Bản tin Hình sự: Bạn trai nữ nghi phạm đốt nhà vì ghen tiết lộ nhiều thông tin bất ngờ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 1/4: Bắt băng nhóm giết người, cướp ma túy ở TPHCM; Phá két nhà cô ruột, vơ vét tài sản giấu trong nhà vệ sinh; Bạn trai của cô gái đốt xe vì ghen ở Hà Nội tiết lộ điều bất ngờ...

Công an TPHCM đang tạm giữ Đỗ Tuấn Thanh (31 tuổi), Phan Tấn Dũ, Nguyễn Ngọc San (19 tuổi) và một số đối tượng khác để điều tra về các hành vi: Giết người, cướp tài sản, không tố giác tội phạm và mua bán trái phép chất ma túy. Theo điều tra, tối 24/3, Hiếu mang ma túy, cần câu giả làm người đi câu nhằm bán ma túy. Sau đó, một nhóm thanh niên bao gồm Dũ, San đến mua. Trong lúc giao dịch, một người trong nhóm mua hàng đã giật ma túy nên Hiếu giằng lại và bị nhóm này đánh đập để cướp ma túy và tiền. Thấy vậy, một người đàn ông (chưa xác định được lai lịch) cầm theo kim tiêm chạy tới nên San đã dùng dao đâm vào đùi khiến nạn nhân ngã gục tại chỗ, rồi tử vong sau đó. (Xem chi tiết)


Liên quan đến vụ án Trần Thị Thanh Hải (SN 1993, Nam Định) gây ra vụ cháy khiến nhiều người thương vong ở Nam Từ Liêm (Hà Nội), vì không gặp được bạn trai, trao đổi với PV, anh H (Tuyên Quang, bạn trai Hải) cho biết, hai người yêu nhau được gần hai năm nhưng thường xuyên xảy ra cãi vã. Thậm chí, Hải hay nổi nóng quá mức như đập phá đồ đạc và làm hỏng 2 máy tính do nghi ngờ, ghen tuông. Đáng chú ý, gần đây nhất, sau khi chia tay, Hải đã đến phòng trọ cũ của anh H và đốt máy tính lúc anh này không có nhà. (Xem chi tiết)


Liên quan đến vụ án Lê Anh Dũng (SN 1965, TPHCM) - chủ doanh nghiệp; Phan Bùi Bảo Thi (SN 1971, TP Đà Nẵng) - cựu nhà báo, công tác tại Báo Giáo dục và Thời đại; Nguyễn Huy (SN 1977) - cựu cán bộ Công an dùng mạng xã hội bôi nhọ lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, mới đây Viện KSND tỉnh Quảng Trị đề nghị HĐXX tuyên phạt tù đối với Dũng và Bảo, đề nghị phạt cải tạo không giam giữ với Huy. Theo cáo trạng, xuất phát từ “bức xúc cá nhân và nhận thức sai lệch về chống tiêu cực”, 3 bị cáo đã tập hợp thông tin, đăng tải trên các tài khoản Facebook, Fanpage nhiều bài viết nói xấu, bôi nhọ một số lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, xuyên tạc tình hình nội bộ Công an tỉnh Quảng Trị. (Xem chi tiết)


Công an huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) vừa khởi tố Huỳnh Tâm Như (SN 2002) về tội trộm cắp tài sản. Theo điều tra, trong thời gian ở nhà cô ruột là bà N.T.H (SN 1966), Như biết gia đình cô có tài sản trong két sắt, nên nhân lúc không có ai ở nhà đã dùng búa phá két, lục lọi và lấy xấp tiền đô la Mỹ cất vào áo lót của mình rồi đem giấu trong nhà vệ sinh. Sau đó, Như đi ra quán cà phê để phụ bà H dọn dẹp quán như chưa hề có chuyện gì xảy ra. (Xem chi tiết)


Công an quận Hà Đông (Hà Nội) vừa bắt giữ Lê Xuân Dân (SN 1982) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo điều tra, vì ghen tuông, muốn gặp bạn gái là chị N do không gọi điện được, nên Dân mua xăng về đổ ra nhà ở và giữ con gái ruột 7 tuổi, đe dọa đốt nhà, nhằm gây sức ép để được gặp chị N. (Xem chi tiết)


Công an huyện Yên Định (Thanh Hóa) vừa bắt giữ Ngô Sỹ Tình (SN 1990) và Hoàng Thị Phương (SN 1991) vì hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo điều tra, các đối tượng lập các nick facebook, zalo ảo để đăng tải các bài viết với nội dung giới thiệu là nhân viên của Công ty xổ số kiến thiết Miền Bắc, có khả năng biết trước kết quả quay giải thưởng xổ số nên có thể "phím" số lô, số đề chính xác tuyệt đối. Khi các bị hại có nhu cầu mua số lô, số đề thì phải chuyển tiền qua tài khoản của các đối tượng để lập "hồ sơ" với mức phí từ 30 đến 50 triệu đồng. Sau khi bị hại chuyển tiền, các đối tượng sẽ tự nghĩ ra một con số bất kỳ để cung cấp cho bị hại và lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG