Bản tin Hình sự: Thầy giáo giở trò đồi bại với nữ sinh lớp 6 ngay tại trường

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 23/6: Thầy giáo hiếp dâm nữ học sinh lớp 6 ngay tại trường học; Nửa đêm về nhà bị vợ đuổi, người đàn ông phóng hỏa khiến 2 người tử vong; Chủ nhà đâm tử vong người giao trái cây trong lúc nhậu; Tử hình kẻ giết chủ nợ, phân xác dìm xuống ao...

Công an huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang tạm giữ thầy giáo C. (SN 1980), là giáo viên một trường cấp 2 ở thị trấn Vũ Quang về hành vi hiếp dâm trẻ em. Đồng thời, đang làm thủ tục chuyển Công an tỉnh khởi tố, điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Hành vi phạm tội được xác định khi thầy giáo này đang có hành vi giao cấu với nữ học sinh ở trường, thì bị một học sinh khác phát hiện và thông báo với gia đình. Kết quả giám định đã khẳng định thầy giáo này đã có hành vi giao cấu với nữ học sinh.


Mâu thuẫn với vợ là bà T.T.N.V (52 tuổi) từ lâu, ông Nguyễn Đình Nhi (56 tuổi, quê Bình Phước) đã phóng hỏa thiêu sống vợ và chị họ của vợ. Theo lời khai, ông Nhi đã sử dụng cuộn dây điện cắm vào ổ điện trong phòng ngủ nơi 2 chị em bà V. đang ngủ để chích điện vào người bà V. Bị điện giật, bà V. bật dậy la lớn, bà T. (chị họ vợ) nằm bên cũng tỉnh giấc la lên. Sau đó, ông Nhi bỏ ra ngoài lấy can xăng đã chuẩn bị từ trước hắt vào căn phòng nơi chị em bà V. ngủ và châm lửa đốt. Giữa đêm khuya, ngọn lửa bùng lên trong căn phòng ngủ thiêu rụi đồ đạc và thiêu sống 2 người phụ nữ. (Xem chi tiết)


Bằng nhiều hình thức, Trần Ngọc Chung (SN 2003) ở khu phố Trung Thịnh, phường Quảng Tiến, TP. Sầm Sơn lôi kéo nạn nhân với chiêu bài việc nhẹ lương cao ở Capuchia. Sau đó, đối tượng bán các nạn nhân cho các công ty với giá 650USD/người, rồi trở về nước. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Chung (SN 2003) về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép”. (Xem chi tiết)


Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phá thành công chuyên án, bắt giữ Phạm Anh Nhựt (39 tuổi, ngụ xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm). Nhựt bị tình nghi tàng trữ tàng trữ, buôn bán ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí. Khám xét nơi ở của Nhựt, cảnh sát đã thu giữ số lượng tang vật nghi ma túy, cùng 3 khẩu súng, 1 quả kim loại màu cam (giống quả nổ) và 21 viên đạn. (Xem chi tiết)


Do không muốn trả tiền, Vương Văn Đoàn (SN 1991, ở huyện Ứng Hòa) đã gọi chủ nợ đến nhà vờ thế chấp thêm xe máy rồi xuống tay sát hại, phân thi thể nạn nhân ra, dìm dưới ao nước. TAND TP Hà Nội vừa tuyên phạt bị cáo Đoàn mức án tử hình vì tội “Giết người” và 3 năm tù tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt chung, Đoàn lĩnh án tử hình. (Xem chi tiết)


Khi còn giữ chức Phó trưởng phòng Phòng TN&MT huyện Phù Mỹ (Bình Định), ông Hồ Mạnh Cường, Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Phù Mỹ đã tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở diện tích 464 m2 cho một hộ dân tại xã Mỹ Đức sai quy định. Công an huyện Phù Mỹ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Cường để điều tra, làm rõ hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. (Xem chi tiết)


Phạm Văn Xô (SN 1987, ngụ xã Khánh Lâm, huyện U Minh) tổ chức nhậu tại nhà cùng với anh H.V.L. (SN 1983, huyện U Minh), là người đến giao trái cây và một người khác. Trong lúc nhậu, Xô và anh L. xảy ra mâu thuẫn nên Xô đã dùng dao đâm vào bụng anh này. Anh L. được mọi người đưa đến Trung tâm y tế huyện U Minh cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau. Tuy nhiên, anh L. đã tử vong do vết thương quá nặng. Hay tin anh L. tử vong, Xô đến cơ quan Công an đầu thú khai nhận hành vi phạm tội. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG