Bản tin Hình sự: Cào cấu công an vì không được trợ cấp đợt 3

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 23/10: Mâu thuẫn tại quán nước vỉa hè, người đàn ông bị đâm tử vong; Bắt nam thanh niên vận chuyển 4kg ma túy đá; Triệt phá tụ điểm lắc tài xỉu, tạm giữ hàng chục con bạc; Khởi tố hai mẹ con tóm tóc, cào cấu công an;...

Công an huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) đã bắt quả tang một tụ điểm đánh bạc trong khu vườn vắng, tạm giữ 26 đối tượng, 2 bộ tài xỉu, số tiền gần 200 triệu đồng và một số tang vật khác có liên quan. Cơ quan chức năng đang tiếp tục lấy lời khai các con bạc để củng cố hồ sơ, xử lý về hành vi đánh bạc theo quy định. (Xem chi tiết)


Do có mâu thuẫn tại quán nước bên vỉa hè thuộc địa bàn huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), anh Đặng Đình T. bị Bùi Quang Lý (SN 1976) dùng dao đâm tử vong rồi bỏ trốn. Công an huyện Cẩm Xuyên truy bắt Lý khi đang lẩn trốn tại cánh đồng gần nơi xảy ra án mạng. (Xem chi tiết)


Viện KSND Tối cao cho biết, đơn vị này đã hoàn tất cáo trạng, chuyển TAND TPHCM mở phiên xét xử và phân công Viện KSND TPHCM thực hành quyền công tố, kiểm soát xét xử vụ sai phạm liên quan tới ‘khu đất vàng’ giữa trung tâm Sài Gòn xảy ra tại Cty CP SX – XNK lâm sản và hàng tiểu thủ công nghiệp và Cty CP XNK Biên Hòa. (Xem chi tiết)


Đến UBND phường 6 (quận 8) để yêu cầu được nhận tiền trợ cấp đợt 3 do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhưng không được do không đúng đối tượng, bà Nguyễn Thị Bông (SN 1966, trú tại quận Bình Thạnh) và con gái la hét, hung hăng kéo áo, nắm tóc, cào cấu... làm hỏng bảng tên của cán bộ chiến sĩ công an. Công an quận 8 đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với bà Bông và con gái về hành vi “Chống người thi hành công vụ”. (Xem chi tiết)


Đang vận chuyển 4kg ma túy đá trên QL8A đoạn qua địa phận xã Sơn Kim 1 (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), Mai Văn Thịnh (19 tuổi, trú huyện Hương Sơn) bị lực lượng chức năng bắt giữ. Thịnh khai vận chuyển ma túy cho các đối tượng khác từ biên giới về thôn Khe 5, xã Sơn Kim 1 để hưởng tiền công 40 triệu đồng. (Xem chi tiết)


Vừa qua mạng xã hội lan truyền thông tin về việc tại một gia đình ở đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 3) có 3 người mặc đồ bảo hộ y tế đến yêu cầu xét nghiệm nhanh COVID-19 để chuốc thuốc mê, chiếm đoạt tài sản. Qua rà soát trên địa bàn TPHCM, lực lượng chức năng cho biết không có trường hợp nào như trên, thông tin lan truyền trên mạng xã hội là tin giả. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG