Bản tin Hình sự: Ấm ức vì bị quét rác vào người, gã đàn ông đoạt mạng chủ biệt thự

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 25/6: Ông Nguyễn Đức Chung bất ngờ nhận trách nhiệm vào phút cuối dù trước đó một mực kêu oan; Lĩnh án chung thân vì mua bán hơn một vạn viên ma túy tổng hợp; Ấm ức vì bị quét rác vào người mà không xin lỗi, gã đàn ông đoạt mạng chủ biệt thự...

Liên quan đến vụ việc ông P.V.V (58 tuổi) bị đâm tử vong trước cửa nhà, mới đây, công an TP HCM đã tạm giữ Phạm Ngọc Việt (35 tuổi, Hải Phòng). Tại CQĐT, Việt cho biết hằng ngày thường chạy bộ ngang nhà ông V. Có 1 lần ông V vô tình quét rác trúng người Việt mà không xin lỗi nên đối tượng ấm ức trong lòng. Sáng ngày 24/6, Việt thủ dao trong người, mặc áo Grab đến căn biệt thự của ông V để trả thù. Thấy ông V đang quét rác, tưới cây bên hông căn biệt thự, Việt dùng dao tấn công đâm nhiều nhát vào ông V khiến ông này tử vong sau đó. Tiếp đến, Việt vứt bỏ áo Grab xuống kênh và quay về nhà.


Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) đã tạm giữ 18 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ. Theo điều tra, Đỗ Duy Việt (SN 2005) hẹn đánh nhau với một đối tượng tên Đức qua Facebook. Sau đó, Việt rủ hàng chục đối tượng mang theo phóng lợn, lượn trên đường tìm đối phương giải quyết mâu thuẫn. Đến đường Lê Hữu Tựu, nhóm của Việt bị tổ công tác của Công an xã Nguyên Khê phát hiện. Khi bị truy đuổi, một số đối tượng đi phía sau dùng "phóng lợn" chém vào xe và dùng vỏ chai bia ném vào tổ công tác. (Xem chi tiết)


TAND Cấp cao tại Hà Nội vừa chấp nhận đơn kháng cáo của ông Nguyễn Đức Chung (cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội), đồng thời tuyên bị cáo 5 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", tại vụ án mua chế phẩm Redoxy-3C. Nói lời sau cuối, ông Chung bày tỏ: “Tôi có thời gian công tác hơn 30 năm, quá trình này tôi có công lao được nhà nước ghi nhận, tôi mong HĐXX xem xét yếu tố gia đình khắc phục hậu quả và công lao của tôi để giảm nhẹ án”. (Xem chi tiết)


TAND tỉnh Lạng Sơn vừa tuyên phạt Nguyễn Viết Mạnh (SN 1988) tù chung thân vì mua bán hơn 10.000 viên ma túy tổng hợp. Theo cáo trạng, Mạnh đến Thanh Hóa mua ma túy với một người đàn ông tên là Đạt với tổng số tiền 120 triệu đồng, mục đích mang về thành phố Lạng Sơn để bán kiếm lời. Ngày 4/9/2021, khi đối tượng này về đến thành phố Lạng Sơn thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang với tang vật là 10.658 viên nén màu hồng và 113 viên nén màu xanh được xác định là ma túy tổng hợp được giấu trong 2 chai nhựa bình xăng xe ô tô. (Xem chi tiết)


Phát hiện người phụ nữ tên Try Sophea (SN 1973, Campuchia) nhập cảnh có biểu hiện nghi vấn, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, Bộ đội Biên phòng An Giang yêu cầu kiểm tra và thu giữ lượng lớn vàng bạc, ước tính tổng trị giá khoảng 1,2 tỷ đồng. Qua khai thác, Sophea khai rằng, được em chồng tên là Srey Neang nhờ vận chuyển số kim loại trên từ Campuchia sang Việt Nam bán lấy tiền.(Xem chi tiết)


Công an tỉnh Nghệ An vừa phá chuyên án, bắt giữ thành công 18 đối tượng trong ổ nhóm đánh bạc quy mô lớn bằng hình thức xóc đĩa, do Lê Văn Hùng (SN 1980) cầm đầu. Theo điều tra, Hùng thường liên hệ với các đối tượng có nhu cầu trong và ngoài địa bàn, tập hợp và thuê xe chở đến những địa điểm mà Hùng đã chuẩn bị sẵn và không cho các đối tượng tham gia đánh bạc biết trước. Mỗi đối tượng khi tham gia đánh bạc phải nộp cho Hùng 500.000 đồng tiền “hồ”. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG