua lại, ít đèn chiếu sáng để mai phục và chờ nạn nhân qua rồi xông ra đe dọa, chém để cướp.

MỚI - NÓNG