Bản tin Hình sự: Chồng đập đầu vợ vào cạnh giường đến chết

TPO - TIN NÓNG ngày 24/2: Ghen tuông, chồng giết vợ rồi uống thuốc sâu tự tử; Người đàn ông 'xả' dao chém 4 người hàng xóm dã man rồi bỏ chạy vào rừng; Chồng say rượu, tẩm xăng thiêu sống vợ,...

Do ghen tuông nên Nguyễn Văn Minh (45 tuổi, xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình) đập đầu vợ là Đào Thị Ngọc Minh vào cạnh giường ngủ rồi bóp cổ nạn nhân đến chết, sau đó người chồng uống thuốc trừ sâu tự tử. Công an tỉnh Vĩnh Long đang điều tra, làm rõ vụ việc. (xem chi tiết)


Nguyễn Công Dũng (SN 1979, ở Chương Mỹ, Hà Nội) – nghi phạm trong vụ án mạng khiến 3 người tử vong và làm 2 người bị thương trong quán karaoke Luxury II thôn Cố Thổ (Lương Sơn, Hòa Bình) tối 21/2 được xác định dương tính với ma túy. Công an Hòa Bình đang tiếp tục điều tra vụ việc. (xem chi tiết)


TAND cấp cao tại Hà Nội cho biết ngày 8/3 sẽ mở phiên xét xử phúc thẩm với 6 bị cáo trong vụ án “Giết người”, “Chống người thi hành công vụ” xảy ra tại thôn Hoành (xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội). Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ 8 - 10/3) dưới sự điều hành của chủ tọa là thẩm phán Ngô Tự Học. Đến nay, có 12 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo. (xem chi tiết)


Dương Văn Quãng (SN 1968, xã Hoa Thám, huyện Bình Gia) bất ngờ xông vào nhà hàng xóm là ông Triệu Văn Báo (SN 1955) rồi dùng dao chém người này bị thương nặng. Sau đó Quãng tiếp tục “xả” dao vào người bà Triệu Thị Lằn (SN 1969) đang bế cháu nội 8 tháng tuổi và ông Triệu Văn Cao (SN 1960) khiến những người này bị thương nặng rồi trốn lên rừng. Lực lượng chức năng huyện Bình Gia (Lạng Sơn) đang tổ chức truy bắt Quãng. (xem chi tiết)


Ngày 23/2, hai nhóm côn đồ đi xe gắn máy, mang dao, kéo đến trường THPT Đốc Bình Kiều và THPT Tháp Mười (huyện Tháp Mười, Đồng Tháp) để bắt giữ 3 học sinh lớp 11 và 12 của trường rồi trở mang đi nơi vắng cách xa trường đánh đập, gây thương tích. Lực lượng chức năng huyện Tháp Mười đang điều tra để xử lý vụ việc. (xem chi tiết)


Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã triệu tập xử lý Ngô Thùy T. (SN 1989, trú tại Cầu Giấy) về hành vi đăng tải bài viết trên mạng xã hội có hành vi bôi nhọ, xúc phạm danh dự cán bộ và người dân Hải Dương trong phòng, chống dịch COVID-19 theo điểm a Khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ. (xem chi tiết)


Lợi dụng việc là giám đốc Công ty cổ phần Y tế Nham Biền, Nguyễn Thị Hương (SN 1975) cấu kết với Đỗ Thanh Xuân (SN 1961) và Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1993, cùng ở Bắc Giang) lập khống các bộ chứng từ thanh toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, gây thiệt hại hơn 200 triệu đồng. Công an Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can để điều tra làm rõ hành vi “Gian lận bảo hiểm y tế”. (xem chi tiết)


Đi uống rượu về Lộc Văn Coi (SN 1974, trú xã Thụy Hùng, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) đánh đập vợ là Hà Thu Hường (SN 1976) rồi bất ngờ đổ xăng thiêu sống nạn nhân. Nghe thấy tiếng kêu cứu, người dân địa phương đã khẩn trương đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng toàn thân. Công an huyện Văn Lãng đã tạm giữ Coi để điều tra vụ án. (xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.