Bản tin Hình sự 18H: MB24 = 42 năm tù

TPO - TIN NÓNG 30/6: Trưởng công an bị 'cẩu tặc' đánh dập xương tay; Bộ GTVT nói trả lương cho Dương Chí Dũng không sai; Từ ngày 1/7, người đội mũ bảo hiểm rởm sẽ bị phạt đến 200.000 đồng; Nữ giám đốc tự tử do vỡ nợ...

Bản tin Hình sự 18H: MB24=42 năm tù ảnh 1
Nhóm chức sắc MB24 nhận 42 năm tù. Cho rằng nhóm CEO của MB24 đã lợi dụng mạng internet để chiếm đoạt tài sản, sau nhiều ngày xét xử, chiều nay (30/6), TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt 42 năm tù cho nhóm chức sắc này. (Xem chi tiết)


Trưởng công an xã bị 'cẩu tặc' đánh dập xương tay. Nhận được thông tin người dân thôn Xuân Nội (xã Hà Lan, TX Bỉm Sơn, Thanh Hóa) báo bị trộm chó, ông Dương Duy Tuệ (Trưởng công an xã) cùng một cán bộ địa phương chạy xe máy xuống tìm hiểu sự việc. Tuy nhiên mới đến đầu thôn, ông bị 2 thanh niên chạy xe máy chở theo một bao tải đựng con chó còn sống bất ngờ dùng tuýp sắt đánh liên tiếp vào đầu, mặt và cánh tay khiến nạn nhân bị thương rất nặng. (Xem chi tiết)


Bộ GTVT: 'Trả lương cho Dương Chí Dũng không sai'. Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công vừa có công văn trả lời báo chí, xác nhận việc Cục Hàng hải Việt Nam thực hiện việc cho trả 50% lương cho cựu cục trưởng Dương Chí Dũng từ khi bị bắt đến khi có bản án phúc thẩm. Thời gian ông Dương Chí Dũng bỏ trốn không được trả lương. (Xem chi tiết)


Cơ quan CSĐT Công an quận Ô Môn đã ra quyết định khởi tố Tống Hoàng Phúc - trung sĩ cảnh sát cơ động đã nổ súng xối xả tại TP Cần Thơ vì thất tình, thêm 2 tội danh: “Hủy hoại tài sản và Đe dọa giết người”. Trước đó Phúc bị khởi tố 2 hành vi “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và Bắt giữ người trái pháp luật”. (Xem chi tiết)


Từ ngày 1/7, người tham gia giao thông ngồi trên xe máy, xe mô tô.. đội mũ bảo hiểm "rởm" sẽ bị phạt đến 200.000 đồng. Cụ thể, người đi mô tô, xe gắn máy đội mũ có kiểu dáng giống mũ bảo hiểm nhưng không đủ các thành phần (vỏ mũ, lớp hấp thụ xung động, quai đeo; không có tem CR, không có nhãn hàng hóa...) sẽ bị cho là không đội mũ bảo hiểm và sẽ bị xử phạt. (Xem chi tiết)


Thấy căn nhà tại đường Trần Hưng Đạo (thuộc khu vực 3, phường Lê Hồng Phong, TP.Quy Nhơn, Bình Định) không khóa cửa, một thanh niên đã đột nhập, phá khóa, lấy trộm xe SH ngay trước mắt gia chủ. (Xem chi tiết)


Công an huyện Lạc Sơn (TP Hòa Bình) cho biết, đang vào cuộc làm rõ nguyên nhân bà Nguyễn Phong Thuận - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Lạc Sơn, tử vong trong tình trạng treo cổ tại nhà nghi do vỡ nợ. Cơ quan chức năng cũng xác nhận, có đơn tố cáo về việc vị Giám đốc này vay mượn tiền không trả nhưng đang điều tra thì xảy ra vụ việc. (Xem chi tiết)


Do chồng có tính trăng hoa nên chị Diễm Hương (24 tuổi, ấp 2, xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) đã nhiều lần khuyên can, nhưng anh Quốc - chồng chị vẫn chứng nào tật tật nấy. Giận quá mất khôn, người vợ trẻ đã ôm con tự thiêu khiến bé gái 2 tuổi tử vong... (Xem chi tiết)


Bị phục hồi điều tra về hành vi ép nữ nhân viên phải xăm rết lên mặt và 2 ngực, chủ quán cà phê Mỏ Neo (Vũng Tàu) - Nguyễn Thị Anh (36 tuổi) sẽ ra tòa với mức án bị truy tố cao nhất là 7 năm tù. Thẩm phán Nguyễn Văn Hiến, TAND TP Vũng Tàu cho biết, dự kiến phiên xử đối Anh về tội cố ý gây thương tích, do ông làm chủ tọa, sẽ diễn ra vào ngày 14/7. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG